Hà Giang

Hội Đông y tỉnh: Hội thảo các bài thuốc gia truyền

15:41, 13/11/2018

BHG - Ngày 13.11, Hội Đông y tỉnh tổ chức Hội thảo các bài thuốc gia truyền và tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2018. Tới dự có hơn 70 hội viên tiêu biểu của Hội Đông y 11 huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Đồng hành với sự phát triển của nền Đông y Việt Nam, Hội Đông y tỉnh đã có bước phát triển mới, giữ vị trí quan trọng trong nền y học tỉnh nhà. Các cơ sở Hội đã trở thành địa chỉ quy tụ các thầy lang với nhiều cây thuốc giá trị, bài thuốc quý của đồng bào các dân tộc. Tham gia tích cực vào việc điều trị nhiều căn bệnh, phổ biến như: Bệnh sỏi thận, viêm gan, rắn cắn, gãy xương… nhiều cây dược liệu quý được bảo tồn và có giá trị kinh tế cao. Từ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, hội viên Hội Đông y đã khảo nghiệm, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về cơ chế, chính sách bảo tồn và phát triển những bài thuốc gia truyền.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, thừa kế và phát triển các cây thuốc, bài thuốc gia truyền của đồng bào các dân tộc, tránh nguy cơ bị mai một, thất truyền. Tạo cơ hội để các hội viên trao đổi những kinh nghiệm trong điều trị bệnh. Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những thực trạng, nguy cơ, tìm ra giải pháp trong công tác bảo tồn, kế thừa phát triển các cây thuốc, bài thuốc gia truyền. Trao đổi về kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; cách khai thác sử dụng, chế biến và phát triển cây thuốc theo điều kiện, khí hậu, địa chất của từng vùng. Kiến nghị, đề xuất về công tác bảo tồn và phát triển các cây thuốc… Đồng thời, các đại biểu đã được hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề, cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh theo Nghị định số 109, ngày 1.7.2016 của Chính phủ.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những việc làm ý nghĩa của ĐVTN quê hương Núi Đôi

BHG - Hướng tới Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV; đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Quản Bạ đã và đang tích cực tham gia sôi nổi các phong trào thi đua, tạo cảnh quan những tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp – Văn minh – An toàn", góp phần tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Để kịp thời phục vụ Lễ hội Hoa Tam giác mạch, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quản Bạ yêu cầu các Đoàn xã, Đoàn Trường THPT Quản Bạ và  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tích cực vận động ĐVTN...

13/11/2018
Đột phá trong quản lý dược

BHG - Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc, Sở Y tế Hà Giang đang triển khai Đề án "Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020". Triển khai Đề án, Sở Y tế đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trước khi có can thiệp. Trong đó, sử dụng bộ công cụ khảo sát...

13/11/2018
Cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống bệnh lao

BHG - Bệnh lao lây truyền qua đường hô hấp, người lành tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây nhiễm lao và trở thành lao bệnh, phụ thuộc vào số lượng vi trùng xâm nhập và sức đề kháng của cơ thể mỗi người. Từ đặc điểm này, bệnh lao vừa lây truyền, vừa truyền nhiễm. Tại Hà Giang, trung bình mỗi năm phát hiện 375 bệnh nhân, chỉ số phát hiện nguồn lây nhiễm hàng năm 25 – 30%. Trong đó, người nghèo là đối tượng dễ bị mắc lao, bởi vậy cần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về công tác phòng, chống bệnh lao.

10/11/2018
Phát huy hiệu quả công tác y tế học đường ở Bắc Mê

BHG - Để thực hiện hiệu quả hoạt động y tế học đường (YTHĐ) là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của ngành Giáo dục huyện Bắc Mê. Bởi, hoạt động YTHĐ không chỉ giúp cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng phát huy hiệu quả; còn giúp cho việc chăm sóc sức khoẻ trẻ em ngày càng toàn diện hơn. Những năm gần đây, mạng lưới trường học từ thị trấn đến các xã trên địa bàn luôn được huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp; cùng với hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, lĩnh vực y tế cũng được các trường đặc biệt chú trọng. Hiện, 100% số trường học trên địa bàn huyện đều hợp đồng với trạm y tế xã/cơ sở khám

09/11/2018