Cảnh báo tỷ lệ tảo hôn gia tăng ở Nà Khương

07:43, 25/05/2018

BHG - Trong 2 năm trở lại đây, tỷ lệ tảo hôn ở Nà Khương (Quang Bình) tăng đáng kể. Theo báo cáo của xã, năm 2016, xã có 5 cặp tảo hôn, đến 2017, con số này tăng lên 10 cặp trong tổng số 22 cặp kết hôn trong năm, chiếm tỷ lệ khoảng 45% và 4 tháng đầu năm 2018 có 2 cặp. Đây là con số đáng báo động về tình trạng tảo hôn ở địa phương này.

Tảo hôn là trường hợp lấy vợ, lấy chồng khi một bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật (nam đủ 20 tuổi, nữ 18 tuổi). Đối với Nà Khương, nguyên nhân của tình trạng tảo hôn được anh Lùng Quang Văn, cán bộ Tư pháp xã cho biết: Do trình độ dân trí không đồng đều, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền cơ sở còn hạn chế. Các hộ đều tham gia các cuộc tuyên truyền, vận động đầy đủ, nhưng nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề này còn hạn chế. Một bộ phận người dân và đoàn viên, thanh niên ý thức tự giác chấp hành kém, hoặc cố ý không chấp hành các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; nên chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động, quản lý dân số. Bên cạnh đó, phong tục tập quán và hoàn cảnh gia đình cũng như tâm, sinh lý của học sinh hiện thay đổi nhiều do các em tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm, có tác động không nhỏ tới tình trạng tảo hôn...

Nà Khương là xã vùng ba của huyện Quang Bình, chủ yếu là đồng bào Mông, chiếm gần 50% dân số toàn xã; cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, nhận thức còn hạn chế. Các cặp tảo hôn đều tập trung ở nhóm tuổi 14 - 19 tuổi, trong đó, hơn 60% số cặp này đã và đang mang thai. Đây thực sự là những con số báo động, vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và tạo ra những hệ lụy khôn lường cho các thế hệ sau, như: Trẻ em dưới 18 tuổi chưa có sự phát triển toàn diện để sẵn sàng làm mẹ, những đứa trẻ sinh ra có nguy cơ mắc các bệnh cao hơn; các cặp vợ chồng chưa thể sống tự lập, việc ra ở riêng gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến đói, nghèo hay ly hôn sớm, gây khó khăn cho gia đình, xã hội; kết hôn sớm, khiến các em phải tập trung chăm lo cho gia đình, khó có điều kiện để tiếp tục đi học và phát triển hoàn thiện thể chất, tư duy; gia tăng tỷ lệ đói, nghèo các vùng vốn đã lạc hậu và kém phát triển, đặc biệt, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số, sự phát triển của xã hội…

Từ thực trạng trên, trong năm 2018, UBND xã Nà Khương đã xây dựng kế hoạch, ban hành và chỉ đạo cán bộ phụ trách đi tuyên truyền, vận động và tiến hành ký cam kết đối với 100% các thôn, hộ gia đình không để xảy ra tảo hôn, kết hôn cận huyết. Đến nay, đã thực hiện ký kết được 4/9 thôn. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình tại các buổi họp thôn và trong trường học bằng nhiều hình thức, như: Trình chiếu các hình ảnh, hay sân khấu hóa… Đối với các trường hợp có ý định cho con tảo hôn, cán bộ xã trực tiếp xuống làm việc và kiên quyết xử lý nếu không thực hiện theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiềm, Chủ tịch UBND xã Nà Khương cho biết: Những năm gần đây, tỷ lệ tảo hôn của xã có chiều hướng gia tăng. Ngoài những nguyên nhân khách quan, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số chưa thực sự trách nhiệm và phát huy hiệu quả. Vì thế, xã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức; phân công và quy trách nhiệm cụ thể tới từng cán bộ phụ trách thôn, xóm, cán bộ dân số... Đồng thời, kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm để làm gương cho các hộ khác và ngay trong đầu năm 2018, đã có 2 hộ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Vương Mai


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công ty Cổ phần In Hà Giang chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động

BHG - Với đặc thù hoạt động sản xuất trong lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ độc hại và cháy nổ cao, những năm qua, Công ty Cổ phần In Hà Giang đặc biệt chú trọng và thường xuyên thực hiện tốt các nội dung của Bộ luật Lao động, nhất là công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Công ty được thành lập tháng 12.1991, với nhiệm vụ in ấn các loại tài liệu, ấn phẩm phục vụ mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà. Hiện nay, Công ty có 35 cán bộ, công nhân, phần lớn làm việc trong môi trường độc hại và nguy cơ mất an toàn lao động cao, tập trung ở Phân xưởng chế bản, Phân xưởng máy in, Phân xưởng sau in (gia công)... 

25/05/2018
Cháy rụi 2 ngôi nhà tại thôn Tát Kà, xã Tùng Bá

BHG - Vào khoảng 14h, ngày 23.5, tại thôn Tát Kà, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên đã xảy ra vụ hoả hoạn, thiêu rụi  2 ngôi nhà đất và nhà sàn 3 gian, 2 trái của người dân, rất may không có thiệt hại về người. Theo người dân cho biết, khoảng 14h chiều thấy lửa bốc lên từ bếp của gia đình anh Vương Văn Tiến, sinh năm 1974, thôn Tát Kà, xã Tùng Bá (Vị Xuyên); do ngôi nhà làm bằng đất, lợp lá cọ

24/05/2018
Cần nâng cao năng lực quản lý của chủ tài khoản các trường học ở Yên Minh

BHG - Những năm gần đây, huyện Yên Minh thường xuyên tổ chức thanh tra về công tác quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán chế độ đối với giáo viên và nguồn hỗ trợ học sinh tại các trường học trên địa bàn. Qua thanh tra, nhiều sai phạm đã được chỉ ra mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ năng lực quản lý ngân sách của Hiệu trưởng - chủ tài khoản các trường và công tác tham mưu của đội ngũ kế toán (KT) trường học. Ngành Giáo dục huyện Yên Minh quản lý 55 trường học ở 18 xã, thị trấn của huyện...

23/05/2018
Anh Trần Thanh Hải nhân thành công giống cá Bỗng

BHG - Huyện Bắc Mê có tỷ lệ hộ dân nuôi cá Bỗng khá cao, diện tích nuôi lớn, nhưng nhiều năm qua người dân phải đặt mua con giống từ nhiều nơi khác, giá thành cao và không chủ động. Nhằm phát huy thế mạnh và nhân rộng diện tích nuôi cá Bỗng trong dân, huyện Bắc Mê đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - PTNT triển khai thử nghiệm nhân giống cá Bỗng. Và anh Trần Thanh Hải, cán bộ Phòng Nông nghiệp – PTNT đã đăng ký Đề tài sinh sản nhân tạo cá Bỗng.

 

23/05/2018