Tình hậu phương ấm lòng chiến sỹ ở Pà Vầy Sủ

18:42, 06/06/2023

BHG - Nhằm giúp đỡ những gia đình khó khăn có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) trên địa bàn huyện Xín Mần, thời gian qua Ban Chỉ huy Quân sự xã Pà Vầy Sủ đã huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với đoàn viên, thanh niên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ gia đình tân binh.

Lực lượng dân quân và các đoàn thể xã Pà Vầy Sủ giúp gia đình tân binh phát nương, trồng ngô.
Lực lượng dân quân và các đoàn thể xã Pà Vầy Sủ giúp gia đình tân binh phát nương, trồng ngô.

Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về Luật NVQS, quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ thì chính sách hậu phương quân đội được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Trong đó, thường xuyên đến các gia đình có thanh niên trúng tuyển để nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt chính sách thăm hỏi, hỗ trợ thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Vào dịp lễ, Tết, xã luôn đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà động viên gia đình các tân binh. Đợt tuyển quân năm 2023, xã Pà Vầy Sủ có 2 công dân lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là Vàng Seo Cù và Vàng Seo Dũng. Cả 2 công dân lên đường nhập ngũ đều là dân tộc Mông, ở thôn khó khăn Thèn Ván và gia đình đều thuộc diện hộ nghèo. Trong đó, tân binh Vàng Seo Dũng là con trai duy nhất, là lao động chính trong gia đình, còn Vàng Seo Cù là con thứ 3 trong gia đình.

Trước mỗi đợt tuyển quân, cấp ủy, chính quyền xã đều xuống từng nhà động viên, tặng quà cho các tân binh. Bên cạnh đó, chỉ đạo các hội, đoàn thể và nhân dân các thôn tạo điều kiện giúp đỡ gia đình 2 tân binh. Đồng thời, thường xuyên động viên, thăm khám sức khỏe, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình. Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các hội, đoàn thể đã tổ chức ra quân giúp đỡ 2 gia đình 40 công lao động chủ yếu là phát nương, trồng ngô, tu sửa đường vào nhà, san nền, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát cỏ, cải tạo vườn theo nhu cầu của các gia đình…

Từ những việc làm cụ thể, ý nghĩa đã mang lại hiệu quả thiết thực đó là nhận thức của cán bộ, chiến sỹ đối với công tác hậu phương quân đội, tình cảm quân dân được nâng lên; đời sống của những gia đình quân nhân được cải thiện. Bên cạnh đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội ngày càng được củng cố, góp phần quan trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ… Qua đó, tiếp tục động viên, khích lệ các tân binh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ, Long Việt Anh chia sẻ: Pà Vầy Sủ là xã biên giới có 7 thôn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình có con em đang tại ngũ. Đối với những công dân hoàn thành NVQS trở về địa phương, UBND xã phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tạo điều kiện để các công dân học nghề, giới thiệu việc làm theo nguyện vọng cá nhân. Trường hợp công dân muốn phát triển kinh tế gia đình tại địa phương thì xã sẽ phối hợp với các đoàn thể tạo điều kiện cho họ tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn hỗ trợ từ các chương trình của Nhà nước…

Bài, ảnh: VĂN LONG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Báo động tình trạng trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích
BHG - Với đặc thù là tỉnh miền núi, trình độ dân trí không đồng đều, do đó trên địa bàn tỉnh vẫn còn trường hợp trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích (TNTT). Điều này đòi hỏi trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được sống, được chăm sóc, bảo vệ, phát triển.
06/06/2023
Góp phần đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
BHG - Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (THHNCHT), hoạt động chiếu bóng các phim ngắn, phim tài liệu về đề tài này đang phát huy hiệu quả tích cực tại các địa bàn vùng sâu, xa ở Hà Giang. Qua giải pháp tuyên tuyền trực quan, sinh động đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho đồng bào.
06/06/2023
Khai giảng chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2023 và lớp Trung cấp lý luận chính trị A58
BHG - * Sáng 6.6, Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2023. Dự có đồng chí Đỗ Thị Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đông đảo các em đoàn viên, thanh thiếu nhi (ĐVTTN) trên địa bàn tỉnh…
06/06/2023
Mưa lớn, kèm dông lốc tại nhiều địa bàn gây thiệt hại khoảng 822 triệu đồng
BHG - Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tinh, trong các ngày từ mùng 2 – 5.6, do ảnh hưởng của của vùng xoáy thấp gây mưa lớn, kèm dông lốc, sét đánh đã gây thiệt hại tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, như: Huyện Mèo Vạc, thành phố Hà Giang, Yên Minh, Vị Xuyên và huyện Bắc Mê
05/06/2023