Trao tặng 20 căn nhà cho hộ nghèo Vị Xuyên

18:52, 15/06/2022

BHG - Chiều 15.6, BCĐ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ trao tặng nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy. Dự buổi lễ có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên và Chi nhánh Viettel Hà Giang.

lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vị Xuyên và Chi nhánh Viettel Hà Giang trao tiền hỗ trợ nhà ở cho gia đình anh Lý Seo Nhè, thôn Dìn, xã Ngọc Minh (Vị Xuyên)
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vị Xuyên và Chi nhánh Viettel Hà Giang trao tiền hỗ trợ nhà ở cho gia đình anh Lý Seo Nhè, thôn Dìn, xã Ngọc Minh (Vị Xuyên)

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vị Xuyên và Chi nhánh Viettel Hà Giang đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện gồm 3 hộ nghèo xã biên giới và 17 hộ nghèo xã nội địa với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hỗ trợ. Các ngôi nhà được xây dựng đảm bảo 3 cứng (cứng nền, cứng tường, cứng mái) và văn hoá truyền thống các dân tộc. Các địa phương đã huy động trên 1 nghìn ngày công hỗ trợ các hộ xây dựng nhà ở.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Chi nhánh Viettel Hà Giang trao kinh phí hỗ trợ nhà cho các hộ nghèo.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Chi nhánh Viettel Hà Giang trao kinh phí hỗ trợ nhà cho các hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vị Xuyên và Chi nhánh Viettel Hà nhấn mạnh: Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, Cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp hộ nghèo "an cư lạc nghiệp", chương trình hiện đang triển khai giai đoạn 3 và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội. Các cấp, ngành và địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong công tác vận động, hỗ trợ, rà soát đối tượng và triển khai xây dựng nhà. Mong muốn các gia đình được hỗ trợ nhà ở tiếp tục nỗ lực vươn lên, thực hiện cải tạo vườn tạp và các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương để vươn lên thoát nghèo. Đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ nhân dân chỉnh trang lại khuôn viên nhà cửa, xây dựng các công trình phụ, giúp các hộ phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng do mưa lũ
BHG - Từ đêm 13.6, rạng sáng 14.6, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì có mưa vừa và mưa to, gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong huyện. Ngay sau khi nắm được thông tin ảnh hưởng của mưa lũ, các đồng chí thành viên BCH Phòng chống thiên tai huyện đã xuống kiểm tra tình hình thiên tai tại các xã, thị trấn để chỉ đạo huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Các xã, thị trấn đã huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai.
15/06/2022
Lực lượng chủ công tuyên truyền, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
BHG - Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành lý tưởng, hướng đi cho thanh niên Bắc Mê xây dựng nhiều hoạt động thiết thực khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện và không ngừng cống hiến của tuổi trẻ. Nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã giới thiệu cho Đảng 1.212 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp và đã có 538 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.
14/06/2022
Nhiều hoạt động, phong trào Đoàn gắn với công tác giảm nghèo
BHG - Cùng với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh thực hiện công tác giảm nghèo. Trong thời gian qua, tuổi trẻ Hà Giang tham gia tích cực vào các phong trào do tổ chức Đoàn, Hội triển khai, đặc biệt là các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Qua đó góp sức trẻ vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân.
14/06/2022
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao bếp đun tiết kiệm năng lượng tại Yên Minh
BHG - Chiều 13.6, tại xã Mậu Duệ (Yên Minh), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thương mại INTRACO (Hà Nội) tổ chức chương trình trao bếp đun tiết kiệm năng lượng vì cộng đồng và biến đổi khí hậu.
13/06/2022