Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị sứt môi, hở hàm ếch đi phẫu thuật

10:57, 21/05/2018

BHG - Chiều 20.5, Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – TBXH tỉnh đã tổ chức gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị sứt môi, hở hàm ếch đi phẫu thuật tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương theo Chương trình “Nụ cười trẻ thơ”.

Lãnh đạo Sở Lao động – TBXH tỉnh cùng đại diện các công ty, doanh nghiệp tặng quà hỗ trợ các em đi phẫu thuật tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương theo Chương trình “Nụ cười trẻ thơ”.
Lãnh đạo Sở Lao động – TBXH tỉnh cùng đại diện các công ty, doanh nghiệp tặng quà hỗ trợ các em đi phẫu thuật tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương theo Chương trình “Nụ cười trẻ thơ”.

Chương trình “Nụ cười trẻ thơ”, được Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh tổ chức thường xuyên. Từ năm 2014 đến nay, Quỹ đã hỗ trợ phẫu thuật cho 90 trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch với tổng kinh phí là 571 triệu đồng, thông qua kết nối các chương trình dự án tài trợ của Quỹ BTTE Việt Nam và các tổ chức OSV của Hà Lan, Mỹ... hiện nay các em được phẫu thuật đều đã phục hồi và quay trở lại học tập, hòa nhập như những trẻ em bình thường khác. Tại buổi gặp mặt, hơn 40 em thuộc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số của 11/11 huyện, thành phố đã được Qũy BTTE chọn phẫu thuật nụ cười tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương . Theo đó, Quỹ BTTE tỉnh sẽ chuẩn bị các điều kiện, kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền ngủ, cử cán bộ đưa trẻ từ Hà Giang đi Hà Nội và bàn giao trẻ cho bệnh viện, các kinh phí nằm trong chương trình phẫu thuật được miễn phí hoàn toàn.

Buổi gặp mặt còn thu hút nhiều tấm lòng hảo tâm từ các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tới động viên và ủng hộ để các em và gia đình yên tâm đi phẫu thuật với tổng số tiền quyên góp là hơn 11 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Yến

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường Tiểu học 1.5 chú trọng nâng cao chất lượng VSATTP

BHG - Thời gian qua, song song với chú trọng nâng cao công tác giáo dục - đào tạo, trường Tiểu học 1.5, thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) còn luôn quan tâm tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho học sinh. Ngoài bố trí đầy đủ cơ sở vật chất khu vực bếp nấu, chế biến thức ăn, dụng cụ phục vụ, nhà trường còn thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn thực phẩm cung ứng, đa số các loại thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú cho trẻ đều được nhập theo hợp đồng mua bán, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bữa ăn của trẻ không chỉ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng theo nhu cầu mà còn luôn đảm bảo chất lượng VSATTP.

19/05/2018
Sau 2 năm thi đua thực hiện "Tám lời căn dặn của Bác"

BHG - Ngày 26.3.1961, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang vinh dự, tự hào và phấn khởi được đón Bác Hồ lên thăm. Tại đây, Người có Tám lời căn dặn và đã trở thành "kim chỉ nam" để Đảng bộ tỉnh ta đề ra các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch phát triển KT – XH và từng bước nỗ lực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ngày 18.3.2016, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU triển khai phong trào thi đua thực hiện "Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020"; ngày 12.4.2016, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 88/CTr-UBND phát động phong trào thi đua "Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang...

19/05/2018
Tọa đàm nâng cao kiến thức phòng, chống xâm hại tình dục học đường

BHG - Ngày 18.5, trường PTDT Nội trú tỉnh phối hợp với Trung tâm Giáo dục cộng đồng thành phố tổ chức tọa đàm nâng cao kiến thức phòng, chống xâm hại tình dục học đường cho các em học sinh trong nhà trường. Tại buổi tọa đàm, Thạc sỹ Nguyễn Lan, giảng viên Khoa Giới và Phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã giới thiệu, chia sẻ các kiến thức cơ bản về sinh lý tuổi dậy thì, xâm hại tình dục, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục học đường… 

18/05/2018
Khắc sâu lời Bác

BHG - Những ngày tháng 5 lịch sử, triệu triệu trái tim Việt dù đang sinh sống, học tập, làm việc ở năm châu, bốn bể cũng đều hòa chung nhịp đập, thổn thức hướng về kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hòa chung niềm vui, trên vùng rẻo cao Hà Giang, đồng bào Mông, Tày, Nùng, Thái, Dao… cũng luôn đoàn kết, tích cực tăng gia sản xuất, làm nhiều việc tốt, lập thành tích dâng lên Bác Hồ kính yêu. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta luôn nỗ lực học tập, làm theo Bác, thực hiện tốt Tám lời căn dặn khi Người lên thăm (ngày 26.3.1961).

 

18/05/2018