Thư chúc mừng 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

09:57, 28/07/2021

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Việt Nam gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, động viên công nhân, lao động Công ty TNHH Esquel Việt Nam (Khu Công nghiệp VSIP, tỉnh Bình Dương).
Đồng chí Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, động viên công nhân, lao động Công ty TNHH Esquel Việt Nam (Khu Công nghiệp VSIP, tỉnh Bình Dương).

Thư viết: "Trải qua 92 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm nay diễn ra vào thời điểm Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; các cấp công đoàn phấn khởi đón nhận Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Đây cũng là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đang trực tiếp tấn công vào công nhân và các doanh nghiệp ở nhiều địa phương, gây nên những hậu quả hết sức nặng nề đối với việc làm và đời sống của đoàn viên, người lao động.

Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã và đang bám cơ sở, sát cánh ngày đêm chia sẻ, đồng hành với đoàn viên, người lao động. Cùng với ngành Y tế, lực lượng vũ trang, ở nhiều nơi, cán bộ công đoàn đã trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự hy sinh, vất vả, lao động quên mình, cống hiến thầm lặng của các đồng chí; chính các đồng chí đã tô đẹp thêm truyền thống Công đoàn Việt Nam, là minh chứng rõ nét nhất phương châm “ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn”, “vì đoàn viên, người lao động mà phục vụ”. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn mà đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước đang nỗ lực vượt qua để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tham gia lao động, sản xuất, ra sức thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ"

Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang tin tưởng, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước tiếp tục đoàn kết, đề cao trách nhiệm, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, phát huy tinh thần sáng tạo, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chúc các đồng chí cán bộ, nguyên cán bộ công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước mạnh khỏe, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, cùng cố gắng nỗ lực vượt khó, chia sẻ, đồng hành, cùng cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động từng bước đầy lùi, tiến tới kiểm soát và giành chiến thắng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, hăng hái thi đua, đoàn kết sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Theo nhandan.vn

 


Cùng chuyên mục

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật

BHG - Chăm lo giải quyết việc làm cho người khuyết tật (NKT) là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, đòi hỏi mỗi cấp, ngành và toàn xã hội phải quan tâm, giúp cho NKT hòa nhập cộng đồng tốt hơn, không thành gánh nặng của gia đình và xã hội.

28/07/2021
Thêm 2.861 ca Covid-19

Bộ Y tế sáng 28/7 ghi nhận 3 ca nhập cảnh và 2.858 ca ở 17 tỉnh thành, trong đó có 403 ca cộng đồng. 2.858 ca ghi nhận tại: TP HCM (2.115), Đồng Nai (134), Tây Ninh (120), Đồng Tháp (91), Khánh Hoà (86), Hà Nội (69), Bà Rịa - Vũng Tàu (56), Trà Vinh (38), Bến Tre (32), Phú Yên (30), Tiền Giang (30), An Giang (24), Đăk Lăk (13), Sóc Trăng (12), Cần Thơ (5), Bình Định (2), Hải Dương (1).

28/07/2021
WHO sẽ tiếp tục chuyển thêm nhiều lô vaccine tới Việt Nam để giúp Chính phủ bảo vệ cuộc sống của dân

Với tư cách là đồng lãnh đạo cơ chế COVAX, WHO đã và đang phối hợp sát sao với Chính phủ Việt Nam để đảm bảo nguồn cung vaccine. Cho đến nay, Việt Nam đã nhận được gần 7,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong các tuần tới, WHO sẽ tiếp tục chuyển nhiều lô vaccine hơn tới Việt Nam để giúp Chính phủ bảo vệ cuộc sống của người dân.

27/07/2021
Quản Bạ thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Quyết Tiến

BHG - Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm kiểm soát, nắm chắc thông tin phương tiện và người đi về từ vùng dịch, ngay trong đêm 26.7, UBND huyện Quản Bạ đã quyết định thành lập chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 4C, thuộc địa phận thôn Lùng Mười, xã Quyết Tiến.

27/07/2021