Hà Giang

Yên Phú sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn

08:21, 28/08/2018

BHG - Thị trấn Yên Phú có vai trò, vị trí trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục của huyện Bắc Mê. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Yên Phú luôn đi đầu, thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Yên Phú có 7 chỉ tiêu đạt và vượt gồm: Thu ngân sách nhà nước đạt 1,18 tỷ đồng, đạt 98%; bình quân hàng năm kết nạp được 20 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn thị trấn lên 438 người, đạt 100%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh 80%, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 98%; tỷ lệ huy động trẻ từ 0 - 2 tuổi đi nhà trẻ đạt trên 72%, từ 3 – 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 159%. Trong lĩnh vực kinh tế: Diện tích trồng lúa đạt 300 ha, năng suất đạt 54,5 tạ/ha, sản lượng 1.607 tấn, đạt 100% nghị quyết; cây ngô thực hiện được 375 ha, đạt gần 85%; trồng mới được 622 ha rừng, đạt 355%, góp phần nâng độ che phủ rừng lên 70%; tổng đàn trâu hiện có 2.267 con đạt gần 94%, đàn bò 450 con đạt 88%. Trên địa bàn thị trấn hiện có 325 hộ kinh doanh, 80% thôn, bản có hàng quán dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và trao đổi hàng hóa của người dân.

Đồng chí Triệu Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy thị trấn chia sẻ: Để thực hiện tốt nghị quyết, Đảng bộ thị trấn luôn chú trọng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; thường xuyên quán triệt tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, xây dựng bộ phận “một cửa” theo hướng hiện đại. Đặc biệt, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ; các quy định luôn được niêm yết, công bố tại bộ phận “một cửa”, các chương trình, dự án phát triển kinh tế đều được công khai theo phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”.

Thị trấn Yên Phú những năm gần đây đã hình thành nhiều cửa hàng dịch vụ, nhiều nhà cao tầng mọc lên; tốc độ gia tăng giá trị sản xuất liên tục đạt mức cao, năm 2015 đạt 102,31 tỷ đồng, 2017 đạt 151,85 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế chung của tỉnh. Hiện 17/17 thôn, bản có đường ô – tô đến trung tâm; 12/17 thôn, bản, tổ dân phố có nhân viên y tế, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; thu nhập bình quân tăng từ 14,5 triệu đồng/người/năm (2015) lên 22 triệu đồng/người/năm (năm 2017)...

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ thị trấn đề ra nhiều giải pháp phấn đấu đẩy mạnh sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, khuyến khích nhân dân gieo trồng các loại giống cây có năng suất cao, phấn đấu đến 2020 tổng sản lượng lương thực đạt 3.149 tấn, bình quân lương thực đạt 590kg/người/năm; vận động nhân dân trồng mới 25 ha cây dược liệu, nâng độ che phủ đến 2020 đạt 75%; đến năm 2020 toàn thị trấn có 320 ha cỏ chăn nuôi, đàn trâu tăng 4 – 5%, đàn bò từ 3 – 4%; 100% thôn, bản được sử dụng điện và nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh; 100% điểm trường được xây dựng kiên cố; 100% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đại học và trung cấp chính trị, Trưởng thôn có trình độ từ THPT và sơ cấp lý luận chính trị...

Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ động nắm bắt dư luận xã hội

BHG - Dư luận xã hội (DLXH) là tấm gương phản chiếu về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, việc chủ động nắm bắt DLXH là "chìa khóa" giúp Đảng ta đề ra những chủ trương, quyết sách đúng, hợp lòng dân. giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

 

28/08/2018
Chi hội Khuyến học đồng hương Thanh Hóa: Vinh danh học sinh giỏi xứ Thanh

BHG- Sáng 26.8, tại Nhà hàng Cơm Việt Nam 123 (thành phố Hà Giang), Chi hội Khuyến học Hội Đồng hương Thanh Hóa tại thành phố Hà Giang tổ chức Lễ vinh danh học sinh giỏi xứ Thanh. Dự buổi lễ có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, các thành viên Ban liên lạc Hội Đồng hương Thanh Hóa… Hiện nay, Chi hội Khuyến học đồng hương Thanh Hóa tại thành phố Hà Giang có 5 phân hội, với 167 hội viên, thuộc 5/5 phường của thành phố. 

27/08/2018
Khánh thành 2 điểm trường Lùng Tám Thấp và Pín Tủng

BHG - Từ ngày 24 – 25.8, Sở Nội vụ phối hợp với Đoàn từ thiện Vinaconex và những người bạn (Hà Nội) đã tổ chức cắt băng khánh thành 2 điểm trường Lùng Tám Thấp, xã Lùng Tám (Quản Bạ) và Pín Tủng, xã Phố Là (Đồng Văn). Dự cắt băng có lãnh đạo Sở Nội vụ, huyện Quản Bạ và Đồng Văn cùng cấp ủy, chính quyền 2 xã. Điểm trường Mầm non Lùng Tám Thấp, xã Lùng Tám được xây dựng có quy mô 4 phòng học, bếp ăn, công trình vệ sinh và các trang thiết bị đồ chơi, đồ dùng học tập cho cô và trò. Tổng trị giá là 670 triệu đồng...

25/08/2018
Ước mơ thành cô giáo

BHG - "Ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo" - đó là tâm sự của em Thò Thị Dính, sinh năm 2006, chị cả của 2 em Thò Mí Và (sinh năm 2007) và Thò Thị Súa (sinh năm 2012), thôn Má Lủng, xã Ma Lé (Đồng Văn) đang được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Năm 2016, bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi biền biệt, cả 3 chị em Dính, Và, Súa về ở cùng ông bà nội tuổi đã cao, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Cuộc sống gia đình vất vả, chủ yếu trông vào cây ngô, hạt đậu...

25/08/2018