Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khởi động Tháng Thanh niên 2018

16:05, 08/03/2018

BHG - Sáng 8.3, tại xã Kim Thạch (Vị Xuyên), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018. Dự buổi lễ có lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Vị Xuyên cùng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh và xã Kim Thạch.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình “Thanh niên thắp sáng đường làng”.
Lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và huyện Vị Xuyên cắt băng khánh thành công trình “Thanh niên thắp sáng đường làng”.

Trong không khí tưng bừng, đầy nhiệt huyết của Tháng Thanh niên 2018 và chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, lễ ra quân đã chỉ rõ những thành tích đáng ghi nhận trong công tác đoàn và phong trào Thanh thiếu niên Công an tỉnh năm 2017. Tại buổi lễ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát động Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”. Trong đó tập trung một số mục tiêu cơ bản là: Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, tham gia phát triển KT-XH, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Tại Lễ phát động, các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình “Thanh niên thắp sáng đường làng”, là hệ thống đèn chiếu sáng trục đường trung tâm xã Kim Thạch do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ. Tiếp đó, các đoàn viên, thanh niên đã tiến hành trồng cây tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Kim Thạch và san ủi sân bóng của xã.

Tin, ảnh: Đăng Hà

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xuân về trên bản Đán Khao Mới

BHG - 13 hộ dân, với gần một trăm khẩu thôn Đán Khao, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần đã phải di dời khẩn cấp cuối năm 2007, đầu năm 2008. Sau 10 năm tái định cư tại nơi ở mới (Đán Khao Mới), cuộc sống đã thực sự đổi thay... Tôi tìm đến nhà ông Ly Sèn Chỉ, người đầu tiên vận động gia đình di chuyển ra khỏi vùng nguy cơ sạt, lở mùa mưa năm 2007. Vẫn dáng nhanh nhẹn khi xưa, ông Chỉ vui vẻ: Tết qua, làng Đán Khao Mới no đủ, nhiều rượu, nhiều thịt treo lắm. Cầm chén rượu trên tay, cái vị cay nồng như thể làm cho Xuân này ấm hẳn lên. 

28/02/2018
Ghi nhận công tác xuất khẩu lao động ở huyện Mèo Vạc

BHG - Xác định việc xuất khẩu lao động (XKLĐ) đi làm ở các công ty, doanh nghiệp ở ngoài tỉnh và đi làm việc theo "Biên bản thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới" là "chìa khóa" để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống. Vì vậy, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đi XKLĐ ở các công ty, doanh nghiệp ở ngoài tỉnh và nước bạn và đã có những kết quả đáng ghi nhận.

28/02/2018
"Bông hoa" đẹp ngành Kiểm tra Đảng

BHG - Tự tin, bản lĩnh, nắm chắc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để giải quyết các công việc một cách công bằng, khách quan; đó là tôn chỉ của đồng chí Phan Thị Tuyên, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Giang.

08/03/2018
Tự tin khẳng định vị thế trong đời sống xã hội

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn Quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: "Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ quốc, tạo dựng nên truyền thống vẻ vang: Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang". 

08/03/2018