|
Vì thành tích
"Vàng" của TDTT
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh là đơn
vị sự nghiệp, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp
của Sở VHTT&DL, có chức năng, nhiệm vụ đào tạo,
huấn luyện lực lượng vận động viên (VĐV) để tham
gia thi đấu các giải do tỉnh và T.Ư tổ chức. Hệ
thống đào tạo được phân thành 2 tuyến: Năng
khiếu phong trào và năng khiếu tập trung.

Thi kéo co trong ngày
Hội VHTT du lịch huyên Mèo vạc. ảnh: Lê Lâm
Trên lĩnh vực đào tạo, Trung tâm đã có một lực
lượng VĐV luôn có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, ham
học hỏi, nhiệt tình trong tập luyện và thi đấu
thể thao, phân bổ đều trên tất cả các huyện,
thị. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc
tuyển chọn VĐV năng khiếu. Hiện nay, Trung tâm
đang đào tạo, huấn luyện 3 lớp, với 45 VĐV,
trong đó: Bóng đá 15 VĐV; 14 nam, nữ VĐV môn cầu
lông; 12 nam, nữ VĐV môn bóng bàn… Trong năm
qua, Trung tâm còn tích cực tham mưu với Sở
VHTT&DL, phối hợp với các ngành hữu quan tuyển
chọn các cháu có năng khiếu vào tuyến đào tạo
tập trung của tỉnh và qua thực tế tập luyện để
nhận xét, đánh giá tố chất của từng VĐV, đáp ứng
với từng môn cần tuyển để gọi vào đội tuyển tập
trung. Tính đến nay, đơn vị đang duy trì luyện
tập với 5 lớp gồm 52 VĐV, trong đó: Môn võ
Pencaksilat có 16 VĐV; 16 VĐV môn bóng ném nữ;
10 VĐV môn vật nữ…
Tuy nhiên, đơn vị cũng còn gặp rất nhiều khó
khăn như lực lượng huấn luyện viên vẫn còn
thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu thực tại. Trong khi
đó, công tác tuyển chọn VĐV được thực hiện ở tất
cả các huyện, thị. Song mạng lưới đào tạo ở cơ
sở của những môn mũi nhọn cần tuyển lại chưa có
nên việc tuyển chọn VĐV hiện nay vẫn mang tính
phổ thông bằng trực quan, chưa được chuyên
nghiệp và không xác định được các chỉ số về y
học, sinh học cũng như chưa phát hiện được những
VĐV có tố chất thực sự để đào tạo. Từ những tồn
tại đó, đồng chí Nguyễn Chính Phương, Phó Giám
đốc Trung tâm, cho biết: “Vì thế, trong quá
trình đào tạo phải thải loại nhiều là điều tất
yếu; việc học văn hoá của các VĐV còn chiếm rất
nhiều thời gian nên việc tập luyện bị ảnh hưởng
nhiều đến chất lượng chuyên môn…”. Qua thực tế,
chúng tôi được biết: Hiện nay, trang thiết bị
của Trung tâm còn hạn chế, cơ sở hạ tầng chưa có
hoặc có cũng chưa đủ kích thước, đa phần các môn
đang phải tập ở gầm khán đài A, Sân vận động C10
với diện tích các phòng rất chật hẹp. Việc đầu
tư trang thiết bị tập luyện chưa đáp ứng được
nhu cầu chuyên môn, có một số môn hiện nay đang
phải tập luyện với dụng cụ tự tạo… Không chỉ
thiếu về cơ sở vật chất, hiện tại chế độ kinh
phí chỉ có 600.000 đồng/ người/ tháng trong giai
đoạn hiện nay gần như không đáp ứng đủ, mỗi ngày
1 VĐV chỉ được ăn với chế độ 17.000 đồng. Do
vậy, chế độ dinh dưỡng chưa đáp ứng được lượng
Calo cần thiết trong quá trình tập luyện của
VĐV. Để khắc phục tình trạng trên, Trung tâm đã
động viên các VĐV tranh thủ những lúc nhàn rỗi
sau giờ học và tập luyện tăng gia trồng rau xanh
trên những khu đất chưa sử dụng xung quanh khu
vực cơ quan để cải thiện đời sống, tăng khẩu
phần ăn cho VĐV…
Dù trong bộn bề khó khăn, thiếu thốn nhưng Trung
tâm vẫn luôn làm tốt công tác huấn luyện cũng
như tổ chức được những buổi tập huấn dã ngoại
nhiều ngày tại các tỉnh có phong trào TDTT phát
triển tốt như: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Vĩnh
Phúc, Hải Dương… Được cọ sát thường xuyên trong
tập luyện nên trình độ của các VĐV ngày càng
nâng cao về kỹ, chiến thuật nên trong năm 2008,
kết quả thi đấu TDTT của tỉnh ta đã đạt được rất
đáng khích lệ: Tham gia thi đấu các giải thể
thao do T.Ư tổ chức được 8 lần và đã đoạt 2 Huy
chương Vàng, đạt 100% kế hoạch; 6 Huy chương
Bạc, đạt 116% kế hoạch; 11 Huy chương Đồng, đạt
137% kế hoạch giao. Ngoài ra, trong năm qua,
tỉnh ta còn đăng cai tổ chức Giải bóng đá Thiếu
niên, Nhi đồng Cúp YAMAHA toàn quốc, bảng 1, 2
đội bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng của tỉnh đều
đoạt Cúp vô địch, tiếp tục tham gia vòng chung
kết…
Tuấn Anh |