Hà Giang

Xây dựng hình mẫu thanh niên Hà Giang thời kỳ mới

16:18, 26/03/2023

BHG - “Bản lĩnh vững vàng, khát vọng vươn lên, sáng tạo không ngừng và tiên phong hành động” là 4 tiêu chí quan trọng dựa trên nền tảng các giá trị “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” để xây dựng hình mẫu thanh niên Hà Giang thời kỳ mới.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân xã Kim Linh (Vị Xuyên) làm đường giao thông.                                    Ảnh: BIỆN LUÂN
Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân xã Kim Linh (Vị Xuyên) làm đường giao thông. Ảnh: BIỆN LUÂN

Toàn tỉnh hiện có 220.196 thanh niên, chiếm gần 30% dân số; trong đó, gần 85% thanh niên là người dân tộc thiểu số. Trong năm 2022, thực hiện các phong trào thi đua và chương trình hành động: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; “Xung kích, tình nguyện phát triển KT - XH và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Tuổi trẻ Hà Giang học tập và làm theo lời Bác”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”; “Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện”; ”Tháng 3 biên giới”; “Tiếp sức mùa thi”... Thanh niên nơi cực Bắc Tổ quốc đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả ở cơ sở như: Xây dựng và lắp đặt các cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại các chốt, trạm kiểm soát Biên phòng, đồn Biên phòng, tuyến đường tuần tra biên giới và một số thôn, bản giáp biên với tổng kinh phí trên 387 triệu đồng; trao tặng hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo; tài trợ xây mới 10 ngôi nhà nhân ái, 4 nhà bán trú, trường đẹp cho em với tổng giá trị trên 1,1 tỷ đồng; đề xuất 4.187 ý tưởng sáng tạo, trong đó có 1.020 ý tưởng được đăng tải lên Cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam; tổ chức 57 hoạt động xây dựng Nông thôn mới; xây dựng mới 18 tuyến phố văn minh; đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp; áp dụng khoa học vào sản xuất; duy trì và phát triển các mô hình kinh tế tại địa phương; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 18.245 lượt thanh, thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 2.809 thanh niên; tổ chức 11 lớp tập huấn kiến thức khởi nghiệp và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 3.500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và cách quản trị kinh doanh cho 11 mô hình thanh niên khởi nghiệp. Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong phát triển văn hóa đọc, xóa bỏ hủ tục và thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên như: Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, Câu lạc bộ Tiếng Anh Hà Giang, Câu lạc bộ chuyển giao khao học kỹ thuật cho thanh niên tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hướng mạnh về cơ sở; góp phần quan trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân và hoạt động an sinh xã hội tại cộng đồng.

Cụ thể hóa Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” vào điều kiện thực tiễn địa phương, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, tham gia phát triển KT - XH; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn 4 tiêu chí trọng tâm để tuyên truyền, định hướng các cấp bộ Đoàn xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hà Giang thời kỳ mới năm 2023 gồm: Bản lĩnh vững vàng, khát vọng vươn lên, sáng tạo không ngừng và tiên phong hành động. Để đạt 4 tiêu chí này, các đoàn viên, thanh niên phải không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kế thừa và phát huy những phẩm chất tốt đẹp, ý chí tự lực, tự cường của con người Hà Giang; nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, cống hiến, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng tham gia và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, tiên phong trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; tích cực tham gia các chương trình, phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn; tiên phong, tình nguyện vì cộng đồng.

Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn, thanh niên là nguồn nhân lực trẻ, có năng lực, trình độ, khát vọng vươn lên, bởi vậy, các cấp, ngành cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được học tập, cống hiến và trưởng thành; đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT - XH, đảm bảo AN - QP của tỉnh.

 BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức
BHG-Sáng 25.3, tại Trường THPT Chuyên tỉnh, Hội đồng thi nâng ngạch năm 2022 tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022. Đến dự có: Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi; các đồng chí thuộc các Ban trong Hội đồng thi.
25/03/2023
Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang
BHG-Sáng 25.3, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có lãnh đạo: Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh tỉnh Hà Giang, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hà Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh…
25/03/2023
Hội chợ việc làm huyện Quản Bạ năm 2023
BHG - Ngày 24.3, UBND huyện Quản Bạ tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023, thu hút 29 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng trên 800 người lao động trên địa bàn huyện tham gia.
24/03/2023
Đoàn Khối CQ-DN tỉnh tọa đàm kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
BHG - Chiều 24.3, Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023). Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn khối CQ-DN tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc.
24/03/2023