Mèo Vạc quyết tâm đẩy lùi hủ tục trong cộng đồng

16:56, 09/10/2021

BHG - Huyện Mèo Vạc có 17 dân tộc cùng sinh sống, với những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo đã và đang được bảo tồn và trở thành nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế du lịch. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn tồn tại một số hủ tục cần được đẩy lùi như: Tình trạng tảo hôn, kéo vợ, thách cưới cao; tổ chức đám tang dài ngày, giết mổ nhiều gia súc, một số dòng họ chưa đưa người chết vào áo quan. Bên cạnh đó, một số gia đình có người ốm không đưa đi khám, chữa bệnh kịp thời mà mời thầy về cúng… làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân và sự phát triển chung của xã hội, tạo cơ hội để kẻ xấu lợi dụng nhằm chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Lũng Chinh duy trì thực hiện đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong trường học.                                   Ảnh: Trọng Đạt
Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Lũng Chinh duy trì thực hiện đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong trường học. Ảnh: Trọng Đạt

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10.5.2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Huyện ủy Mèo Vạc ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/HU quyết tâm bài trừ hủ tục, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng nếp sống văn minh. Theo đó, đề ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, như: 100% quy ước, hương ước của các thôn, tổ dân phố có nội dung về xóa bỏ các hủ tục, bảo tồn văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh được triển khai thực hiện hiệu quả; các thôn, tổ dân phố, gia đình được công nhận văn hóa đạt 63% trở lên; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn văn hóa đạt 75% trở lên; 80% gia đình dân tộc thiểu số thực hiện tốt nếp sống mới việc cưới, việc tang và lễ hội, nhất là thực hiện các nội dung: Đưa người chết vào áo quan, không tổ chức đám tang dài ngày, không giết mổ nhiều gia súc, gia cầm, không uống rượu say trong đám tang, đám cưới; không còn tình trạng tảo hôn và kéo vợ; 100% gia đình có người ốm nặng phải đưa đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, không thực hiện các nghi lễ mê tín dị đoan…

Để chương trình đạt hiệu quả, với phương châm đảng viên đi trước, làm gương để nhân dân noi theo, huyện đề ra chỉ tiêu 100% các đảng viên không cho con bỏ học; 100% gia đình đảng viên cải tạo môi trường vệ sinh, ký cam kết thực hiện xóa bỏ các hủ tục, bảo tồn văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh. 100% Đảng ủy cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong hệ thống chính trị cấp mình để triển khai thực hiện. Phấn đấu mỗi tổ chức chính-trị xã hội của huyện xây dựng từ 1 - 2 mô hình trong việc thực hiện bài trừ hủ tục ở cơ sở.

Bên cạnh đó, huyện Mèo Vạc cũng luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Hiện nay, huyện ban hành chỉ thị về bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống dân tộc Mông; Nghị quyết chuyên đề về bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch; duy trì thực hiện đưa văn hóa truyền thống vào trường học, quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nghệ nhân dân gian...

Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tin tưởng rằng đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Mèo Vạc nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung sẽ ngày một nâng cao.

Tùng Chi (Sở VH – TT và Du lịch)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ động phòng, chống bệnh cúm ở người lúc giao mùa

BHG - Trước tình hình thời tiết thay đổi thất thường, bệnh cúm đang diễn biến phức tạp ảnh hướng lớn đến sức khỏe nhân dân nhất là đối tượng trẻ em và người già sức đề kháng kém. Chính vì vậy, cùng với công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngành Y tế đang chủ động tăng cường các biện pháp phòng bệnh cúm thời điểm giao mùa.

09/10/2021
Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức huấn luyện PCCC

BHG - Với mục đích nâng cao khả năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và sẵn sàng ứng phó trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (CNCH), trong hai ngày 8 – 9.10, Công ty Điện lực Hà Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh tổ chức huấn luyện và diễn tập phương án PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC&CNCH của Công ty.

09/10/2021
Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu tặng công dân Hà Giang xe máy để về quê

BHG - Khi đi đến địa phận huyện Quỳnh Lưu, xe máy của ông Vừ Mí Chơ, tỉnh Hà Giang bị hư hỏng hoàn toàn, do đó, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu đã hỗ trợ xe máy để giúp ông tiếp tục hành trình về quê.

08/10/2021
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà hỗ trợ công dân tại các khu cách ly

BHG - Chiều 8.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức tặng quà các khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Giang, động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động khi trở về địa phương từ các vùng dịch.

08/10/2021