Xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số văn minh, tiến bộ

09:35, 05/07/2021

BHG - Là huyện vùng cao, biên giới với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đồng Văn luôn dành nhiều nguồn lực, đặt mục tiêu xây dựng vùng đồng bào DTTS văn minh, tiến bộ. 

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp trên vùng cao nguyên đá ngày càng khởi sắc.   Trong ảnh: Người dân Đồng Văn thu hoạch ngô.                                        Ảnh: TƯ LIỆU
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp trên vùng cao nguyên đá ngày càng khởi sắc. Trong ảnh: Người dân Đồng Văn thu hoạch ngô. Ảnh: TƯ LIỆU

Để đạt được những kết quả tích cực, huyện Đồng Văn đã nỗ lực nâng cao các chỉ số về y tế, giáo dục, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thực hiện nhiều chính sách ưu tiên để phát triển vùng đồng bào DTTS. Đến nay, bức tranh nông thôn vùng cao dần khởi sắc: Các tuyến đường liên thôn được bê tông hóa; cơ sở giáo dục được ưu tiên đầu tư xây dựng; hệ thống y tế ở cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi vào mẫu giáo đạt 98,9%; tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ THCS-THPT hoặc học nghề đạt 83%; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm và uống đủ các loại vắc xin đạt 98%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm đều hàng năm, chỉ còn 20,2%; tỷ lệ gia tăng dân số giảm dưới 1,9%. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người, số hộ nghèo giảm hàng năm trên 6%, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, điện lưới quốc gia đạt trên 90%.

Cán bộ Trung tâm văn hóa huyện Đồng Văn truyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân các thôn, bản khó khăn.
Cán bộ Trung tâm văn hóa huyện Đồng Văn truyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân các thôn, bản khó khăn.

Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa truyền thống cũng được quan tâm khôi phục, bảo tồn và phát huy như: Các làn điệu dân ca, trang phục truyền thống, lễ hội,… Đặc biệt, những năm gần đây, toàn huyện không ghi nhận trường hợp kết hôn cận huyết thống; các trường hợp tảo hôn đều được kịp thời ngăn chặn hoặc hoãn hôn. Người dân thực hiện nghiêm các quy định về văn minh trong việc cưới, việc tang. Không còn tình trạng giết bò, mổ lợn số lượng lớn trong các ngày ma chay, cưới hỏi; không tổ chức đám tang kéo dài gây tốn kém. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo sức hút mạnh mẽ trong nhân dân, số hộ được công nhận là gia đình văn hóa hàng năm tăng. Vấn đề an sinh xã hội, lao động, việc làm được quan tâm đúng mức và có chuyển biến tích cực; công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững...

Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Văn cho biết: Với sự đa dạng các thành phần dân tộc, vừa là lợi thế, cũng là thách thức lớn của huyện Đồng Văn trong quá trình phát triển. Huyện xác định rõ, việc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững phải gắn với công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng vùng đồng bào DTTS văn minh, tiến bộ. Vì vậy, thời gian tới huyện tiếp tục chú trọng hơn nữa tới công tác chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách, có cơ hội vươn lên. Những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn trong nhiệm kỳ qua thể hiện sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước đổi thay, diện mạo nông thôn vùng cao ngày càng tốt đẹp hơn.

Bài, ảnh: MY LY


Cùng chuyên mục

Bộ Y tế sẽ xem xét cách ly F1 tại nhà trên toàn quốc

Sau thời gian triển khai thí điểm tại TP HCM, Bộ Y tế sẽ đánh giá lại tính khả thi của việc cách ly F1 tại nhà để quyết định chủ trương tiếp theo. Trả lời VnExpress ngày 30/6, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), cho hay thời gian tới, trên cơ sở đánh giá thí điểm tại TP HCM, Bộ Y tế sẽ xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương để quyết định việc áp dụng hướng dẫn này trên phạm vi toàn quốc.

30/06/2021
Chung tay giúp người dân xây dựng nhà

BHG - Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (BPCKQT) Thanh Thủy (Vị Xuyên) đã huy động cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ nhiều gia đình xây dựng nhà ở.

30/06/2021
Huyện đoàn Vị Xuyên tổ chức chương trình điểm sinh hoạt hè cho thiếu nhi

BHG - Ngày 29.6, tại xã Đạo Đức (Vị Xuyên), Huyện đoàn Vị Xuyên tổ chức chương trình sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đây là mô hình điểm để đoàn thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt các hoạt động hè cho thanh, thiếu nhi.

30/06/2021
Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cho cựu chiến binh nghèo

BHG - Sáng 30.6, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội CCB thành phố Hà Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Phan Ngọc Sơn, là hộ CCB nghèo, tổ 6, phường Quang Trung (thành phố Hà Giang).

30/06/2021