.

     Du lịch Quản Bạ hứa hẹn một tiềm năng.

 

Nằm cách trung tâm thị xã Hà Giang 46 km về phía Bắc Quản Bạ được ví như một Đà Lạt tại Hà Giang. Với độ cao trung bình hơn 1.000 mét so với mặt biển, được sự ưu đãi của thiên nhiên, huyện Quản Bạ là vùng đất có khí hậu khá lý tưởng, một miền quê có nhiều phong cảnh đẹp nổi tiếng, vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa dân tộc, là điều kiện thuận lợi để huyện khai thác tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng.

                        

                                                                          Núi đôi Quản Bạ.

Phát huy tiềm năng thế mạnh, những năm qua Đảng bộ huyện Quản Bạ đã xác định phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ-thương mại nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần đẩy mạnh công tác XĐGN. Huyện đã tạo được các tour, tuyến để du khách khi đến với Quản Bạ đi du lịch thời gian 3 ngày đến một tuần như: Tour từ thị trấn Tam Sơn đi thôn Nặm Đăm-Nam Sơn (xã Quản Bạ), Hoàng Lan-Ngài Thầu Sảng (xã Quyết Tiến), Khâu Làng-Thượng Sơn-Làng Tấn (xã Thanh Vân). Từ Làng Tấn xuôi Lùng Quý-Hợp Tiến (xã Lùng Tám) và một tour nữa được xuất phát từ xã Thanh Vân-Bát Đại Sơn-Cán Tỷ-Thái An-Bắc Mê- thị xã Hà Giang.

Khi tham gia các tour du lịch này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng thiên thiên, được xem các phong tục văn hóa đặc sắc của bà con dân tộc Mông, Tày, được thưởng thức các món ẩm thực đặc sắc do chính bà con nơi đây nấu nướng và nghe những làn điệu dân ca mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Không chỉ tạo ra các tour du lịch, huyện còn triển khai nâng cấp các tuyến đường đến các khu du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đi lại dễ dàng. Huyện xác định giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc luôn được coi là yếu tố nội sinh và là nguồn năng lượng trong sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương. Chính vì thế, vấn đề phát triển du lịch gắn với phát triển văn hóa nói chung cũng như phát triển các làng du lịch văn hóa nói riêng được huyện coi là hướng đi đầy triển vọng.

Năm 2007, được sự giúp đỡ của tỉnh, huyện và các chương trình dự án đầu tư giúp đỡ làng nghề truyền thống dệt lanh Lùng Tám, sản phẩm rượu ngô Thanh Vân đã từng bước thay đổi mẫu mã, chất lượng của sản phẩm nên luôn được du khách yêu thích, mua về làm quà mỗi khi đến với Quản Bạ. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho du lịch đã được hình thành và phát triển. Ngoài các điểm nghỉ đêm trên tuyến du lịch, hiện toàn huyện có 14 nhà nghỉ, khách sạn đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch cũng được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm. Huyện thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin, tư liệu cho các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu rộng rãi về tiềm năng du lịch của huyện... Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ nên trong năm 2007, đã có 80 đoàn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại huyện Quản Bạ. Doanh thu từ du lịch-dịch vụ cũng từng bước tăng lên, năm 2007 cơ cấu kinh tế từ du lịch-dịch vụ của huyện đạt 33,4%, kinh tế của huyện được duy trì tốc độ tăng trưởng khá và ổn định, đạt 12% và đạt 100% Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 7 đã đề ra.

Thực tế hiện nay Quản Bạ vẫn là một trong 9 huyện khó khăn nhất của cả nước. Vì thế, để phát triển các tiềm năng về du lịch trên địa bàn huyện Quản Bạ phải xóa được đói, giảm được nghèo. Đồng chí Phạm Hồng Thu, Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ cho biết: Từ nay đến năm 2010, huyện sẽ đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế, trong đó chú trọng  khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch. Huyện sẽ khẩn trương đào tạo, tuyển dụng đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát triển các sản phẩm du lịch; tăng cường liên doanh, liên kết thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch. Xây dựng các làng văn hóa dân tộc có đủ điều kiện về nơi ăn, nghỉ phục vụ du khách. Khôi phục các làng nghề truyền thống, cải tiến mẫu mã, chất lượng của các sản phẩm du lịch và xây dựng những gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách. Xây dựng, nâng cấp các làng văn hóa cộng đồng thành các làng văn hóa du lịch mang tính xã hội hóa cao, góp phần đưa huyện Quản Bạ trở thành một điểm đến lý tưởng cho mỗi du khách.       

                                                                                                                                                           Minh Tâm