Mang sách đến cho học sinh vùng khó khăn huyện Bắc Quang

16:11, 14/03/2018

BHG - Sáng 14.3, tại điểm trường Minh Tân, trường Tiểu học Tân Tiến, xã Quang Minh, Phòng GD&ĐT huyện Bắc Quang phối hợp với Nhà giáo Lã Minh Luận cùng các nhà hảo tâm thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tiếp nhận sách đến với học sinh các trường Tiểu học khó khăn trên địa bàn huyện.

Các nhà giáo, nhà hảo tâm thành phố Hà Nội trao tặng sách cho các trường Tiểu học khó khăn của huyện Bắc Quang.
Các nhà giáo, nhà hảo tâm thành phố Hà Nội trao tặng sách cho các trường Tiểu học khó khăn của huyện Bắc Quang.

Tại đây, Ban giám hiệu 15 trường Tiểu học huyện Bắc Quang đã tiếp nhận hơn 5.000 cuốn sách, bao gồm các thể loại: Sách giáo khoa, truyện, tài liệu tham khảo do các nhà giáo, nhà hảo tâm quyên góp, trao tặng học sinh với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Trong những năm qua, sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo huyện luôn được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm, đầu tư nhưng do còn khó khăn nhất định nên cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vẫn thiếu thốn. Hoạt động xây dựng tủ sách cho em đến trường là món quà vô cùng ý nghĩa thể hiện sự chăm lo của toàn xã hội đến tương lai học sinh, để các em tiếp thu thêm tri thức mới, phấn đấu rèn luyện, học tập tốt hơn.

Dịp này, Phòng GD&ĐT huyện Bắc Quang cũng đã phát động kế hoạch thành lập quỹ “Tủ sách cho em” ở tất cả 82 trường học trong huyện.

Tin, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện đoàn Yên Minh ra quân Tháng Thanh niên năm 2018

BHG - Hướng tới Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2018). Sáng 14.3, Huyện đoàn Yên Minh phối hợp với UBND xã Lao Và Chải tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018 tại thôn Ngán Chải. Tới dự có lãnh đạo chính quyền địa phương, Bí thư Đoàn các xã, thị trấn và các Chi đoàn trực thuộc cùng đông đảo đoàn viên các trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

 

14/03/2018
Tiêu chí lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, có 5 tiêu chí lựa chọn người có uy tín gồm; là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam; Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

13/03/2018
Hội nghị người lao động cơ quan Văn phòng công ty Điện lực Hà Giang năm 2018

BHG - Chiều 12.3, cơ quan Văn phòng Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Công ty.

 

13/03/2018
Lời cảm ơn

Nhân dịp Kỷ niệm 39 năm Ngày Thành lập Sư đoàn 313 Quân khu 2 (15.3.1979 – 15.3.2018) – một trong những Sư đoàn được thành lập ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và là đơn vị cuối cùng kết thúc cuộc chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang và 16 năm Thành lập Hội Cựu quân nhân Sư đoàn 313 tại thành phố Hà Giang (15.3.2002 – 15.3. 2018)...

13/03/2018