Tạo đồng thuận xã hội

18:54, 08/10/2021

BHG - Nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc, công tác điều tra, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội (DLXH) đã trở thành nội dung trọng yếu nhằm đảm bảo thống nhất tư tưởng trong Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội.

Lãnh đạo huyện Bắc Quang nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Hùng An.  										Ảnh: TƯ LIỆU
Lãnh đạo huyện Bắc Quang nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Hùng An. Ảnh: TƯ LIỆU

Nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác DLXH trong công tác tư tưởng của Đảng; năm 2016, BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án số 02 để chỉ đạo tổ chức thực hiện việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH hội tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay”.

Điểm mới nổi bật trong điều tra, nắm bắt DLXH chính là đội ngũ cộng tác viên (CTV) DLXH đơn tuyến, trực tiếp nắm thông tin từ cơ sở do Ban Tuyên giáo (BTG) cấp ủy các cấp thành lập. Họ chính là những hạt nhân được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị, địa phương có đủ phẩm chất, năng lực tham gia đội ngũ CTV DLXH của tỉnh, huyện. Đội ngũ này thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để trang bị kiến thức, kỹ năng, năng lực nắm bắt, tổng hợp, phân tích DLXH trước những tác động bởi các vấn đề, sự kiện quan trọng của địa phương, đơn vị và từ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đời sống nhân dân. Theo đánh của BTG Tỉnh ủy, chất lượng, hiệu quả thông tin do CTV DLXH cung cấp ngày càng cao. Một số báo cáo của CTV  đáp ứng yêu cầu phản ánh nhanh, chính xác, kịp thời những bức xúc của người dân, vấn đề nổi cộm ở cơ sở, góp phần quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt thông tin, xử trí hiệu quả. Hàng tháng, ngoài việc duy trì hội nghị nghe phản ánh DLXH từ đội ngũ CTV, BTG cấp ủy các cấp đổi mới phương pháp, hình thức nắm bắt DLXH; chủ động xuống cơ sở nắm tình hình, nhất là tại địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc để kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy trong công tác lãnh, chỉ đạo. Vì vậy, nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giai đoạn từ 2016 đến nay, BTG Tỉnh ủy phối hợp với đơn vị hữu quan nắm bắt, tổng hợp trên 400 luồng DLXH. Nổi bật trong đó, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cử phóng viên tham gia CTV DLXH, kịp thời phản ánh về BTG Tỉnh ủy nhiều luồng DLXH. Các chuyên mục: “Ý kiến người dân - cử tri”, “Trả lời ý kiến cử tri”, “Hộp thư bạn nghe Đài”, “Dân hỏi lãnh đạo trả lời” thực hiện trên Báo, Đài trở thành kênh thông tin hữu ích trong việc phản ánh DLXH, nhất là vấn đề DLXH bức xúc, nổi cộm, được nhiều người quan tâm. Đối với một số vấn đề báo chí phản ánh, DLXH quan tâm, BTG Tỉnh ủy chủ động mời hơn 30 lượt đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trực tiếp tham dự Hội nghị giao ban báo chí và Hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống cho báo chí, đội ngũ báo cáo viên, góp phần định hướng DLXH theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, BTG cấp huyện và tương đương nắm, tổng hợp trên 2.400 luồng DLXH có liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình…

Từ thông tin trên, BTG Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo gửi cấp ủy, chính quyền tỉnh trên 300 luồng DLXH có chất lượng và đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Trên cơ sở này, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Ví như công văn chỉ đạo xác minh, giải quyết thông tin dư luận của nhân dân huyện Hoàng Su Phì phản ánh về chế độ chi trả tiền khoán, bảo vệ rừng; nhân dân huyện Quang Bình phản ánh về việc chính quyền còn thờ ơ trong tuyên truyền, vận động người dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, thiếu kịp thời trong rà soát, thống kê thiệt hại; Dự án bãi rác thải tại xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) làm trôi bùn, đất vào nguồn nước sinh hoạt của nhân dân… 

Không dừng ở kết quả trên, BTG các cấp còn phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc tổ chức điều tra, khảo sát nhằm lấy ý kiến đánh giá của nhân dân đối với một số vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có việc tổ chức cuộc điều tra, khảo sát DLXH đối với mô hình trường học mới (VNEN) tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo Sở GD&ĐT tạm dừng việc tổ chức dạy và học theo mô hình VNEN từ năm học 2017 – 2018, duy trì giảng dạy theo chương trình giáo dục truyền thống, có vận dụng những ưu điểm trong cách giảng dạy chương trình học VNEN, được nhân dân bày tỏ sự đồng thuận cao. Hoặc khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh…

Thông qua công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu DLXH góp phần đắc lực phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, từ đó đề ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH nơi cực Bắc.

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

FPT trao tặng 3.300 bộ "Máy tính tặng em" tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Với mong muốn chung tay hỗ trợ việc học tập trong thời gian giãn cách, 3.300 bộ thiết bị học trực tuyến gồm máy tính, gói internet và các phần mềm học tập sẽ được FPT và quỹ Hy vọng trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

 
08/10/2021
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang hỗ trợ 2 hộ khó khăn tại Mèo Vạc làm nhà ở

BHG - Vừa qua, Lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang đã đến khánh thành, bàn giao 2 ngôi nhà cho 2 hộ nghèo tại huyện Mèo Vạc. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Chương trình xã hội hóa xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy (giai đoạn 2).

08/10/2021
Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Gâm

BHG - Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Gâm, tại khu vực thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú (Bắc Mê), sáng 8.10, thi thể nạn nhân cuối cùng là Hoàng Ánh D. đã được tìm thấy.

08/10/2021
Vụ lật thuyền ở Bắc Mê đã tìm vớt được 3 học sinh

BHG - Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 14h15 ngày 7.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 học sinh Trường THPT Bắc Mê gặp nạn trong vụ lật thuyền trên sông Gâm, tại khu vực thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú.

07/10/2021