Hà Giang

Không chủ quan với trượt lở đất, đá sau khi mưa tạnh

17:37, 17/08/2017

BHG - Đêm qua và ngày hôm nay 17.8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua Bắc bộ kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến 5000m nên trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to diện rộng, lượng mưa từ 19h ngày 16 đến 13h ngày 17.8 trên các khu vực trong tỉnh phổ biến từ 30-90mm. Riêng thành phố Hà Giang 92,0mm.

Lũ trên sông Lô tại thành phố Hà Giang lúc 13h ngày 17.8 ở mức trên cấp báo động 1
Lũ trên sông Lô tại thành phố Hà Giang lúc 13h ngày 17.8 ở mức trên cấp báo động 1

Trên các sông trong tỉnh lũ đang lên, mực nước lúc 13h ngày 17.8 đo được tại các Trạm thủy văn: Trên sông Lô, tại Trạm thủy văn Hà Giang (TP Hà Giang): 99,91m (trên cấp báo động 1 là: 0,91m dưới báo động 2 là 1,09m); tại Bắc Quang: 66,33m; tại Vĩnh tuy: 44,78m; trên sông Gâm tại Bắc Mê: 119,22m.

Dự báo đêm nay và sáng mai (18.8) trên địa bàn tỉnh trời vẫn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đến trưa chiều ngày 18.8 mưa sẽ giảm hẳn. Mực nước lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên, sau đó ít biến đổi và dao động xuống.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất, sạt lở bờ sông cục bộ có khả năng xảy ra tại một số nơi trong tỉnh (các huyện có nguy cơ cao: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Vị Xuyên, Quang Bình, Yên Minh, Quản Bạ); nhân dân các địa phương trong tỉnh cần chủ động đề phòng. Mưa nhiều ngày nên đất đã no nước do vậy nguy cơ trượt lở đất là rất cao, vì vậy nhân dân ở vùng có nguy cơ trượt lở cần chủ động phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại. 

Nguyễn Đình Hợp


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Số người áp dụng các biện pháp tránh thai giảm trong 6 tháng đầu năm

BHG- Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai là 21.105 người, đạt 53,3% kế hoạch; giảm 15.899 người, tức là giảm 40,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

17/08/2017
Vị Xuyên nỗ lực phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai

BHG- Ngay từ đầu mùa mưa bão, huyện Vị Xuyên đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và được triển khai ở tất cả các xã, thị trấn để ứng phó với thời tiết bất thường. Do chủ động về lực lượng, phương tiện nên đã hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra.

17/08/2017
Công an Mèo Vạc trao trả tài sản bị mất cho du khách nước ngoài

BHG - Ngày 16.8, Công an huyện Mèo Vạc đã trao trả lại các giấy tờ tùy thân và tài sản có giá trị cho ông Thiry Paul Schaeffer (quốc tịch Thụy Sỹ). 

17/08/2017
Nỗ lực triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh – nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

BHG- Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh (VS) - nước sạch nông thôn (NSNT) dựa trên kết quả được triển khai tại địa bàn 21 tỉnh, thành khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên và Nam trung bộ từ năm 2016-2020 với tổng vốn đầu tư hơn 225 triệu USD. 

16/08/2017