Tập huấn kỹ năng công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

16:38, 20/06/2018

BHG - Sáng 20.6, tại Khu du lịch sinh thái Trường Xuân, tổ 9, phường Quang Trung (thành phố Hà Giang), T.Ư Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phối hợp với Ban đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe và triển khai Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về tổ chức Hội cho hơn 200 học viên là hội viên NCT trong tỉnh. Dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam.

Lãnh đạo T.Ư Hội NCT Việt Nam tặng quà cho các hội viên NCT.
Lãnh đạo T.Ư Hội NCT Việt Nam tặng quà cho các hội viên NCT.

Trong 2 ngày 20 - 21.6, các học viên sẽ được chuyên gia về công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về những vấn đề sức khỏe, tâm lý xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội đối với NCT. Đặc biệt, Đại tá, PGS - TS Hồ Bá Do, Giảng viên cao cấp Học viện Quân Y, Viện trưởng Viện Khoa học Điều dưỡng và phục hồi chức năng, sẽ giới thiệu các kiến thức bổ ích về tâm lý, những vấn đề sức khỏe NCT gặp phải; các biện pháp tăng cường sức khỏe tinh thần và thân thể cho NCT; cách phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe để điều trị phù hợp; những sai lầm khi sử dụng thuốc NCT nên tránh. Ngoài ra, lãnh đạo T.Ư Hội NCT Việt Nam truyền đạt cho các học viên nội dung Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về tổ chức Hội; các giải pháp nâng cao nghiệp vụ công tác tổ chức và xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh...

Nhân dịp này, T.Ư Hội NCT Việt Nam đã trao tặng 10 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Hội.

Tin, ảnh: Văn Long

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quy tập hài cốt liệt sỹ

BHG - Ngày 19.6, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khai quật và cất bốc hài cốt liệt sỹ Nguyễn Quốc Đoàn về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Liệt sỹ Nguyễn Quốc Đoàn, sinh năm 1961, tại xã Cáo Điền, huyện Thanh Hòa, tỉnh Vĩnh Phú, nay là xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tháng 6.1979, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc anh nhập ngũ tại Đại đội 11, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 14, Sư đoàn 313 thuộc Quân khu 2...

20/06/2018
Bén duyên nghề "phu chữ"

BHG - Góp phần tạo nên danh tiếng, chất lượng một tờ báo trước hết phải kể đến đội ngũ phóng viên (PV) có kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, không ít PV, biên tập viên (BTV) không học ngành báo chí lại bén duyên với nghề "phu chữ". Làm việc, gắn bó lâu dài với nghề, hành trang của họ chính là niềm đam mê, sự nỗ lực hoàn thiện bản thân, cống hiến hết mình.

 

20/06/2018
Không ngừng học hỏi để trưởng thành

BHG - Để chuyển tải từ nguồn thông tin, hay những sự kiện diễn ra thành tác phẩm báo chí mang đầy hơi thở cuộc sống đến với bạn đọc; ngoài sự đam mê nghề nghiệp, còn là những trải nghiệm thực tế, sự nhanh nhạy và cả nỗ lực học hỏi cũng như trình độ của mỗi phóng viên. Người làm báo nơi vùng cao đầy nắng và gió, địa bàn rộng, giao thông cách trở, nhưng hằng ngày, mỗi phóng viên vẫn đi và viết.

 

20/06/2018
Chọn nghề phải dám… dấn thân

BHG - Làm nghề báo, thông tin bao giờ cũng quan trọng nhất. Để có thông tin kịp thời, chính xác, đòi hỏi người làm báo phải dám… dấn thân; luôn dũng cảm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, chấp nhận hy sinh và sự hiểm nguy. Để có phóng sự điều tra về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, chúng tôi phải có mặt tại Chợ trung tâm thành phố Hà Giang từ 3 giờ sáng, đóng vai người mua hàng nhằm thâm nhập thực tế, ghi lại hành trình của những chuyến hàng không rõ nguồn gốc từ miền xuôi lên...

20/06/2018