Hà Giang

Hội nghị BCH mở rộng Hội Đông y tỉnh lần thứ 4, khóa VII

15:37, 21/12/2020

BHG - Sáng 21.12, Hội Đông y tỉnh tổ chức Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 4, khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của T.Ư Hội Đông y Việt Nam và Giấy khen Hội Đông y tỉnh.
Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của T.Ư Hội Đông y Việt Nam và Giấy khen Hội Đông y tỉnh.

Trong năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, song các hoạt động của Hội Đông y tỉnh vẫn được tổ chức thường xuyên, qua đó thực hiện tốt việc khám chữa bệnh, không để xảy ra sai phạm trong công tác chuyên môn. Trong năm, Hội Đông y tỉnh kết nạp được 69 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đông y toàn tỉnh lên trên 3.800 hội viên; các cấp Hội Đông y đã tổ chức khám và điều trị được trên 229.000 lượt người, đạt 191% so với kế hoạch, trong đó có trên 49.000 lượt người được chữa trị bằng phương pháp không dùng thuốc như: Điện châm, châm cứu, giác hơi, ngâm thuốc, xoa bóp, bấm huyệt. Tổng số dược liệu thu hái, bào chế trên 95.000kg; số thang thuốc thực hiện là trên 120.000 thang… Ngoài ra, trong năm các cấp hội trong tỉnh đã sưu tầm, kế thừa được 15 bài thuốc gia truyền; sưu tầm 3 cây thuốc quý….

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó đưa ra định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như: Tiếp tục phối hợp với ngành y tế trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tổ chức xây dựng vườn thuốc nam, khóm thuốc nam tại các cơ sở hội và các hội viên; phấn đấu kết nạp mới ít nhất từ 50 hội viên trở lên; tiếp tục sưu tầm, kế thừa những bài thuốc hay, cây thuốc quý, phương pháp chữa bệnh hiệu quả; tổ chức các hội thảo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ và hội viên…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của T.Ư Hội Đông y Việt Nam và Giấy khen của Hội Đông y tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phấn đấu xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội năm 2020; các hội viên ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Cây đại thụ" vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Kỳ 2: Điểm tựa của bản làng

BHG - Người có uy tín (NCUT) có vai trò rất quan trọng trong đời sống, hoạt động lao động sản xuất, phát triển KT-XH tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Họ là những "cây đại thụ" chở che, bảo vệ và làm chỗ dựa cho người dân trong bản, làng.

 

21/12/2020
Bé gái 11 tuổi ở xã Phố Cáo tử vong do đốt than sưởi ấm trong phòng

BHG - Vì thời tiết lạnh, một gia đình ở thôn Sủng Pả A, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn đốt than củi sưởi ấm trong phòng, khiến một bé gái 11 tuổi bị nhiễm khí độc dẫn đến  tử vong, còn 1 bé bị thương nặng. Cụ thể vào khoảng 22h30 phút ngày 18.12, gia đình anh Vàng Dính Pó, sinh năm 1987 mang bếp than củi vào phòng ngủ để sưởi ấm cho các con. Đến sáng hôm sau phát hiện 2 con là Vàng Thị Ngọc Phương

21/12/2020
Trên chốt kiểm soát Mốc 182

BHG - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các cấp, các ngành về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đồn Biên phòng Xín Mần phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới huyện Xín Mần, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

 

21/12/2020
Xã hội hóa xây dựng đô thị văn minh

BHG - Ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; để cụ thể hóa mục tiêu đưa thành phố Hà Giang trở thành đô thị loại II, BTV Thành ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về xã hội hóa (XHH) xây dựng, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020 - 2025.

 

21/12/2020