Ghi nhận trong ngày Tết ông Công, ông Táo

14:33, 04/02/2021

BHG - Sáng 4.2 (23 tháng Chạp âm lịch), không khí tại các khu vực hai bên bờ sông Lô (Tp. Hà Giang) nhộn nhịp người dân đến thả cá theo phong tục truyền thống, tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, người dân đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi đến nơi đông người để thả cá. Ghi nhận của phóng viên Báo Hà Giang điện tử về không khí thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp tại thành phố Hà Giang.

Thả cá chép là phong tục truyền thống đã có từ bao đời nay của người Việt Nam. Cá chép được thả phải khỏe mạnh để có sức đưa ông Công, ông Táo về trời bẩm báo chuyện một năm qua của gia chủ.
Thả cá chép là phong tục truyền thống đã có từ bao đời nay của người Việt Nam. Cá chép được thả phải khỏe mạnh để có sức đưa ông Công, ông Táo về trời bẩm báo chuyện một năm qua của gia chủ.
Theo quan niệm dân gian, cá chép phải được thả trước giờ Ngọ (12h trưa ngày 23.12 âm lịch). Do vậy, ngay từ 9 – 10h sáng, người dân đã bắt đầu đổ về bờ sông để thả cá.
Theo quan niệm dân gian, cá chép phải được thả trước giờ Ngọ (12h trưa ngày 23.12 âm lịch). Do vậy, ngay từ 9 – 10h sáng, người dân đã bắt đầu đổ về bờ sông để thả cá.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đa phần mọi người đều chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đa phần mọi người đều chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.
Nhiều trẻ nhỏ theo chân bố mẹ đi thả cá. Qua những lần thả cá này, các em sẽ được ngấm dần phong tục truyền thống ngay từ tấm bé.
Nhiều trẻ nhỏ theo chân bố mẹ đi thả cá. Qua những lần thả cá này, các em sẽ được ngấm dần phong tục truyền thống ngay từ tấm bé.
Thay vì túi nilon, năm nay, nhiều người dân sử dụng xô nhựa, chậu thủy tinh, chậu inox… để đựng cá, cho thấy ý thức bảo vệ môi trường đã được tăng lên rõ rệt.
Thay vì túi nilon, năm nay, nhiều người dân sử dụng xô nhựa, chậu thủy tinh, chậu inox… để đựng cá, cho thấy ý thức bảo vệ môi trường đã được tăng lên rõ rệt.
Những người sử dụng túi nilon cũng có ý thức vứt rác đúng chỗ, không xả túi bừa bãi xuống lòng sông.
Những người sử dụng túi nilon cũng có ý thức vứt rác đúng chỗ, không xả túi bừa bãi xuống lòng sông.
Mỗi năm, Thành đoàn Hà Giang đều tổ chức chương trình “Thả cá đừng thả túi nilon”, cắt cử đoàn viên đến hướng dẫn, giúp đỡ người dân vứt túi nilon đúng chỗ và dọn dẹp rác thải sau khi thả cá.
Mỗi năm, Thành đoàn Hà Giang đều tổ chức chương trình “Thả cá đừng thả túi nilon”, cắt cử đoàn viên đến hướng dẫn, giúp đỡ người dân vứt túi nilon đúng chỗ và dọn dẹp rác thải sau khi thả cá.
Tuy vậy, vẫn tồn tại một bộ phận người dân ý thức chưa cao, còn rắc tro vàng, hương xuống sông, gây ô nhiễm nguồn nước.
Tuy vậy, vẫn tồn tại một bộ phận người dân ý thức chưa cao, còn rắc tro vàng, hương xuống sông, gây ô nhiễm nguồn nước.

Thực hiện: Quỳnh Hương - Hồng Cừ - Minh Châu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội XIII và niềm tin của người dân cực Bắc Tổ quốc

BHG - Những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, người dân trên địa bàn tỉnh cũng đang tập trung dõi theo Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt là kết quả bầu cử BCH T.Ư khóa mới đã thể hiện mạnh mẽ "Ý Đảng – lòng dân"; tiếp thêm niềm tin, kỳ vọng của toàn dân vào sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đổi mới và phát triển đất nước.

31/01/2021
Học sinh toàn tỉnh nghỉ học phòng dịch Covid-19

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, ngày 31.1, UBND tỉnh đã có Công văn số 338/UBND-VHXH về việc cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh. Thời gian nghỉ học từ ngày 1.2 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

31/01/2021
Hành động nhanh, quyết liệt hơn, dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, tình huống, giải pháp để chủ động ứng phó hiệu quả, thành công với "làn sóng mới" lây nhiễm COVID-19, bảo đảm phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh và quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất.

31/01/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bắc Quang

BHG - Ngày 31.1, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên Quốc lộ 2, đoạn qua Cầu Trì, thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang. Cùng đi có đồng chí Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở…

31/01/2021