Những “cánh tay” nối dài thực hiện công tác dân số

09:02, 15/05/2022

BHG - Dân số (DS) là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển đất nước và có tác động lớn đến tình hình KT – XH. Do vậy, để công tác DS đạt chất lượng rất cần sự vào cuộc, chung tay của các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Minh phối hợp truyền thông về dân số tại xã Du Già.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Minh phối hợp truyền thông về dân số tại xã Du Già.

Những năm qua, công tác DS trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, chất lượng DS từng bước được nâng cao, dần chuyển trọng tâm từ DS – Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) sang DS và phát triển. Các cấp, ngành triển khai nhiều hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng DS, nổi bật là xây dựng, vận hành, duy trì, cải tiến các mô hình truyền thông DS trên cơ sở thế mạnh của ngành và điều kiện thực tế. Hoạt động tư vấn, mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ được mở rộng dưới nhiều hình thức, đảm bảo tiếp cận với từng nhóm đối tượng… Tuy nhiên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác DS trên địa bàn tỉnh vẫn còn chênh lệch so với với mặt bằng chung của cả nước. Do vậy, để nhanh chóng nâng cao chất lượng DS rất cần có sự hỗ trợ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Không đứng ngoài cuộc trong thực hiện công tác DS, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp đã vào cuộc mạnh mẽ. Đồng chí Hoàng Ngọc Bích, Trưởng Ban Gia đình – xã hội, Hội LHPN tỉnh cho biết: Hàng năm, Hội chủ động phối hợp với ngành DS xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tới các cấp Hội. Trong đó, tập trung hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp cụ thể để vận động hội viên, phụ nữ (HVPN) thực hiện tốt công tác DS. Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HVPN về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DS – KHHGĐ. Vận động chị em hiểu, thực hiện tốt Pháp lệnh DS, Nghị quyết số 21 của BCH T.Ư Đảng về công tác DS trong tình hình mới… Nhiều phong trào thi đua liên quan đến công tác DS như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng, lan tỏa trong đời sống.

Để HVPN tiếp thu hiệu quả, Hội LHPN các cấp đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Nổi bật, thành lập các Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ không sinh con thứ 3, CLB Phát triển bền vững, CLB Gia đình hạnh phúc... Thông qua hoạt động của các CLB đã dễ dàng đưa kiến thức pháp luật, hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính, bất bình đẳng giới, lợi ích sàng lọc trước sinh cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Đồng thời, các cấp Hội chủ động rà soát HVPN đông con, sinh con một bề gặp nhiều khó khăn về kinh tế để tạo điều kiện giúp đỡ, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, ổn định đời sống. Qua đó, nhận thức của HVPN về công tác DS đã được nâng lên rõ rệt, HVPN quyết tâm thực hiện KHHGĐ để xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên các cấp cũng tích cực xung kích trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về DS, chăm sóc sức khỏe vị thành niên. Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, căn cứ theo kế hoạch của T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động truyền thông về DS, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho đoàn viên, thanh niên. Xây dựng, củng cố hoạt động một số mô hình, CLB gắn với đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tuyên truyền, tọa đàm tại trường học, cộng đồng dân cư để cung cấp những kiến thức về vấn đề DS, hình thành lối sống, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Qua đó, trang bị cho đoàn viên, thanh, thiếu niên những kiến thức cơ bản về sức khỏe, giới tính; nâng cao kỹ năng sống, thay đổi nhận thức, giải quyết những vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến công tác DS trong thanh, thiếu niên hiện nay.

Cùng với Hội LHPN, Đoàn Tanh niên, các hội, đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên Đoàn lao động tỉnh đã phát huy vai trò là những “cánh tay” nối dài thực hiện công tác DS, tích cực tổ chức, phối hợp hướng dẫn các địa phương triển khai sâu rộng nhiệm vụ truyền thông, cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng DS trên địa bàn.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phòng Cảnh sát giao thông trao kinh phí xây dựng nhà ở tại xã Thượng Phùng

BHG - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh vừa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

15/05/2022
Hân hoan hướng về ngày hội lớn
BHG - Ngày 15.5, trên quê hương “cửa ngõ” phía Nam ghi dấu sự kiện chính trị trọng đại – Đảng bộ huyện Bắc Quang bước sang trang sử vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành (15.5.1947 – 15.5.2022). Từ trung tâm huyện đến các làng quê, khí thế hân hoan đón ngày hội lớn lan tỏa rộng khắp...
13/05/2022
Tái phát dịch tả lợn châu Phi tại Vị Xuyên
BHG - Sau gần 5 tháng công bố hết dịch trên địa bàn tỉnh, đến nay, dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại tại huyện Vị Xuyên, ảnh hưởng đến quá trình tái đàn, phát triển chăn nuôi và thu nhập của người dân.
13/05/2022
Tổ chức LOAN Stiftung bàn giao nhà lưu trú tại xã Nàn Xỉn trị giá hơn 2,8 tỷ đồng
BHG - Chiều 13.5, tổ chức LOAN Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức) phối hợp với Sở Ngoại vụ và UBND huyện Xín Mần tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà lưu trú và các hạng mục phụ trợ cho học sinh trường PTDTBT Tiểu học Nàn Xỉn (Xín Mần). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên buổi lễ được kết nối hình thức trực tuyến với tổ chức LOAN Stiftung. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Quốc Hương, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo UBND huyện Xín Mần; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần; cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng đông đảo học sinh và giáo viên trên địa bàn.
13/05/2022