|
Lộc Xuân của chúng ta là sự hòa quyện của ý Đảng - lòng
dân
Làn gió cuối đông lang thang đâu đó trên sườn núi Mỏ
Neo, rủ theo những hạt mưa phùn li ti như rắc bụi, sáng
nay cùng ùa vào lòng thị xã, xua nốt những chiếc lá già
úa cuối cùng của mùa trước, đánh thức dậy những búp bàng
non tơ đỏ rực như vô vàn ngọn đuốc lao thẳng lên nền
trời, vẫy chào đàn chim én bay lượn, chao nghiêng xuống
dòng Lô đang ngời lên sắc đỏ phù sa, báo hiệu Xuân mới
Canh Dần đã về với vùng đất Hà Giang cực Bắc.
Năm nay Tết đến, Xuân về muộn hơn, bởi năm cũ Kỷ Sửu
“nhuận” hẳn một tháng, thời gian thì đủng đỉnh, những
lòng người thì hối hả vì còn biết bao công việc bộn bề.
Nhìn lại chặng đường vừa đi qua, đối chiếu với chỉ tiêu,
nhiệm vụ của năm 2009, chúng ta tự tin nhận thấy rằng,
những mục tiêu cơ bản đã được thực hiện, nền kinh tế
phát triển và chuyển dịch đúng hướng, đạt tốc độ gia
tăng 13,46% (cao nhất từ trước đến nay). Đặc biệt Nghị
quyết 30a về giảm nghèo nhanh và bền vững, Nghị quyết
167 về xóa nhà tạm cho hộ nghèo của Chính phủ được chính
thức triển khai, đây là những nghị quyết trả lời đúng,
trúng những vấn đề bức xúc đang diễn ra ở cơ sở. Đồng
thời lại như một làn gió khơi dậy tiềm năng, nội lực, ý
chí của cả cộng đồng và mỗi người dân, để ý Đảng, lòng
dân gặp nhau hòa quyện thành quyết tâm làm nên sự đổi
thay cơ bản về chất lượng cuộc sống giảm thấp nhất tỷ lệ
hộ nghèo, xóa hết nhà tạm trong cộng đồng dân cư; sản
xuất nông – lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng
hóa, xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giữ vững bản sắc
văn hóa của từng dân tộc và cả cộng đồng 23 dân tộc tỉnh
nhà.
Năm 2010 năm thứ 2 trong lộ trình 10 năm thực hiện quyết
tâm giảm nghèo nhanh và bền vững ở Hà Giang; mục tiêu và
cách làm đã được người dân tham gia, góp ý khi xây dựng
đề án cụ thể của từng huyện và cơ sở, cùng với nhiệm vụ
trọng tâm của năm do Đảng bộ tỉnh đề ra sẽ tạo nên sự
đồng thuận, thống nhất cao giữa Nghị quyết của Đảng,
biện pháp của chính quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ,
quyền lợi của mỗi người dân đối với chính cuộc sống của
mình và toàn xã hội. Hôm nay, cái công thức Nhà nước,
nhân dân cùng làm và các công trình đại đoàn kết đã gần
gũi, thân quen, đó chính là thành quả của ý Đảng, lòng
dân cùng chăm lo cho mọi người và mỗi người trong xã
hội.
Xuân mới Canh Dần 2010 đã gõ cửa mọi nhà, năm nay toàn
tỉnh có thêm 3.788 hộ được chia tay với căn nhà tạm bợ,
để đón Tết vui Xuân trong căn nhà mới bền vững, khang
trang, đó chính là món quà năm mới đầy ý nghĩa do đồng
vốn của Đảng, Nhà nước và sự giúp sức chung tay của cả
cộng đồng dành cho các hộ nghèo trong tỉnh; kết quả đó
là sự khẳng định, ghi nhận bước đi đầu tiên cho cả một
chặng đường dài thực hiện nhiệm vụ lớn lao: Xóa hết đói,
giảm thấp nhất hộ nghèo, phát triển KT – XH và nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân. Là quyết tâm của
Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị; chủ
trương và giải pháp thực hiện hoàn toàn phù hợp với lòng
dân, chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành công bởi vì lộc
Xuân của chúng ta chính là sự hòa quyện của ý Đảng –
Lòng dân.
Hà
Giang
|