Hà Giang

Đại hội Chi đoàn Cục Hải quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

15:47, 22/03/2019

BHG - Sáng 22.3, Chi đoàn Cục Hải quan tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đây là Chi đoàn được Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm, thống nhất quy trình, nội dung, cách thức tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp và lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn; Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; đại diện BCH các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh và lãnh đạo Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới ra mắt Đại hội.
Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh và lãnh đạo Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, BCH Chi đoàn và đoàn viên thanh niên Cục Hải quan tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thi đua học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt công tác nghiệp vụ, công tác đoàn. Qua đó, góp phần cùng ngành Hải quan đẩy mạnh hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính, hiện đại hóa hành chính giai đoạn 2016 - 2020 gắn với các chỉ tiêu, yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hải quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa các khâu quy trình nghiệp vụ hải quan; giảm hồ sơ giấy tờ, giảm tối đa thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; thực hiện cơ chế Hải quan một cửa Quốc gia, một cửa ASEAN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp -  minh bạch - hiệu quả…

Với chủ đề “Tuổi trẻ Hải quan Hà Giang đoàn kết, xung kích trong cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương công vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”, Đại hội Chi đoàn Cục Hải quan tỉnh lần thứ XII xác định mục tiêu: Tiếp tục xây dựng phương pháp làm việc hiệu quả, sáng tạo, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính; phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, quyết tâm xây dựng chi đoàn vững mạnh…

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Chi đoàn khóa mới gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

8 học sinh Hòa Bình đuối nước thương tâm khi đi tắm sông

Khoảng 15h ngày 21/3, tại bến sông thuộc phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 8 học sinh tử vong. Theo lãnh đạo UBND phường Thịnh Lang cho biết, vào thời điểm trên có 10 học sinh trên địa bàn TP Hoà Bình ra bãi sông Thịnh Minh để tắm sông...

22/03/2019
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

BHG - Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong  năm 2019. Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh có Chỉ thị số 460/CT-CTUBND, ngày 19.3.2019, về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Nội dung Chỉ thị yêu cầu các huyện, thành phố rà soát thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai cấp huyện, cấp xã theo quy định; tổ chức diễn tập PCTT và TKCN trong mùa mưa lũ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

22/03/2019
Nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

BHG - Nước – Nguồn tài nguyên vô cùng quý giá trong sinh hoạt và sản xuất; càng đặc biệt quý giá hơn với đồng bào vùng cao cực Bắc Tổ quốc khi tình trạng thiếu nước thường xuyên xảy ra tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Để giúp người dân được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, những năm qua tỉnh ta luôn quan tâm, đầu tư xây dựng nhiều công trình nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Thông qua nhiều Chương trình, dự án như: Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

22/03/2019
Yên Minh đẩy mạnh cải cách hành chính

BHG - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được các cấp, ngành huyện Yên Minh quan tâm, chú trọng thực hiện; kịp thời đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành từ huyện đến cơ sở, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo động lực thúc đẩy KT-XH của địa phương phát triển.

 

22/03/2019