Nhịp sống trẻ nơi cực Bắc

08:48, 05/11/2019

BHG - Quyết tâm, hoài bão, xung kích, tình nguyện và sáng tạo; gần 200 nghìn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nơi cực Bắc Tổ quốc đang từng ngày vượt qua khó khăn, thách thức, tạo dựng hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời đại mới, khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống xã hội.

Câu lạc bộ Hội Thầy thuốc trẻ khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân Bắc Mê.                                             Ảnh: TƯ LIỆU
Câu lạc bộ Hội Thầy thuốc trẻ khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân Bắc Mê. Ảnh: TƯ LIỆU

Những năm qua, các cơ sở đoàn trong tỉnh luôn chú trọng tổ chức cho ĐVTN học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động của thanh niên về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; ký cam kết không vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện; ĐVTN các địa phương tích cực tham gia phát triển KT – XH, xây dựng Nông thôn mới với nhiều hoạt động đa dạng. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở đoàn đã tu sửa trên 36 km đường giao thông nông thôn, mở mới 2 km đường liên thôn; vận động xây dựng 1 điểm trường trị giá trên 200 triệu đồng; 1 cầu giao thông nông thôn, 1 bếp ăn học đường trị giá 100 triệu đồng; tổ chức hàng trăm buổi ra quân bắt, diệt sâu Keo mùa thu và tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở như: Tặng quà gia đình chính sách, người có công, trẻ em khuyết tật, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó… với số tiền trên 1 tỷ đồng. Các cơ sở đoàn huy động hơn 1.000 lượt ngày công của ĐVTN tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hoàng Su Phì tuyên truyền cho người dân về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.                            Ảnh: TƯ LIỆU
Đoàn viên, thanh niên huyện Hoàng Su Phì tuyên truyền cho người dân về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: TƯ LIỆU

Đối với phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuổi trẻ các lực lượng vũ trang khẳng định rõ nét vai trò, trách nhiệm của mình qua các phong trào: “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc”, “Tuổi trẻ CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Các cơ sở đoàn duy trì hiệu quả hoạt động 78 đội “Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin” tại các xã, phường, thị trấn và 44 đội “Thanh niên xung kích vì an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế”. Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức thành công chương trình “Tháng 3 biên giới” tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) thu hút hơn 1.500 ĐVTN tham gia. Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa: Dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia huyện Vị Xuyên; Lễ chào cờ, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đài hương 468 xã Thanh Thủy; khởi công và làm 220 m đường bê tông nông thôn; trao tặng 480 góc học tập cho học sinh gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng và treo 2.000 lá cờ Tổ quốc cho các gia đình giáp biên; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tặng quà cho cựu binh tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên.

Thực hiện phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, Tỉnh đoàn đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức ngày hội việc làm với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thu thút hơn 10.000 ĐVTN tham gia; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất, kinh doanh; tiếp nhận 200 ý tưởng khởi nghiệp; tổ chức 4 khóa đào tạo, tập huấn cho 100 ý tưởng khởi nghiệp về xây dựng, phát triển, kết nối đầu tư khởi nghiệp tại vườn ươm khởi nghiệp tỉnh; tổ chức 25 lớp tập huấn cho thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp; xét giải ngân cho 5 ý tưởng khởi nghiệp từ nguồn vốn Quỹ khởi nghiệp của tỉnh. Từ phong trào khởi nghiệp, hàng trăm ĐVTN đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, cho thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”; chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Tiếp sức đến trường”; vận động quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; thành lập các Câu lạc bộ tiếng Anh; hưởng ứng cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ và các hội thi Tin học trẻ lần thứ II, Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ lần thứ I tỉnh Hà Giang năm 2019; phát động chương trình tiếp sức mùa thi năm 2019 với sự tham gia của hơn 300 ĐVTN đăng ký tình nguyện viên, được chia thành đội, tình nguyện tại 20 điểm thi trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; các ĐVTN trên địa bàn tỉnh được bồi đắp lý tưởng cách mạng; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của tỉnh; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, biết sẻ chia, chung sức cùng cộng đồng. Nhiều tấm gương thanh, thiếu niên tiêu biểu, tài năng xuất hiện trên các lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, học tập sáng tạo, văn hóa, thể dục thể thao... khẳng định sự cống hiến của thế hệ trẻ cho xã hội.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vị Xuyên phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo

BHG - Sáng 31.10, huyện Vị Xuyên tổ chức lễ phát động ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo xã biên giới trên địa bàn huyện năm 2019. Dự lễ phát động, có các đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện uỷ Vị Xuyên; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang

31/10/2019
Ngổn ngang sau bão số 5

Ngành chức năng địa phương chưa thống kê cụ thể nhưng đã có thiệt hại ban đầu do bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh Bình Định, Phú Yên…

 

31/10/2019
Các đơn vị, địa phương trao nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn

BHG - * Ngày 30.10, tại thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, Bộ CHQS tỉnh tổ chức bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho gia đình đồng chí Nguyễn Trọng Vượt, nhân viên trinh sát Đại đội 20, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, con trai bị bệnh.

 

31/10/2019
Thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở Quang Bình

BHG - Thời gian qua, với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn huyện Quang Bình ngày càng lan tỏa sâu rộng. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) hay, sáng tạo được xây dựng, duy trì; từ đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương...

 

31/10/2019