|
Phát triển kinh tế năm 2009: Cơ hội & thách
thức
Phạm Đình Túy, Giám đốc Sở Công thương

Ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô-tô trên
địa bàn tỉnh đang được chú trọng phát triển. Ảnh:
Tiến Chiến
Khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho nền kinh
tế trong nước năm 2008 gặp nhiều khó khăn trong
quá trình phát triển, những tác động suy thoái
của nền kinh tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến
hoạt động trên lĩnh vực công thương. Riêng 6
tháng cuối năm, tỷ trọng xuất-nhập khẩu hàng hóa
của nước ta vào thị trường các nước đã tụt giảm
nghiêm trọng. Nếu như, giá trị xuất-nhập khẩu
của cả nước trong tháng 7 đạt hơn 7 tỷ USD, thì
đến tháng 11 đã giảm xuống chỉ còn hơn 4 tỷ USD.
Không những thế các đơn hàng được triển khai ký
kết cho năm 2009 giảm nhiều so với cùng kỳ, một
số đơn hàng đã được ký kết cung cấp hàng hóa
trong nước vào một số thị trường lớn còn bị hủy
ngang.
Sự phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2008
tuy tốc độ tăng trưởng vẫn đạt cao 12,05% so với
năm 2007, nhưng tỷ trọng tăng trưởng GDP trong
tỷ trọng tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn so với
cùng kỳ, vì chi phí sản xuất trong năm tăng cao.
Ví dụ, trong năm 2007, tỉnh ta sản xuất được một
sản phẩm A trị giá 10 đồng, trong đó có 3 đồng
tăng trưởng GDP; còn trong năm 2008, tỉnh ta
cũng sản xuất ra được một sản phẩm cùng loại trị
giá là 10 đồng, nhưng trong đó chỉ có 2 đồng
tăng trưởng GDP, vì thế chất lượng tăng trưởng
của tỉnh trong năm vẫn chưa đạt ngưỡng của sự
bền vững. Mặt khác, do 6 tháng đầu năm tốc độ
lạm phát cao, lãi suất ngân hàng lớn, nên việc
huy động vốn từ các tổ chức tín dụng cho các dự
án đầu tư công nghiệp, thương mại và các dự án
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt rất thấp.
Giá cả một số mặt hàng chủ yếu trong đầu tư xây
dựng cơ bản tăng đột biến từ quý I đến đầu quý
III, dẫn đến các dự án đầu tư trên nhiều lĩnh
vực của tỉnh không đạt được tiến độ đề ra. Khi
kết thúc giai đoạn lạm phát, thì những biểu hiện
rất rõ về suy thoái như thị trường trên cả các
lĩnh vực dịch vụ thương mại và ngân hàng trở nên
trầm lắng. 6 tháng cuối năm lãi suất ngân hàng
liên tục giảm, nhưng các dự án đủ điều kiện để
tiếp xúc với các nguồn vốn vay vẫn không tạo
được cơ sở đầy đủ về mặt pháp lý, phần do sự
lưỡng lự của các nhà đầu tư trước sự bất ổn của
nền kinh tế giai đoạn đầu năm, nên không chú
trọng đầu tư xây dựng dự án, do đó các tổ chức
tín dụng không có cơ sở để giải ngân và để hoàn
chỉnh thủ tục vay vốn các dự án lớn vào giai
đoạn cuối năm thì các nhà đầu tư phải mất thêm
khoảng thời gian lên đến vài tháng. Tất cả những
khó khăn trên, đều đã tác động trực tiếp trong
ngắn hạn, đến việc đầu tư kết cấu hạ tầng và các
cơ sở sản xuất xã hội của tỉnh.
Trước thực tế của sự phát triển nêu trên, buộc
tỉnh ta phải đối mặt trước những thách thức và
những thách thức này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ
tăng trưởng của tỉnh trong năm 2009, trên cả 3
lĩnh vực: Kinh tế Công nghiệp - xây dựng, thương
mại - dịch vụ và nông - lâm nghiệp. Do tiết kiệm
tiêu dùng, giảm khả năng huy động vốn tiết kiệm
từ nguồn vốn nhàn rỗi trong dân vào các hệ thống
tín dụng và các cơ sở sản xuất mới chậm được
hình thành so với kế hoạch. Vì thế, để phát
triển kinh tế Hà Giang trong năm 2009, chúng ta
phải thực hiện nghiêm chỉnh 5 gói giải pháp của
Thủ tướng Chính phủ, các giải pháp phát triển
kinh tế mà Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh
lần thứ 18 đã đề ra, cũng như tạo cho được sự
chủ động đối mặt với tính cạnh tranh khốc liệt
của thị trường sau khi thực hiện mở thị trường
bán lẻ vào 1.1.2009. Đặc biệt, tỉnh ta cần tháo
gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc tại các Nhà
máy thủy điện đang được triển khai đầu tư xây
dựng dở dang để làm sao đẩy nhanh tiến độ thi
công, nhanh chóng hoàn thành và đi vào hoạt
động, cũng như chú trọng thực hiện tốt công tác
cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp
lý thông thoáng thu hút tốt hơn nữa các nhà đầu
tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh, đầu tư
chế biến sâu về khoáng sản, tạo bộ mặt và cơ hội
mới cho các sản phẩm khoáng sản chủ đạo của tỉnh
trong xuất khẩu; Sớm cấp phép đầu tư và hình
thành Nhà máy biến tính gỗ, mở ra một ngành sản
xuất mới trong tiêu thụ lâm sản, nguồn nguyên
liệu khá dồi dào và có khả năng tái tạo của
tỉnh./.
|