Hoàng Su Phì chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động

14:02, 19/12/2019

BHG - Xác định tạo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Những năm qua, huyện Hoàng Su Phì đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách hỗ trợ nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn.

Với nguồn thu nhập từ lao động ngoại tỉnh, gia đình anh Lù Seo Đại, xã Thàng Tín dựng được ngôi nhà sàn khang trang.
Với nguồn thu nhập từ lao động ngoại tỉnh, gia đình anh Lù Seo Đại, xã Thàng Tín dựng được ngôi nhà sàn khang trang.

Đồng chí Hoàng Đức Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Trước đây, công tác giải quyết việc làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn do tâm lý người dân ngại đi làm xa. Trong khi đó, trên địa bàn huyện chỉ có một vài doanh nghiệp nhỏ nên nhu cầu tuyển dụng lao động hàng năm rất ít. Ðể tháo gỡ khó khăn trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động, những năm qua, huyện luôn nỗ lực tìm hướng đi phù hợp, kêu gọi sự vào cuộc của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Tập trung triển khai nhiều giải pháp, như: Dạy nghề, phát triển nghề truyền thống, các ngành dịch vụ phù hợp với địa phương, chú trọng công tác xuất khẩu lao động và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trên địa bàn; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vay các nguồn vốn đầu tư phát triển mô hình kinh tế…”.

Trong năm 2019, huyện Hoàng Su Phì đã giải quyết việc làm mới cho gần 1.700 lao động, đạt 102% kế hoạch. Ðể có được kết quả như vậy, ngay từ đầu năm, huyện đã tổ chức khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của người lao động; đặc thù của từng xã, thị trấn; điều tra cung - cầu lao động của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế trên địa bàn… Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về công tác lao động, giải quyết việc làm. Ðồng thời, tuyên truyền sâu rộng các chính sách của Nhà nước về các nội dung hỗ trợ người lao động trong đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ xuất khẩu lao động và vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, UBND huyện còn chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chủ động nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề theo địa chỉ, gắn đào tạo với giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã đạt được kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 800 lao động làm việc ngoại tỉnh; 745 lao động thông qua đào tạo nghề tại địa phương và 42 lao động đi làm việc tại nước ngoài...

Đến với xã biên giới Thàng Tín, một trong 4 xã biên giới khó khăn của huyện Hoàng Su Phì, toàn xã có gần 400 hộ dân với trên 2.000 nhân khẩu. Những năm gần đây, công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được coi là giải pháp hiệu quả trong mục tiêu giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo. Đây là động lực để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy sự phát triển KT – XH tại địa phương.

Một ngày cuối năm, chúng tôi tìm đến xã Thàng Tín, một trong những xã làm tốt công tác giải việc làm cho lao động. Đến nay, toàn xã có gần 100 lao động đang sinh sống và làm việc ở các tỉnh: Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên. Theo đó, nhiều hộ gia đình nghèo có người đi lao động ngoài huyện, ngoài tỉnh của xã Thàng Tín đã có mức sống tăng lên rõ rệt. Đơn cử như gia đình chị Cáo Thị Liên, có chồng là anh Lù Seo Đại đang làm công nhân cho Công ty Than Uông Bí, mỗi tháng gửi về nhà hơn 20 triệu đồng, nhờ số tiền này mà gia đình đang làm một ngôi nhà sàn lớn. Cũng từ số tiền gửi về của anh Lù Văn Bình, hiện đang lao động ở Quảng Ninh mà vợ anh là chị Lù Thị San, thôn Tả Chải đang xây dựng ngôi nhà 2 tầng khang trang… Chính nhờ có người đi lao động ngoại tỉnh hoặc xuất khẩu lao động mà nhiều gia đình trong xã Thàng Tín đã thoát khỏi hộ nghèo. Từ đó có thể khẳng định: Xuất khẩu lao động là cơ hội để người lao động có thu nhập cao. Đây là một trong những hướng giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững ở xã Thàng Tín và các địa phương khác trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Không chỉ lao động trong nước, nhiều lao động trên địa bàn huyện còn tìm đến với các công ty xuất khẩu lao động để đi lao động ở các thị trường mới như chị Lò Mùi Khé và chị Lò Mùi Tá, ở thôn Sơn Thành Hạ, xã Nậm Khòa, trong năm 2017 được Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp với một số công ty xuất khẩu lao động tư vấn cũng như đào tạo nghề để đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út, sau 2 năm trở về địa phương, giờ mỗi chị đã có hơn 2 trăm triệu để làm vốn sản xuất… Chính từ việc các xã, thị trấn trong huyện đề cao trách nhiệm, đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Cùng với việc huyện luôn chú trọng liên kết đào tạo, cung cấp nguồn lao động cho các khu công nghiệp ngoài tỉnh như: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Hàng năm, Trung tâm Giới thiệu việc làm huyện phối hợp với Sở LĐTB&XH cùng nhiều đơn vị tổ chức hội chợ việc làm thu hút hàng nghìn học sinh, sinh viên, người lao động tham gia tìm hiểu, phỏng vấn, ứng tuyển.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động, huyện Hoàng Su Phì sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chính sách của Nhà nước và của tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương; tăng cường tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia xuất khẩu lao động.

Bài, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tin gió mùa đông bắc

Hiện nay (18.12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng đêm nay 18.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm nay (18.12) trên địa bàn tỉnh có mưa rải rác, có nơi có mưa rào, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. 

18/12/2019
Các đơn vị trao hỗ trợ làm nhà ở và công trình phúc lợi tại tỉnh ta

BHG - Ngày 16.12, BCH Quân sự huyện Vị Xuyên tổ chức bàn giao nhà  đồng đội năm 2019 cho quân nhân Đặng Văn Ngọc, thôn Bản Bang, xã Đạo Đức. Quân nhân Đặng Văn Ngọc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ không có việc làm, nuôi hai con và một người em gái bị thiểu năng trí tuệ. Qua đó, được được trao tặng số tiền 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở theo Kết luận số 64 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 về sử dụng Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội năm 2019.

16/12/2019
Hoàng Su Phì đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công

BHG - Triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo các xã biên giới theo chương trình của tỉnh; các cấp ủy, chính quyền huyện Hoàng Su Phì đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mục tiêu bàn giao, đưa vào sử dụng 150 ngôi nhà trong năm nay.

 

15/12/2019
Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho phụ nữ xã Lao Chải

BHG - Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 – 2020 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam. Ngày 13.12, tại xã Lao Chải, huyện Vị xuyên, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang phối hợp với BCH BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh tổ chức Chương trình hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho các hộ phụ nữ nghèo xã Lao Chải.

 

15/12/2019