Ấm lòng thùng tiền "Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy lấy 3 tờ"

09:43, 06/09/2018

BHG - “Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy lấy 3 tờ” - đó là dòng chữ ghi trên thùng tiền xuất hiện bên cạnh quầy hàng miễn phí dành cho người nghèo tại cửa hàng của anh Phan Thanh Hải, số nhà 67, đường Lâm Đồng, tổ 10, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Với thông điệp, những người đi qua mà gặp khó khăn có thể dừng lại lấy 3 tờ tiền bất kỳ có trong thùng những người có điều kiện thì có thể bỏ tiền vào thùng tùy tâm.

Quầy hàng miễn phí cho người nghèo của anh Phan Thanh Hải đang là địa điểm quen thuộc của người dân.
Quầy hàng miễn phí cho người nghèo của anh Phan Thanh Hải đang là địa điểm quen thuộc của người dân.

Chủ nhân của chương trình trên, anh Phan Thanh Hải cho biết: Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ người lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên tôi đã vận động anh em, bạn bè và các nhà hảo tâm xa gần làm chương trình thùng tiền “Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy lấy 3 tờ”. Thùng tiền đựng nhiều tờ tiền khác nhau với mệnh giá 5 nghìn, 10 nghìn đồng... Tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa động viên, chia sẻ với người nghèo, giúp đỡ một phần nào đó để người nghèo, bệnh nhân nghèo có thể mua thêm hộp sữa hay mớ rau trang trải cuộc sống hàng ngày. Cầm trên tay 60 nghìn đồng mới lấy từ thùng tiền ra, vợ chồng anh Giàng Mí Sình, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) xúc động, cho biết: Vợ chồng tôi đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ từ trong xã ra chợ trung tâm thành phố để bán mấy củ măng kiếm thêm ít tiền, nhưng ngồi từ sáng tới trưa mà cũng không bán được nên cũng không có tiền để ăn trưa... Tôi cảm thấy rất vui mừng và cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ. Với số tiền trên, chúng tôi sẽ sử dụng để mua thứ gì đó để ăn tạm bữa trưa và mua một ít thức ăn mang về cho mấy đứa trẻ đang chờ ở nhà.

Chương trình thùng tiền “Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy lấy 3 tờ” được anh Hải triển khai được gần 1 tháng, đã thu hút sự quan tâm của người dân, nhất là người nghèo trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện chương trình, anh trích một phần thu nhập từ việc kinh doanh, buôn bán để đóng góp. Bên cạnh đó, qua các kênh thông tin khác nhau, chương trình đã nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của nhiều cá nhân, nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện khắp cả nước. Anh Hải cho biết thêm: Với suy nghĩ “cho đi là còn mãi”, mỗi người đi qua nếu gặp khó khăn thì hãy lấy 3 tờ nhưng đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chương trình sẵn sàng giúp đỡ nhiều hơn như thế.

Cách đây hơn 1 năm, anh Hải và các nhà hảo tâm cũng xây dựng quầy hàng miễn phí dành cho người nghèo. Đến nay, quầy hàng đang hoạt động tốt và là địa chỉ quen thuộc đối với người lao động có thu thập nhấp, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đến quầy hàng của anh Hải từ rất sớm, em Lý Thị Thày ở xã Yên Định (Bắc Mê), sau ít phút tìm kiếm tại quầy hàng, em Thày đã lựa chọn cho mình những cuốn sách giáo khoa ưng ý và một số bộ quần áo phù hợp nhất. Nét mặt vui tươi với nụ cười bẽn lẽn, Thày tâm sự: Em đến đây để tìm sách giáo khoa cho em trai đang học lớp 11 và em gái đang học lớp 6. Gần đến năm học mới rồi nhưng điều kiện gia đình khó khăn nên chưa mua được gì. Hôm nay, 2 chị em đến cửa hàng anh Hải từ sáng sớm, tranh thủ chọn thêm mấy bộ quần áo về cho cả nhà và một số bộ quần áo dự phòng cho mùa Đông sắp tới. Anh Hải chia sẻ: Quầy hàng có quần áo đủ các lứa tuổi, ngoài ra còn có sách giáo khoa cho các em ở các bậc học. Tìm được một cuốn sách cũng tiết kiệm được khoảng 20 nghìn đồng, nếu tìm được 5 cuốn thì đỡ đi 100 nghìn đồng, giảm bớt một phần gánh nặng về kinh tế cho người dân nghèo...

Thùng tiền “Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy lấy 3 tờ” hay quầy hàng miễn phí dành cho người nghèo đang là những hình ảnh đẹp mang nhiều ý nghĩa thiết thực, một hành động “tương thân, tương ái”, là sự kết nối, chia sẻ với những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn. Qua đây, anh Phan Thanh Hải cũng mong muốn nhận được sự chung tay của cộng đồng để chương trình có thể được duy trì và thực hiện lâu dài, nhằm hỗ trợ, người nghèo nơi cực Bắc Tổ quốc vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Bài, ảnh: THÀNH NHÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình về nguồn tại Cao Bằng

BHG - Từ ngày 28 đến 29.8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức chương trình về nguồn tại tỉnh Cao Bằng. Đây là hoạt động Kỷ niệm 73 năm cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Đoàn đã đến tham quan, tìm hiểu quần thể khu di tích hang Pác Pó, núi Các Mác, suối Lê Nin và khu di tích Kim Đồng... tổ chức dâng hương, báo công tại khu di tích Quốc gia đặc biệt tưởng niệm Bác. Ngoài ra, Đoàn còn tiến hành các hoạt động tọa đàm, giao lưu...

31/08/2018
Khánh thành điểm trường Thèn Ván I, xã Cao Mã Pờ

BHG - Ngày 30.8, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường thôn Thèn Ván I, xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ). Đến dự có các đồng chí: Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy; Đào Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Cao Thị Mai Hồng, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng. 

31/08/2018
Ngành Y tế Quang Bình không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

BHG - Khắc ghi lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu", thời gian qua, ngành Y tế huyện Quang Bình đã chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị từ tuyến huyện đến cơ sở ngày một hoàn thiện; trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ cũng từng bước nâng cao; qua đó, công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho nhân dân, đặc biệt là người dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được quan tâm trú trọng.

 

31/08/2018
Công ty Xăng dầu Hà Giang Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam tại xã Thu Tà

BHG - Ngày 29.8, Công ty Xăng dầu Hà Giang (Petrolimex) phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh đến thăm và trao hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho ông Thèn Kháy Chỉ, nạn chất độc da cam/dioxin, thôn Pạc Tiến, xã Thu Tà (Xín Mần). Để giúp đỡ các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, hàng năm CBCNV - NLĐ Petrolimex Hà Giang tham gia ủng hộ 1 ngày lương để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, chương trình được Công ty triển khai từ năm 2011...

30/08/2018