Quang Bình: Tổ chức thả cá tại lòng hồ Thủy điện Sông Chừng

15:35, 20/10/2017

BHG - Sáng 19.10, UBND huyện Quang Bình phối hợp với Nhà máy thủy điện Sông Chừng và Tổ hợp tác Quản lý khai thác nuôi trồng thủy sản huyện đã tổ chức thả cá tại lòng hồ thủy điện sông Chừng. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Thường trực UBND, HĐND, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện; cùng đông đảo bà con nhân dân sống xung quanh lòng hồ thủy điện sông Chừng.

Lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn thả cá tại lòng hồ thủy điện Sông Chừn
Thả cá tại lòng hồ thủy điện Sông Chừng

Tại buổi lễ lãnh đạo UBND huyện đã thông qua Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện sông Chừng. Việc thả cá nhằm tái tạo môi trường thủy sản lòng hồ, từng bước tạo ra sản phẩm sạch phục vụ tiêu dùng cho nhu cầu thị trường của huyện Quang Bình, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, tăng thu nhập cho người dân vùng lòng hồ mang tính ổn định lâu dài, từ đó đưa thủy sản trở thành ngành sản xuất trong khu vực lòng hồ thủy điện sông Chừng. Đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền tới bà con nhân dân, luôn nêu cao tinh thần bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản lòng hồ, bảo vệ môi trường xung quanh lòng hồ. Đối với Tổ hợp tác khai thác, quản lý thủy sản làm tốt công tác bảo vệ, nghiêm cấm mọi hình thức khai thác thủy sản không tuân thủ quy định như: sử dụng kích điện, ruốc cá, đánh bắt lưới mắt nhỏ… Nhà máy thủy điện sông Chừng tiếp tục phát huy vai trò bổ sung tái tạo nguồn thủy sản lòng hồ để đảm bảo cân bằng sinh thái cũng như tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân sống xung quanh lòng hồ.

Ngay sau buổi lễ lãnh đạo huyện, xã và nhà máy thủy điện đã tiến hành thả gần 600kg cá giống là các loại cá mè, cá trôi có kích cỡ 4-5 cm xuống lòng hồ.

 Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hưởng ứng Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển từ 16 – 23.10.2017 Nguyên nhân và cách phòng bệnh còi xương ở trẻ

BHG - Theo số liệu thống kê của Viện Dinh dưỡng, trong giai đoạn từ 2011 - 2015, tại Hà Giang, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (SDD) dưới 5 tuổi còn ở mức cao, đứng thứ 4/63 tỉnh thành trên cả nước. Tính đến hết năm 2015, tỷ lệ trẻ SDD thể chiều cao/tuổi là 35,1%. Mặc dù tỷ lệ SDD trẻ em của tỉnh có giảm tuy nhiên mức độ giảm trong các năm còn rất thấp. Nguyên nhân là do đời sống kinh tế còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí còn hạn chế đặc biệt là các bà mẹ ở xã vùng sâu, vùng khó khăn; sự nhận thức về cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ chưa cao...

20/10/2017
Hội Cựu chiến binh tỉnh trao nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

BHG - Sáng ngày 20.10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Hội CCB huyện Vị Xuyên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Hội CCB Hoàng Hữu Định thôn bản Lắp I, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên.

20/10/2017
Quang Bình: Khởi công xây dựng bãi xử lý rác thải tại xã Xuân Giang

BHG - Ngày 19.10, UBND huyện Quang Bình đã tổ chức khởi công xây dựng công trình bãi xử lý rác thải tại thôn Xuân Mới, xã Xuân Giang.

20/10/2017
Hội Nhà báo Việt Nam: Tập huấn nâng cao trình độ chính trị, pháp luật và đạo đức cho người làm báo

BHG - Ngày 19.10, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn "Nâng cao trình độ chính trị, pháp luật và đạo đức cho người làm báo".

19/10/2017