Hà Giang

Quang Bình thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn"

09:24, 09/10/2019

BHG - Thời gian qua, huyện Quang Bình đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” giai đoạn 2016 – 2020. Từ đó, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước sạch góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân nông thôn; đồng thời hoàn thành các tiêu chí văn hóa, văn minh và xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Người dân Quang Bình vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Người dân Quang Bình vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quang Bình, Nguyễn Văn Hoàng cho hay: Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” nhằm xóa bỏ thói quen, tập quán sinh hoạt lạc hậu, cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; đồng thời thúc đẩy việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới. Chương trình gồm 3 hợp phần: Cấp nước nông thôn; vệ sinh môi trường nông thôn; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thực hiện 9 công trình cấp nước sạch sinh hoạt, tăng cường vệ sinh môi trường nông thôn cho 32.729 hộ dân tại các xã: Tân Trịnh, Tân Bắc, Tiên Yên, Xuân Giang, Bằng Lang, Yên Hà và Tân Nam. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 39,21 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến ống trên 123.700 m. Trong đó, có 4 công trình đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng; 3 công trình đang thi công và 2 công trình đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình tỉnh phê duyệt.

Tân Trịnh là 1 trong 7 xã thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tại huyện Quang Bình. Đến nay, công trình cấp nước sạch sinh hoạt tại xã đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm 2018. Tổng giá trị công trình hơn 9,56 tỷ đồng, cấp nước cho 299 hộ dân với tuyến ống dài 12.900 m. Hiện nay, công trình đang hoạt động tốt. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trịnh, Tạ Thị Hoan cho biết: “Để đảm bảo công trình cấp nước sạch sinh hoạt được quản lý và khai thác sử dụng hiệu quả sau đầu tư, xã đã thành lập 3 tổ quản lý dịch vụ tại thôn Vén, thôn Tả Ngảo và thôn Mác Hạ với 12 thành viên. Hàng tuần, tháng các tổ quản lý phân công thành viên thường xuyên đi kiểm tra công trình để kịp thời tu sửa, bảo dưỡng. Tổ quản lý thôn Vén và thôn Tả Ngảo thực hiện thu phí sử dụng nước của các hộ gia đình với mức giá 1.500 đồng/m3; riêng tổ quản lý thôn Mác Hạ thu phí sử dụng nước 30.000đồng/hộ/tháng. Cùng với đó, xã cũng chỉ đạo, thực hiện các đợt ra quân quét dọn đường làng, ngõ xóm; thu gom rác thải, phân gia súc thải ra đường, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh…; góp phần phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân”. 

Đối với xã Xuân Giang, công trình cấp nước sạch sinh hoạt bắt đầu thi công xây dựng từ năm 2017 với tổng giá trị 3,98 tỷ đồng, cấp nước sạch sinh hoạt cho 365 hộ dân với tuyến ống dài hơn 18.000 m. Đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành được khoảng 90% khối lượng. Trong quá trình thi công đã phát sinh kiến nghị của nhân dân đề nghị thay đổi vị trí nguồn nước, do nguồn nước đầu vào không đảm bảo vệ sinh; do đó, công trình thi công bị chậm tiến độ. Hiện, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ thay đổi vị trí lấy nước và được UBND tỉnh phê duyệt lại hồ sơ công trình tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 8.7.2019; trong đó, bổ sung thêm 1 đập đầu mối và tuyến ống  dài hơn 2.700 m.

Việc triển khai chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” có ý nghĩa rất lớn về mặt KT - XH, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân Quang Bình. Thời gian tới, huyện xác định: Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe, vệ sinh môi trường; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch sinh hoạt tại các xã Tiên Yên, Xuân Giang, Bằng Lang...; đồng thời, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các công trình nước sạch sinh hoạt sau đầu tư.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được nghỉ 7 ngày

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt với phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người lao động được nghỉ 7 ngày như đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH. Tết Nguyên đán 2020 nghỉ 5 ngày theo quy định cộng với 2 ngày nghỉ bù do mùng 1 và mùng 2 Tết trùng thứ bảy, chủ nhật. Người lao động được nghỉ từ ngày 23/1/2020 (thứ năm) đến hết ngày 29/1/2020 (thứ tư) tức từ ngày 29 tháng Chạp (Kỷ Hợi) đến mùng 5 tháng Giêng (Canh Tý).

09/10/2019
Tọa đàm kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10

BHG - Ngày 8.10, nhân kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 – 13.10.2019) Cục Thuế tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam. Tới dự có đại diện đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp (DN) đóng chân trên địa bàn tỉnh.

 

09/10/2019
Hai cán bộ ở Vị Xuyên nhặt được và trao lại hơn 7,1 triệu đồng cho người dân

BHG - Chiều 7.10, trên đoạn đường đi làm từ thôn Khâu Mèng về xã Thuận Hòa (Vị Xuyên), chị Phạm Quỳnh Anh, cán bộ Trung tâm Văn hóa thông tin & du lịch Vị Xuyên và chị Nguyễn Thị Thắm, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Xuyên đã nhặt được một bó tiền ngay ven đường.

 

08/10/2019
Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

BHG - Nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại Mặt trận biên giới Vị Xuyên từ năm 1984, sau khi dải đất biên cương ngừng tiếng súng, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, đến năm 2014, anh Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1966), quê ở Mê Linh (Hà Nội) bén duyên với sự nghiệp "trồng người" ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Hà Giang.

08/10/2019