Các đơn vị tặng quà hỗ trợ công dân tại các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

18:22, 13/10/2021

BHG - Ngày 13.10, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty cổ phần In Hà Giang đã trao 650 kg gạo hỗ trợ người lao động đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tiếp nhận quà ủng hộ từ lãnh đạo Công ty cổ phần In Hà Giang.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tiếp nhận quà ủng hộ từ lãnh đạo Công ty cổ phần In Hà Giang.

Tiếp nhận số gạo ủng hộ, đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời cảm ơn cán bộ, công nhân, người lao động Công ty cổ phần In Hà Giang. Đồng thời mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho người lao động đang thực hiện cách ly tập trung tại các huyện, thành phố.

Tin, ảnh: Hồng Duyên (Đài PT – TH tỉnh)

* Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh về việc ủng hộ lương thực, thực phẩm hỗ trợ công dân từ các tỉnh miền Nam trở về quê đang thực hiện cách ly tập trung tại tỉnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh vừa trao số tiền 31 triệu đồng cùng 1 tấn gạo ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 (đợt 2) và hỗ trợ công dân. Trước đó, trong tháng 7, trường cũng đã ủng hộ Quỹ Covid-19 tỉnh số tiền hơn 10 triệu đồng. Qua đó kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn với lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và người lao động ở khu vực cách ly y tế trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh trao ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 (đợt 2) cho Ủy ban MTTQ tỉnh.
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh trao ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 (đợt 2) cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nguyễn Trọng Nam  (Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh)

* Ngày 12.10, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang cũng đã ủng hộ các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố 2 tạ gạo, 5 kiện nước uống, 3 kiện dầu ăn. Đây là việc làm cần thiết, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái chung tay đẩy lùi dịch bệnh, động viên các công dân yên tâm cách ly để sớm trở về với gia đình, cộng đồng.

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố vận chuyển nhu yếu phẩm đến khu cách ly.
Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố vận chuyển nhu yếu phẩm đến khu cách ly.

Bùi Thành (Ban Tuyên giáo Thành ủy)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội Nông dân tỉnh tặng quà hỗ trợ công dân trở về từ các tỉnh miền Nam

BHG - Chiều 12.10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tặng quà hỗ trợ công dân Hà Giang trở về từ các tỉnh miền Nam đang thực hiện cách ly y tế tại Trung đoàn 877 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và trao nhu yếu phẩm cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Giang để trao cho công dân tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố.

13/10/2021
Tập đoàn FLC hỗ trợ tỉnh Hà Giang đón công dân đang lưu trú tại các tỉnh phía Nam trở về địa phương

BHG - Trong bối cảnh các tỉnh phía Nam (Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai) đang nới lỏng giãn cách xã hội, tính đến 12 giờ ngày 8.10, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội đã cập nhật được 472 công dân Hà Giang đang lưu trú tại các địa phương trên có nguyện vọng trở về Hà Giang. Để thuận lợi cho các tỉnh phía Nam thực hiện quy trình phòng chống dịch và hỗ trợ đón công dân trở về Hà Giang an toàn, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với hãng hàng không Bamboo Airways thuộc Tập đoàn FLC tổ chức 3 chuyến bay đưa công dân về Hà Giang.

13/10/2021
Đỡ đẻ thành công cho sản phụ đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Sáng 13.10, tại khu cách ly tập trung Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Tổ y tế của tỉnh tăng cường cho khu cách ly đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ trở về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19. 

13/10/2021
Bác sĩ tình nguyện đoàn Hà Giang được trao tặng Huy hiệu TP. Hồ Chí Minh

BHG - Thời gian qua, dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, nhu cầu về nhân lực chống dịch tăng cao. Gần 30.000 y, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ quân đội trên cả nước đã được tăng cường, tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, tháng 8.2021, tỉnh Hà Giang cử đoàn tình nguyện số 1 gồm 42 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ thành phố mang tên Bác.

13/10/2021