Hà Giang

Khai giảng chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2023 và lớp Trung cấp lý luận chính trị A58

11:23, 06/06/2023

BHG - Sáng 6.6, Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2023. Dự có đồng chí Đỗ Thị Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đông đảo các em đoàn viên, thanh thiếu nhi (ĐVTTN) trên địa bàn tỉnh…

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà lưu niệm cho các em ĐVTTN.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà lưu niệm cho các em ĐVTTN.

Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2023 với chủ đề “Chiến sĩ nhỏ – Miền cực Bắc” được được chia thành 2 khóa học: Khóa 1 từ ngày 6.6 – 14.6 và khóa 2 từ ngày 19.6 – 26.6, thu hút gần 160 em học sinh từ 7 đến 15 tuổi trên địa bàn tỉnh. ĐVTTN sẽ được các thầy, cô giáo thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giáo dục về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, tôn trọng các giá trị đạo đức; đồng thời, tham gia các hoạt động dã ngoại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo cho ĐVTTN hoạt động hè bổ ích, hấp dẫn, lành mạnh. Bên cạnh đó, tạo cơ hội để ĐVTTN tiếp cận với những kiến thức mới về kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức các hoạt động nhóm; giúp ĐVTTN tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống; tích cực trong hoạt động cộng đồng, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Các em ĐVTTN lên xe ô tô về nơi huấn luyện.

Thông qua khóa học giúp tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng cho thế hệ trẻ trong tình hình mới, giáo dục thể chất, ý thức tự giác, ý thức kỷ luật thông qua môi trường quân đội; qua đó, giúp các em ĐVTTN làm quen với đời sống chiến sĩ, biết khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách trong cuộc sống...

Tin, ảnh: ĐỨC NINH

* Sáng 6.6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A58 hệ tập trung.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A58.
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A58.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị A58 có 45 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Khóa học dự kiến diễn ra trong 6 tháng, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 16 phần học, trải qua 13 bài thi với những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, một số nội dung về hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Thông qua khóa học góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời nâng cao lý luận để áp dụng và đưa lý luận vào thực tiễn; góp phần thực hiện mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ…

Tin, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Yên Minh huy động trên 860 triệu đồng trong tuần lễ gửi tiền tiết kiệm
BHG - Từ 24 – 31.5, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Yên Minh phối hợp với các tổ chức chính tri – xã hội phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023.
31/05/2023
Hội nghị tập huấn trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản
BHG - Nhằm thực hiện nội dung trong Tiểu dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 – 2030 về pháp luật và Luật Trợ giúp pháp lý 2017. Ngày 30.5, Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu, hướng dẫn chuyên sâu về trợ giúp pháp lý (TGPL) cho trưởng thôn, bản các xã huyện Bắc Mê và Hoàng Su Phì.
31/05/2023
Mưa lớn, kèm dông lốc tại nhiều địa bàn gây thiệt hại khoảng 822 triệu đồng
BHG - Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tinh, trong các ngày từ mùng 2 – 5.6, do ảnh hưởng của của vùng xoáy thấp gây mưa lớn, kèm dông lốc, sét đánh đã gây thiệt hại tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, như: Huyện Mèo Vạc, thành phố Hà Giang, Yên Minh, Vị Xuyên và huyện Bắc Mê
05/06/2023
"Trung tâm là nhà, đối tượng bảo trợ là người thân..."
BHG - Trung tâm Công tác xã hội tỉnh hiện đang nuôi dạy 57 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là trẻ mồ côi, khuyết tật, bại não còn lại là người già cô đơn không nơi nương tựa. Đến với Trung tâm mỗi cuộc đời, số phận con người ở đây đều đáng thương, xúc động. Đó là những trẻ bệnh tật, trẻ không còn cha mẹ, những em bé là con của phạm nhân được đưa vào trung tâm để nuôi dưỡng, chăm sóc… Mỗi cán bộ của Trung tâm Công tác xã hội đều dành cho các em tình yêu thương như những đứa con của mình; luôn quan tâm, yêu thương và chăm sóc, chỉ dạy từng cái nhỏ nhặt nhất, cố gắng tạo môi trường ấm áp, gần gũi cho các em...
05/06/2023