Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật

10:03, 17/01/2022

BHG - Những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện cho người khuyết tật (NKT) hòa nhập cộng đồng, phát huy khả năng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Giang thăm hỏi, động viên người khuyết tật tại tổ 1, phường Nguyễn Trãi.                    Ảnh: Tư liệu
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Giang thăm hỏi, động viên người khuyết tật tại tổ 1, phường Nguyễn Trãi. Ảnh: Tư liệu

Toàn tỉnh hiện có 15.349 NKT, thuộc các dạng khuyết tật như khuyết tật vận động, khuyết tật nghe, nói, nhìn, khuyết tật thần kinh, khuyết tật trí tuệ... Để triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, trợ giúp tạo điều kiện tốt nhất cho NKT hòa nhập vào đời sống xã hội và cộng đồng dân cư nơi sinh sống tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng góp phần nâng cao nhận thức của các gia đình, cộng đồng xã hội. Nhân dịp kỷ niệm ngày NKT Việt Nam 18.4 và Ngày quốc tế NKT 3.12, Hội NKT tỉnh đã lồng ghép các buổi tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, giúp đỡ NKT cho hội viên, hoạt động thu hút được hơn 1.000 lượt hội viên tham gia.

Các chính sách hỗ trợ NKT được triển khai thực hiện đúng theo quy định. Trong năm 2021 đã ra quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho 1.686 đối tượng NKT, nâng tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp trên địa bàn toàn tỉnh là 13.503 đối tượng, hỗ trợ chi phí mai táng cho 679 đối tượng, kinh phí hỗ trợ là trên 4,6 tỷ đồng. Duy trì nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 20 đối tượng khuyết tật; tại Cơ sở Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần - Cai nghiện ma túy tỉnh 37 đối tượng tâm thần; Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì tiếp nhận 41 đối tượng tâm thần đặc biệt nặng có hành vi nguy hiểm. Ngoài việc tiếp nhận phục hồi chức năng, chăm sóc nuôi dưỡng, còn tổ chức khám ngoại tuyến phân loại và hướng dẫn phục hồi chức năng tại cộng đồng.

Đồng thời, công tác chăm sóc sức khỏe cho NKT luôn được quan tâm, ngành Y tế tổ chức tập huấn cho trên 200 cán bộ là bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đang công tác tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trạm y tế xã, phường. Tổ chức hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho 118 NKT, số người được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú 12.299 người, 22 NKT được hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng. 

Về chính sách hỗ trợ đối với NKT tham gia giáo dục tỉnh đã tạo điều kiện cho hầu hết các trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học về cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp học linh hoạt, phong phú. Tỷ lệ học sinh khuyết tật tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục bậc Mầm non chiếm 0,3%; Tiểu học chiếm 0,8%; THCS chiếm 0,5%; THPT chiếm 0,1%. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 30/196 trường học có góc học tập cho trẻ khuyết tật học hòa nhập. Ngoài ra, gia đình và nhà trường cũng thường xuyên phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật. Qua đó, góp phần giúp các em có thêm động lực vươn lên, phát triển hòa nhập với cộng đồng.

Đối với công tác dạy nghề, tạo việc làm cho NKT luôn được quan tâm, hàng năm tổ chức rà soát nhu cầu học nghề, mời dự tập huấn, tuyên truyền, tọa đàm, đối thoại về chính sách dạy nghề cho NKT. Vận động phụ nữ khuyết tật tham gia các hoạt động do chính quyền và các ngành tổ chức phù hợp với sức khỏe của NKT, đặc biệt là các hoạt động rèn luyện sức khỏe, tinh thần dành cho NKT như: Buôn bán nhỏ, đan lát, thêu dệt, chăn nuôi… Hội NKT tỉnh tích cực phối hợp các ngành chức năng, các địa phương tìm cơ hội việc làm cho NKT, mở 3 lớp học nghề Nông - lâm nghiệp và cắt may cho 55 hội viên NKT của 3 xã Kim Linh, Kim Thạch, Phú Linh (Vị Xuyên).

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, trợ giúp tạo điều kiện tốt nhất cho NKT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo NKT bằng những chính sách, hoạt động cụ thể và thiết thực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách đối với NKT; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để công tác xã hội hóa mang lại hiệu quả cao hơn, giúp NKT phục hồi chức năng phù hợp, chăm sóc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần.

Bài, ảnh: Trung Nghĩa


Cùng chuyên mục

Nỗ lực triển khai Chiến lược dân số giai đoạn 2020 -2025

BHG - Với mục tiêu giải quyết đồng bộ, toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số (DS) đặt trong mối quan hệ qua lại với phát triển KT – XH, Chiến lược DS giai đoạn 2020 – 2025 đang được tỉnh ta đẩy mạnh. Qua đó, nâng cao nhận thức của toàn xã hội, khống chế đà tăng tỉ số giới tính khi sinh, phát huy lợi thế cơ cấu DS vàng, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững. 

17/01/2022
Câu lạc bộ thiện nguyện An Phúc tặng quà tại xã Thuận Hòa

BHG - Chiều 15.1, Câu lạc bộ thiện nguyện An Phúc, Hà Nội phối hợp với huyện Vị Xuyên tổ chức tặng quà cho các em học sinh xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Tại đây, đoàn đã tặng 477 suất quà cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và 483 suất quà cho các em Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Thuận Hòa, gồm...

16/01/2022
Ngày 15.1, Hà Giang ghi nhận 136 ca nhiễm Covid-19

BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 14.1 đến 15h chiều 15.1, tỉnh ta ghi nhận 136 ca nhiễm Covid-19, trong đó, ca nhiễm ngoài cộng đồng 5 gồm: (huyện Xín Mần 2 ca, tại thôn Bản Phố, xã Chí Cà và thôn Lùng Vai xã Nàn Ma; huyện Quang Bình 2 ca, tại thôn Chàng Mới, xã Yên Hà và thôn Yên Thượng xã Vĩ Thượng; huyện Bắc Mê 1 ca, tại thôn Bản Khén, xã Lạc Nông); ca nhiễm trong khu phong tỏa 67; ca nhiễm trong khu cách ly 64...

15/01/2022
Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Xuân hồng"

BHG - Sáng 15.1, Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN)  "Xuân hồng khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2022". 

15/01/2022