Cụm thi đua số 1 Hội Người cao tuổi Việt Nam tổng kết thi đua năm 2022

07:44, 18/11/2022

BHG - Chiều 17.11, tại Khu du lịch sinh thái Trường Xuân (thành phố Hà Giang), Cụm thi đua số 1 Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam gồm 6 tỉnh: Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022. Tới dự có lãnh đạo Hội NCT Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang; Ban đại diện Hội NCT các tỉnh trong cụm…

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước năm 2023.
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước năm 2023.

Năm 2022, Ban đại diện Hội NCT Cụm thi đua số 1 đã quan tâm triển khai tốt các nhiệm vụ, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT. Tổ chức hội thường xuyên củng cố, trong cụm thi đua hiện có trên 315.000 hội viên NCT. Các cấp hội chú trọng chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, chung tay hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Các hoạt động phát huy vai trò của NCT trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ an ninh biên giới được triển khai hiệu quả. Phong trào “Tuổi cao - gương sáng” được triển khai sâu rộng, lan tỏa; 98% hội viên NCT đạt gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu. Kết quả, năm 2022, các Ban đại diện Hội NCT trong cụm thi đua đã tặng trên 19.000 xuất quà, chúc thọ trên 44.000 NCT; khám sức khỏe định kỳ cho trên 181.000 người; trợ cấp xã hội hàng tháng cho trên 76.000 NCT…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thi đua năm 2023. Đồng thời, Ban đại diện Hội NCT Hà Giang đã bàn giao Trưởng Cụm thi đua cho Ban đại diện Hội NCT tỉnh Lào Cai; tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị.

*Sáng cùng ngày, T.Ư Hội NCT Việt Nam phối hợp với Ban đại diện Hội NCT Hà Giang tổ chức tập huấn kỹ năng công tác hội, chăm sóc sức khỏe NCT và Hội thảo đánh giá xây dựng, phát triển và quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở cho Ban đại diện Hội NCT các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La; đại diện Hội NCT 11 huyện, thành phố; cán bộ làm công tác NCT tại thành phố Hà Giang, Vị Xuyên…

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sức mạnh đại đoàn kết nơi địa đầu Tổ quốc
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới đồng bào các dân tộc thiểu số; những lời căn dặn của Người về thi đua yêu nước, về tình đoàn kết các dân tộc đến nay vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa sâu sắc; là định hướng đúng đắn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang xây dựng mảnh đất biên cương ngày một ấm no.
17/11/2022
Giáo dục với bảo tồn và vun trồng văn hóa
BHG - Văn hóa và giáo dục giao thoa từ xa xưa đến nay và mãi sau này. Chính sự giao thoa và tương tác giữa văn hóa - giáo dục là động lực thúc đẩy cho xã hội loài người phát triển.
17/11/2022
Từ 01/7/2023, tăng mức tiền thưởng, phụ cấp cho Đảng viên
Việc tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 có rất nhiều tác động đến không chỉ cán bộ, công chức, viên chức mà cả người lao động trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Và với Đảng viên cũng vậy. Tăng lương cơ sở cũng kéo theo nhiều khoản tiền của Đảng viên tăng theo.
17/11/2022
Khánh thành công trình cầu Nậm Thẳng

BHG - Ngày 16.11, UBND xã Quảng Nguyên phối hợp với Công an huyện Xín Mần tổ chức khánh thành và bàn giao công trình cầu Nậm Thẳng, thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần. Tham dự buổi lễ có Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

16/11/2022