"Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"

08:22, 19/10/2017

BHG - UBND tỉnh vừa ban hành chương trình phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

Phong trào thi đua được triển khai nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua yêu nước trong thực hiện mục tiêu XĐGN, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Tạo sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là người dân ở các huyện nghèo, xã nghèo và các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Mục tiêu đặt ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4%/năm, riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm trên 6%/năm, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo; phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 22,6%, có trên 35 nghìn hộ thoát nghèo bền vững; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến năm 2020 tăng gấp 2 lần so với năm 2015; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt trên 98%; 100% hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (4.117 hộ) không có khả năng tự cải thiện nhà ở được hỗ trợ xóa nhà tạm; 100% thôn, bản có đường xe cơ giới đi được...

Thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, tổ chức phát động, triển khai sâu, rộng phong trào thi đua, cụ thể hóa mục tiêu, tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao trong thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững; tập trung chỉ đạo tốt phong trào thi đua tới từng thôn, tổ dân phố, gắn với thực hiện tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, phát triển các tổ sản xuất, HTX, tổ hợp tác, nhóm sở thích; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo phát triển sản xuất bền vững theo chuỗi giá trị hàng hóa, tạo chuyển biến nhanh hơn về thu nhập và đời sống cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; các thôn, bản, công đồng thi đua đoàn kết, giúp đỡ nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; các gia đình thi đua chủ động vượt khó, vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ các hộ khác phát triển kinh tế, cùng nhau vươn lên thoát nghèo...

THIÊN THANH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

TIN ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG

Hồi 01 giờ ngày 19.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,6-12,6 độ Vĩ Bắc; 117,0-117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc.

19/10/2017
Hiệu quả mô hình Tổ phụ nữ thu gom rác thải ở Quản Bạ

BHG - Hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động; thời gian qua, Hội LHPN huyện Quản Bạ đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, nổi bật là mô hình Tổ vệ sinh tự quản thu gom rác thải (TGRT), do Chi hội Phụ nữ xã phụ trách đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp.

19/10/2017
Huyện đoàn Bắc Quang tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ và điển hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BHG - Trong 2 ngày 16 và 17.10, Huyện đoàn Bắc Quang tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ và điển hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thi có 28 thí sinh là đoàn viên, đảng viên đang công tác, học tập và sinh hoạt tại 8 Đoàn trường học trực thuộc Huyện đoàn và 20 Đoàn xã, thị trấn trong huyện. 

18/10/2017
Dự án sắp xếp dân cư ở Niêm Tòng dường như bị... "ngủ quên"?

BHG - Dự án sắp xếp dân cư gắn với hạ sơn vùng nguy cơ thiên tai thôn Cốc Pại 2, xã Niêm Tòng (Mèo Vạc) có tổng mức đầu tư trên 38 tỷ đồng. Đã hơn 6 năm kể từ ngày khởi công, dự án dường như bị "ngủ quên" khi nhiều công trình phụ trợ vẫn đang trong tình trạng dở dang, gây lãng phí ngân sách Nhà nước, khiến người dân bức xúc.

 

18/10/2017