Tỉnh đoàn trao kinh phí hỗ trợ làm nhà và tặng quà cho các Huyện đoàn trong phòng, chống dịch Covid-19

12:44, 13/11/2021

BHG - * Chiều 12.11, Tỉnh đoàn Hà Giang đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở đợt 1 cho 14 hộ thanh niên tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Minh Tân (Vị Xuyên). Đi trao hỗ trợ có đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn.

Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ thanh niên lại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Minh Tân.
Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ thanh niên lại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Minh Tân.

Trước đó, ngày 10.9, Tỉnh đoàn đã lựa chọn 32 hộ thanh niên của xã Minh Tân đến định cư tại Làng và bàn giao đất để các hộ xây dựng nhà ở. Theo Dự án hỗ trợ, mỗi hộ thanh niên phải triển khai xây dựng được từ 80% khối lượng công trình nhà ở strở lên, đồng thời công trình phải được xây dựng theo đúng thiết kế, đảm bảo nền cứng, khung cứng và mái cứng. Tính đến chiều 12.11, đã có 14/32 hộ xây dựng trên 80% khối lượng công trình. Theo đó, Tỉnh đoàn đã tiến hành trao kinh phí hỗ trợ xây nhà là 32 triệu đồng cho mỗi hộ (nguồn kinh phí từ T.Ư Đoàn) . Các hộ còn lại sẽ tiếp tục được hỗ trợ kinh phí sau khi tiến độ xây nhà hoàn thành từ 80% trở lên. Trong thời hạn 3 tháng (kể từ ngày 10.9), nếu các hộ không triển khai xây dựng nhà ở, Tỉnh đoàn sẽ thu hồi quyết định giao đất và giao cho các hộ khác có năng lực để tiếp tục thực hiện Dự án.

Được biết, Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Minh Tân được phê duyệt đầu tư xây dựng theo Quyết định số 657, ngày 21.10.2014 của T.Ư Đoàn và được Tỉnh đoàn triển khai xây dựng từ năm 2015. Dự án được thực hiện nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế hộ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng mô hình mẫu của đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Dịp này, Tỉnh đoàn cũng bàn giao cho chính quyền xã Minh Tân hệ thống điện thắp sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại Làng. Tổng kinh phí là 50 triệu đồng do Tỉnh đoàn vận động, kêu gọi xã hội hóa.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

* Nhằm chung tay hỗ trợ người dân vùng cao vượt qua đại dịch Covid – 19. Ngày 12.11, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà tại xã Thanh Vân (Quản Bạ); Huyện đoàn Đồng Văn và Huyện đoàn Mèo Vạc.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn động viên, tặng quà cho Huyện đoàn Đồng Văn.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn động viên, tặng quà cho Huyện đoàn Đồng Văn.

Cụ thể, Đoàn đã đến thăm, động viên, chia sẻ những khó khăn của các cán bộ, nhân viên y tế và đoàn viên thanh niên đang nỗ lực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid – 19; đồng thời trao tặng các vật dụng cần thiết như: Bình xịt khuẩn 50 bình; kính chắn giọt bắn 900 cái; khẩu trang y tế 3 thùng; quần áo bảo hộ 100 bộ; nước điện giải 10 thùng; chăn ấm 110 cái; mỳ tôm 65 thùng, bột canh 2 thùng….

Những phần quà Tỉnh đoàn kêu gọi được ủng hộ từ: Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống tỉnh và chi đoàn Sở Giao thông và Vận tải. Đây là hoạt động nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tin, ảnh: ĐỨC NINH


Cùng chuyên mục

Ngày 12.11 ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng

BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24h qua, tỉnh ta ghi nhận thêm 204 ca nhiễm Covid-19, trong đó 16 ca nhiễm ngoài cộng đồng; 121 ca trong khu phong tỏa; 67 ca trong khu vực cách ly.

12/11/2021
Các đơn vị trao quà cho khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Minh

BHG - Ngày 10.11, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và đại diện Chùa Quan âm, thành phố Hà Giang đã trao quà hỗ trợ cho khu cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Minh. Tham dự buổi trao quà có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác 198 của Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi địa bàn huyện Yên Minh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

12/11/2021
"3 có, 3 cùng, 3 bước" trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở Bắc Quang

BHG - Với quyết tâm giữ vững "vùng xanh" khu vực cửa ngõ phía Nam, bảo vệ an toàn sức khỏe, sinh mệnh của nhân dân; cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm: "3 có, 3 cùng, 3 bước".

12/11/2021
Sau khi tiếp xúc F0, cần bao lâu thì test mới có kết quả chính xác?

Sau khi tiếp xúc với F0, chúng ta phải xét nghiệm Covid-19. Và thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vắc xin hay chưa. Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên xét nghiệm Covid-19 bằng bộ test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR. Nguyên tắc chung là sử dụng phương pháp xét nghiệm nào thuận tiện và dễ tiếp cận nhất, theo Verywell Health.

 

12/11/2021