Bắc Quang tăng cường quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán

11:18, 15/01/2019

BHG - Cứ vào dịp giáp Tết, thị trường hàng hóa lại trở nên nhộn nhịp, phong phú; cùng với đó là nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường hàng hóa trên địa bàn; lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) huyện Bắc Quang (Đội QLTT số 3) đã tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nhằm hạn chế tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc trong dịp Tết Nguyên đán.

Đội QLTT số 3 kiểm tra hàng hóa tại Cửa hàng Thi Hiền, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang.
Đội QLTT số 3 kiểm tra hàng hóa tại Cửa hàng Thi Hiền, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang.

Hoạt động QLTT trên địa bàn huyện thời gian qua luôn được duy trì thường xuyên, trong năm 2018, Đội QLTT số 3 đã kiểm tra 99 vụ, phát hiện và bắt giữ 89 vụ vi phạm. Cùng đó, Đội QLTT số 3 đã tuyên truyền, vận động trên 200 hộ kinh doanh ký cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh thương mại; tổ chức 42 đợt tuyên truyền lưu động tại các chợ phiên trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các đơn vị chức năng của huyện để đảm bảo thị trường được kiểm soát chặt chẽ.

Nắm bắt được diễn biến tình hình về giá cả hàng hóa, sự trao đổi thông tin giữa các ngành chức năng trong công tác phối kết hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; ngay từ đầu tháng 12.2018, Đội QLTT số 3 đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Cụ thể, Đội đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp QLTT, bình ổn giá cả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hóa trên địa bàn nhằm phát hiện, phòng ngừa vi phạm, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống gian lận thương mại… Đối tượng kiểm tra trong dịp trước Tết là các cơ sở kinh doanh, giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm; đặc biệt đối với các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm… Địa bàn kiểm tra tập trung chủ yếu ở các chợ, cơ sở kinh doanh, đại lý, nhà phân phối…, các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết, như: Pháo nổ các loại, bánh kẹo, rượu, bia, thực phẩm…

Ông Đặng Văn Sáu - quyền Đội trưởng Đội QLTT số 3, cho biết: Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng trong dịp Tết thì cần phải nâng cao công tác QLTT. Tăng cường kiểm tra, giám sát, cử kiểm soát viên đi nắm bắt tình hình địa bàn, tổ chức các đợt kiểm tra phối kết hợp với các lực lượng, ban, ngành của địa phương để kịp thời giám sát diễn biến về giá cả hàng hóa; không để xảy ra tình trạng tăng giá quá mức, tung tin gây rối loạn thị trường… Bên cạnh đó, Đội thực hiện tuyên truyền, tổ chức cho các doanh nghiệp, cá nhân ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng…

Việc tăng cường kiểm tra thị trường hàng hóa dịp giáp Tết Nguyên đán sẽ kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng; góp phần đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh...

Bài, ảnh: Bùi Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên thả 2 cá thể Trăn gấm quý hiếm về môi trường tự nhiên

BHG - Vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện thực hiện thả 2 cá thể động vật quý hiếm Trăn gấm về môi trường tự nhiên tại khu rừng núi đá thuộc thôn Lũng Loét, xã Ngọc Linh. Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên đã tịch thu được 2 cá thể Trăn gấm quý hiếm, trong đó có 1 cá thể Trăn gấm nặng 13kg và 1 cá thể nặng 4,8kg. Sau thời gian chăm sóc, phục hồi các tập tính hoang dã của loài, đến nay các cá thể động vật hoang dã trên đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên. Được biết, Trăn gấm hay còn gọi là trăn mắt lưới châu Á...

14/01/2019
Tặng quà cho người nghèo nơi vùng cao biên giới nhân dịp tết Nguyên đán 2019

BHG - Vừa qua, Phòng Tham mưu - BĐBP tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường Tiểu học Jean Piaget, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức "Tặng quà cho người nghèo biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán 2019" trên địa bàn xã Thượng Phùng (Mèo Vạc). Hưởng ứng chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" Phòng Tham mưu - BĐBP tỉnh Hà Giang và  trường Tiểu học Jean Piaget đã tổ chức thăm, tặng quà cho người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thượng Phùng. 

14/01/2019
Xín Mần: Khánh thành điểm trường thôn Cùm Phinh, xã Chế Là

BHG - Vừa qua, UBND huyện Xín Mần đã tổ chức Lễ khánh thành điểm trường thôn Cùm Phinh, xã Chế Là

 Điểm trường thôn Cùm Phinh, xã Chế Là được khởi công xây dựng từ đầu tháng 10.2018, được tài trợ theo chương trình "Dự án góp sức tới trường" của Công ty Cổ phần Vi En Zi –VNG. Sau 3 tháng khởi công xây dưng, đến nay điểm trường thôn Cùm Phinh, nơi học tập của các em học sinh Mầm non và Tiểu học trên địa bàn thôn đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm: 3 phòng học, 1 phòng bếp và 1 nhà vệ sinh, với tổng số tiền đầu tư gần 600 triệu đồng.

 

14/01/2019
Đoàn từ thiện Hà Nội hỗ trợ cơ sở vật chất cho trường Tiểu học xã Thanh Vân (Quản Bạ)

BHG - Ngày 12.1, UBND xã Thanh Vân phối hợp với Đoàn từ thiện Hà Nội do NSƯT, Tiến sỹ Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam làm trưởng đoàn tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà vệ sinh tại trường Tiểu học xã Thanh Vân (Quản Bạ). Dự Lễ khánh thành có lãnh đạo huyện Quản Bạ, lãnh đạo Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, Tùng Vài, xã Thanh Vân; các thầy, cô giáo, các em học sinh trường Tiểu học xã Thanh Vân và và đông đảo bà con trong xã…

13/01/2019