Mèo Vạc xây dựng nếp sống văn minh vùng dân tộc thiểu số

11:25, 20/09/2021

BHG - Huyện Mèo Vạc hiện có 17 dân tộc cùng sinh sống với nhiều nét văn hóa, phong tục, tập quán đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh truyền thống văn hóa tốt đẹp thì một số dân tộc nơi đây vẫn duy trì không ít hủ tục. Trước thực tế này, huyện đã triển khai nhiều giải pháp bài trừ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Cán bộ thôn Phấu Hía, xã Lũng Pù tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh. 					Ảnh: TƯ LIỆU
Cán bộ thôn Phấu Hía, xã Lũng Pù tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh. Ảnh: TƯ LIỆU

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương, tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đảng bộ huyện cũng ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo việc bảo tồn và xóa bỏ các hủ tục trong vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, một số hủ tục đã được bài trừ. Đặc biệt, nhiều mô hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân rộng, mang lại hiệu ứng tích cực, như: May trang phục dân tộc, “5 không 3 sạch”, tự quản về an ninh trật tự, tương trợ, giúp nhau giảm nghèo…

Tuy nhiên, một bộ phận DTTS vẫn còn tình trạng tảo hôn, kéo vợ, thách cưới cao. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện ghi nhận trên 450 trường hợp tảo hôn, các gia đình thách cưới trung bình từ 30 – 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc tổ chức đám tang của một số dòng họ dân tộc Mông còn để dài ngày, giết mổ nhiều gia súc, chưa đưa người chết vào áo quan; một số gia đình có người ốm không đưa đi khám, chữa bệnh mà lại mời thầy cúng; nhiều gia đình chưa có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; chuồng trại gia súc còn để gần nhà. Ngoài ra, một số bản sắc văn hóa truyền thống đang dần mai một; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn phổ biến; vẫn còn người không biết chữ…

Theo Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Mèo Vạc, Vàng Thị Và: Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khó khăn từ thế hệ này sang thế hệ khác khiến các hủ tục tồn tại. Mặt khác, công tác tuyên truyền, vận động của một số cấp ủy, chính quyền chưa phù hợp với nhận thức và tâm lý của người dân; cán bộ làm công tác tuyên truyền chưa thấu hiểu về phong tục, tập quán; hệ thống chính trị tại một số cơ sở chưa quyết liệt; một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu thực hiện…

Nhằm giải quyết thực trạng trên, Huyện ủy Mèo Vạc đã xây dựng Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về bài trừ các hủ tục ở vùng đồng bào DTTS, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện sẽ có 100% quy ước, hương ước của các thôn, tổ dân phố có nội dung xóa bỏ các hủ tục, bảo tồn văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh; 63% thôn, tổ dân phố được công nhận văn hóa; 80% hộ DTTS thực hiện nếp sống mới, nhất là việc thực hiện các nội dung: Đưa người chết vào áo quan, không tổ chức đám tang dài ngày, không giết mổ nhiều gia súc…

Để phấn đấu đạt mục tiêu này, huyện Mèo Vạc đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; thực hiện nhiều giải pháp; cấp ủy các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo xóa bỏ các hủ tục, bảo tồn văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh theo từng thôn, dân tộc, dòng họ; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và kịp thời biểu dương, khen thưởng các dòng họ, thôn làm tốt; các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng mô hình trong việc xóa bỏ các hủ tục và xây dựng nếp sống văn minh. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên các cấp là người DTTS, đảm bảo số lượng, chất lượng, có quy chế hoạt động hiệu quả…

TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ra mắt mô hình "Mái ấm vì đồng bào" tại huyện Mèo Vạc

BHG - Ngày 18.9, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã tham dự Lễ ra mắt mô hình "Mái ấm vì đồng bào" tại huyện Mèo Vạc. Cùng dự có lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh và các đồng chí Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Mèo Vạc. 

20/09/2021
Hà Giang được bổ sung lượng lớn vắc xin cho Chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19

BHG - Trên cơ sở số lượng vác xin được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ, để tăng độ bao phủ tiêm vắc xin Covid-19 trên quy mô toàn tỉnh, Sở Y tế sẽ bổ sung vắc xin Astra Zeneca và Comirnay (Pfizer) cho chiến dịch tiêm chủng đợt 5 năm 2021 cho các huyện, thành phố. Theo đó, trong đợt này sẽ có 43.020 người tại các huyện Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên, Mèo Vạc, Bắc Mê, Xín Mần và thành phố Hà Giang được tiêm vác xin Astra Zeneca và Comirnay. Thời gian hoàn thành tiêm trước ngày 25.9.

17/09/2021
Yên Minh vì sự tiến bộ của phụ nữ

BHG - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) huyện Yên Minh, Nguyễn Thị Hiên chia sẻ: Đại hội đại biểu PN huyện lần thứ XVIII mới đây đã thống nhất công tác hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác PN và chức năng đại diện của tổ chức hội; đổi mới toàn diện, nâng cao vai trò, vị thế của PN và tổ chức hội, tiếp tục thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của PN và bình đẳng giới…

17/09/2021
Phát động toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Sáng 16.9, tại Hà Nội, Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức phát động Chương trình tiếp tục vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Tại điểm cầu T.Ư có lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Liên đoàn lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức CT-XH, các bộ, ngành T.Ư... Tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Vàng Seo Cón, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

17/09/2021