Yên Minh vì sự tiến bộ của phụ nữ

15:22, 17/09/2021

BHG - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) huyện Yên Minh, Nguyễn Thị Hiên chia sẻ: Đại hội đại biểu PN huyện lần thứ XVIII mới đây đã thống nhất công tác hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác PN và chức năng đại diện của tổ chức hội; đổi mới toàn diện, nâng cao vai trò, vị thế của PN và tổ chức hội, tiếp tục thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của PN và bình đẳng giới…

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thăm, hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho phụ nữ nghèo.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thăm, hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho phụ nữ nghèo.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, PN huyện Yên Minh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của mình, cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN của huyện. Trong công tác, đội ngũ cán bộ nữ ở Yên Minh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị, nhiều cán bộ nữ đã giữ các chức vụ chủ chốt các cấp. Hiện nay, BTV Huyện ủy Yên Minh có một cán bộ nữ; BCH Đảng bộ huyện có 15% cán bộ nữ, BCH Đảng bộ xã, thị trấn có 20,7% cán bộ nữ; có 13 đồng chí cán bộ nữ giữ chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND cấp xã; 1 đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh; 31,42% đại biểu HĐND huyện, 31,43% đại biểu HĐND xã, thị trấn là nữ giới.

Với đặc thù là huyện vùng cao núi đá, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, PN Yên Minh đã phát huy nội lực, chủ động, tích cực mở rộng diện tích gieo trồng, mạnh dạn đưa các giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao, hiệu quả kinh tế lớn vào gieo trồng, sản xuất theo hướng hàng hoá, thâm canh tăng vụ. Gần 100 mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu đã được thành lập với thu nhập bình quân từ 70 triệu đồng đến 190 triệu đồng/năm. Điển hình như mô hình trồng mía, rau an toàn ở thị trấn Yên Minh, xã Hữu Vinh; trồng Thảo quả, may trang phục truyền thống ở xã Du Già, Lao Và Chải, Đường Thượng; trồng Hồng không hạt xã Na Khê, Bạch Đích; nuôi lợn nái sinh sản, nuôi lợn thịt, trâu, bò dê theo mô hình gia trại, trang trại ở các xã, thị trấn... góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện lên 19,2 triệu đồng/người/năm; giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 31,83%.

PN Yên Minh cũng đã phát huy vai trò quan trọng trong cuộc sống gia đình; làm tốt công tác tuyên truyền vận động PN và hướng dẫn chị em cách nuôi con khỏe, dạy con ngoan; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá, các giá trị đạo đức của dân tộc, truyền thống gia đình Việt Nam; tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Các chị em PN còn đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, tích cực tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em giúp hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,79%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 19,3%. Trong thời gian xảy ra dịch Covid – 19, nhiều nữ cán bộ nhân viên ngành Y nêu gương sáng về tinh thần kiên cường, tận tụy, xông pha trên tuyến đầu chống dịch.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động: “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”; “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Các cấp Hội PN Yên Minh đã giới thiệu được 215 gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực; bình xét, đánh giá được 2.708 hộ đạt các tiêu chí “Hộ không đói nghèo”, 5.169 hộ đạt tiêu chí “3 sạch”... tại 18/18 cơ sở và 36 chi hội; vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 20.000 ngày công lao động để làm các công trình hạ tầng nông thôn.

Kế thừa thành quả của phong trào PN và hoạt động hội, Hội Liên hiệp PN huyện Yên Minh nhiệm kỳ 2021-2026 hướng tới các mục tiêu: Hàng năm, mỗi cơ sở hội duy trì thường xuyên ít nhất một loại hình hoạt động để vận động PN nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; mỗi năm giúp ít nhất 18 hộ có PN thoát nghèo, thoát cận nghèo; vận động ít nhất 18 gia đình cải tạo vườn tạp; hàng năm Hội PN huyện và 100% cơ sở phối hợp giám sát ít nhất một chính sách và tham gia góp ý ít nhất một dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền liên quan đến PN, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; đến cuối nhiệm kỳ, có 80% trở lên PN và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán trở về được Hội giúp đỡ tiếp cận các dịch vụ trợ giúp xã hội...

Bài, ảnh:  LƯƠNG HÀ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Niềm vui mang tên "Vắc xin phòng Covid 19"

BHG - Thực hiện mục tiêu "Đảm bảo sức khỏe nhân dân là quan trọng nhất, là trên hết, trước hết" theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid – 19 đang được tỉnh ta nỗ lực triển khai. Đến nay có trên 112 nghìn mũi tiêm an toàn được thực hiện, đây cũng là niềm vui lớn, kịp thời động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, nhân dân thêm an tâm, chung sức cùng cả hệ thống chính trị vượt qua thời điểm khó khăn.

17/09/2021
Hà Giang chung tay hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

BHG - Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến việc tiêu thụ bưởi Phúc Trạch của bà con huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) gặp khó khăn về đầu ra. Trước tình hình đó, với tinh thần "Kết nối nông sản – San sẻ yêu thương – cùng nhau vượt qua đại dịch" trong các ngày từ 16 - 22.9, Hội Nông dân Hà Giang đã vận động các cấp hội trong tỉnh tổ chức đợt kết nối tiêu thụ sản phẩm quả bưởi Phúc Trạch và kết hợp tuần lễ giới thiệu " Nông sản an toàn và sản phẩm OCOP của nông dân thành phố Hà Giang" bày bán tại của hàng Nông sản vùng miền – sản phẩm OCOP của Hội Nông dân tỉnh.

16/09/2021
Hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở Mèo Vạc

BHG - Huyện Mèo Vạc hiện có 3 mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau với 144 thành viên. Sau gần 5 triển khai, thực hiện, đến nay, mô hình đã mang lại nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm tựa giúp nhiều người cao tuổi trên địa bàn huyện sống vui, khỏe, có ích.

15/09/2021
Đời sống nhân dân nhìn từ hệ thống an sinh xã hội

BHG - Những quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội cùng bước tiến vượt bậc trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) đã cộng hưởng để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

15/09/2021