Cận cảnh xe tiêm vác xin Covid-19 lưu động được đưa vào sử dụng tại Hà Giang

15:13, 30/08/2021
 

 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Chính phủ triển khai Chiến dịch tiêm vác xin Covid-19 hướng tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. Vừa qua, Hà Giang là 1 trong số 63 tỉnh, thành nhận được xe phục vụ tiêm vác xin Covid-19 lưu động.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Chính phủ triển khai Chiến dịch tiêm vác xin Covid-19 hướng tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. Vừa qua, Hà Giang là 1 trong số 63 tỉnh, thành nhận được xe phục vụ tiêm vác xin Covid-19 lưu động.

 

 

Chiếc xe là sản phẩm do Tập đoàn Thaco sản xuất, hỗ trợ, bắt đầu phục vụ Chiến dịch tiêm vác xin Covid-19 tại Hà Giang từ tháng 8 này tại điểm tiêm Trường Trung cấp Y tế tỉnh.
Chiếc xe là sản phẩm do Tập đoàn Thaco sản xuất, hỗ trợ, bắt đầu phục vụ Chiến dịch tiêm vác xin Covid-19 tại Hà Giang từ tháng 8 này tại điểm tiêm Trường Trung cấp Y tế tỉnh.

 

Xe nhỏ gọn như một chiếc xe tải thông thường. Nhưng khi mở bung ra, thực hiện nhiệm vụ sẽ trở thành một không gian có đến 4 bàn tiêm rất thoáng, mát.
Xe nhỏ gọn như một chiếc xe tải thông thường. Nhưng khi mở bung ra, thực hiện nhiệm vụ sẽ trở thành một không gian có đến 4 bàn tiêm rất thoáng, mát.

 

 

Trên xe ngoài tủ bảo quản vác xin và mẫu xét nghiệm đạt tiêu chuẩn WHO còn có hệ thống quạt làm mát, hệ thống khử khuẩn rất đầy đủ. Sàn tiêm có bậc thang lên xuống dễ dàng, giúp chiếc xe trở thành một phòng tiêm lưu động, rất phù hợp với điều kiện của Hà Giang. Qua đó, sẽ góp phần đẩy mạnh Chiến dịch tiêm vác xin tại tỉnh ta thời gian tới.
Trên xe ngoài tủ bảo quản vác xin và mẫu xét nghiệm đạt tiêu chuẩn WHO còn có hệ thống quạt làm mát, hệ thống khử khuẩn rất đầy đủ. Sàn tiêm có bậc thang lên xuống dễ dàng, giúp chiếc xe trở thành một phòng tiêm lưu động, rất phù hợp với điều kiện của Hà Giang. Qua đó, sẽ góp phần đẩy mạnh Chiến dịch tiêm vác xin tại tỉnh ta thời gian tới.

 

 

                                                                   ĐT


Cùng chuyên mục

Các nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài triển khai đúng tiến độ

BHG - Trong 6 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác xúc tiến, vận động, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) gặp nhiều khó khăn và thách thức, các nguồn lực hỗ trợ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh, giá trị viện trợ có nhiều kết quả khả quan, đóng góp tích cực vào chương trình an sinh xã hội, phát triển KT-XH tại địa phương. 

30/08/2021
Xã Phương Độ phát động cải tạo vườn tạp đợt 3

BHG - Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình Cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, UBND xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) vừa phối hợp với Ban CHQS và Ủy ban MTTQ TP. Hà Giang tổ chức phát động cải tạo vườn tạp đợt 3.

30/08/2021
Huyện Quản Bạ ủng hộ hơn 60 tấn rau, củ, quả cho người dân quận Long Biên

BHG - Trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 tại quận Long Biên nói riêng và TP Hà Nội nói chung đang diễn biến phức tạp, khi Thủ đô tiếp tục ghi nhận những ca nhiễm Covid- 19 mới trong cộng đồng. Nhiều quận, huyện  trên địa bàn thành phố đang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhất là nhu cầu lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ... 

30/08/2021
Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em: Cần sự quan tâm của toàn xã hội

BHG - Phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) là nhiệm vụ trọng tâm của công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em (TE) và là vấn đề y tế công cộng đáng quan tâm. Mặc dù đã được chú trọng, tình trạng này vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng trong xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ. 

30/08/2021