Công điện về việc triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

16:12, 28/08/2017

BHG- Ngày 28.8, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 3418/CĐ-CTUBND điện thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKKN tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7. Dưới đây là toàn văn Công điện.

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (CƠN BÃO SỐ 7)

BHG - Trưa 27.8, bão số 7 đã đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

27/08/2017
Bắc Quang chủ động đối phó với ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6

BHG - Từ ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, đêm 23 đến ngày 25.8, trên địa bàn huyện Bắc Quang có mưa nhỏ và vừa, kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại về nhà ở, trường học, cây trồng, hoa màu của nhân dân.

26/08/2017
Lãnh đạo thành phố Hà Giang kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão

BHG - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, trong những ngày qua trên địa bàn thành phố Hà Giang đã có mưa lớn kéo dài, nên một số khu vực bị ngập úng và sạt lở. Trước tình hình đó, chiều ngày 25.8, lãnh đạo thành phố Hà Giang đã trực tiếp đi kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng và chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

26/08/2017
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO Số 7)

Sáng 26.8, cơn bão số 7 năm 2017 Pakhar đã vượt qua kinh tuyến 120 độ Kinh Đông, đi vào phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

26/08/2017