.              

Xuân qua miền Tây Hoàng Su Phì.

 “Quê em Hoàng Su Phì, quanh năm nghe đồi thông hát, vi vu gió thổi mà nghe như khúc nhạc tình”… Những giai điệu mượt mà, thắm đượm tình quê ấy cứ theo tôi suốt con đường Xuân về với mảnh đất miền Tây Hoàng Su Phì. Có lẽ, người nhạc sỹ viết lên những điệu nhạc này rất yêu, rất gắn bó với mảnh đất Hoàng Su Phì nên mới có cái nhìn thi vị hóa vẻ đẹp của vùng đất đầy khó khăn nơi miền Tây của tỉnh. Đã nhiều lần tôi đắm chìm, miên man với những giai điệu ngọt ngào này để xua đi cảm giác nhọc nhằn của vùng đất Hoàng Su Phì. ở Hoàng Su Phì, mỗi địa danh đều gợi mở rất nhiều ý tứ. Trong cái nhọc nhằn của cuộc sống, thì cảnh sắc, con người nơi đây vẫn đẹp tình tứ, thắm đượm như bông hoa rừng. Hoàng Su Phì, có địa hình chia cắt mạnh với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, nó tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân bản địa và có giá trị rất lớn để phát triển loại hình du lịch sinh thái. Mảnh đất miền Tây Hoàng Su Phì còn là địa bàn cư trú của 12 dân tộc, tuy có những khác biệt về phong tục, tập quán nhưng lại là thế mạnh để khai thác du lịch văn hóa với những sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc của người bản địa. Trải qua nhiều biến đổi của thời gian, cuộc sống người dân dần khá hơn, nhu cầu hưởng thụ cao hơn, những sinh hoạt văn hóa của cuộc sống hiện đại đã len vào từng nếp nhà nhưng giá trị văn hóa truyền thống vẫn được các thế hệ đi trước gìn giữ, truyền tụng cho thế hệ sau. Trên mảnh đất Hoàng Su Phì, khi mùa Xuân về, khắp bản làng vui mở hội. Ngày Xuân đến Hoàng Su Phì, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng, ngợp tan trong các lễ hội truyền thống như Cấp sắc, Nhảy lửa, Cầu mùa của dân tộc Dao đỏ; lễ hội Lồng tồng của người Tày… Nhận rõ tiềm năng, lợi thế, Hoàng Su Phì đang hoạch định chiến lược phát triển tổng thể loại hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.

                                    

                              Du khách đến thăm khu du lịch PanHou, Thông Nguyên - Hoàng Su Phì. ảnh: H.Chương

Phát triển du lịch, xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng được huyện rất chú trọng và coi đây là lợi thế để thu hút du khách. Qua đó sẽ bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc. Với chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư, mở các tour, tuyến, hình thành con đường du lịch nối Hoàng Su Phì với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Mấy năm gần đây, khách du lịch đến Hoàng Su Phì tăng đáng kể, đặc biệt là khách nước ngoài đi theo hình thức du lịch khám phá, du lịch cộng đồng. Một trong những doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào Hoàng Su Phì đó là Công ty TNHH Khám phá Khánh Hòa. Sau khi khảo sát địa bàn, tìm hiểu chính sách thu hút đầu tư, Công ty đã quyết định xây dựng khu du lịch Pan Hou tại thôn Làng Giàng, xã Thông Nguyên với tổng vốn đầu tư giai đoạn I là 30 tỷ đồng. Ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng, Công ty còn xây dựng nhiều chương trình du lịch để giữ chân khách nghỉ từ 5 - 10 ngày. Trong thời gian nghỉ tại khu du lịch, du khách sẽ được khám phá, hòa mình vào các sinh hoạt văn hóa của đồng bào ở các thôn, bản lân cận.

Ngoài việc thu hút doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng, khai thác các loại hình dịch vụ du lịch, huyện đã xây dựng được một số tour, tuyến du lịch sinh thái kết nối điểm du lịch ở Thông Nguyên, Nậm Ty, Nậm Khòa, Nam Sơn, Hồ Thầu, Bản Luốc. Trên cơ sở đó, Hoàng Su Phì tiếp tục xúc tiến quy hoạch, mở thêm các tuyến mới với mục đích kéo dài con đường du lịch. Các điểm du lịch mới hình thành như Nàng Đôn, Bản Péo, Tả Sử Choóng, Túng Sán, Đản Ván, Bốt Đen…bắt đầu trở thành điểm dừng chân để khách du lịch khám phá phong cảnh, phong tục, sinh hoạt văn hóa của người dân bản địa. Bên cạnh đó, huyện sẽ xây dựng các làng văn hóa du lịch, trên cơ sở khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì sinh hoạt văn hóa truyền thống để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của du khách. Năm 2007, huyện đã quy hoạch xây dựng 4 làng văn hóa du lịch cộng đồng tại xã Thông Nguyên gồm Phìn Hồ, Làng Giàng, Giàng Thượng, Nậm Hồng. Thời gian tới, sẽ xây dựng thêm nhà hàng, khách sạn, mở thêm các điểm du lịch, khuyến khích phát triển dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống tại thị trấn Vinh Quang, kết hợp xây dựng khu vui chơi, giải trí, xây dựng phố ẩm thực với các món ăn truyền thống của người dân địa phương.

Những tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch đang được Hoàng Su Phì đầu tư khai thác. Sự ra đời của các làng văn hóa, các tour, tuyến du lịch vừa giúp du khách khám phá được mảnh đất này vừa góp phần gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống. Xuân này, có dịp qua miền Tây Hoàng Su Phì, du khách sẽ được hòa mình trong những lễ hội độc đáo, giàu bản sắc để khi ra về trong lòng vấn vương, mong mùa Xuân sau lại có dịp qua miền Tây, về với Hoàng Su Phì để được nghe vi vu đồi thông hát, được được hòa tan trong các lễ hội.

                                                                                                                                                           Thiên Thanh