Hà Giang

Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết và sáng tạo

06:56, 01/07/2017

BHG- Nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, hình thành nên lớp thanh niên mới có lý tưởng đạo đức cách mạng, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Các đoàn viên tham gia tặng vật nuôi cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Các đoàn viên tham gia tặng vật nuôi cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh hiện có 47 tổ chức Đoàn cơ sở với trên 2 nghìn cán bộ, ĐV, HSSV. Các cơ sở Đoàn thường xuyên triển khai cho đoàn viên (ĐV) nghiên cứu, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với 8 điều Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; tổ chức cho ĐV đăng ký thực hiện “Ch­ương trình rèn luyện đoàn viên” cả về nhận thức và hành động, thực hiện các nội dung thi đua tình nguyện, ch­ương trình hành động “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa Đông”. Trong nhiệm kỳ có 52 đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở được cấp ủy quan tâm đưa vào quy hoạch và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng, phó phòng và các trung tâm thuộc cơ quan, đơn vị; các cơ sở Đoàn đã giáo dục, bồi dư­ỡng giới thiệu cho Đảng được 1.050 đoàn viên ưu tú, trong đó có 342  đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, nhiều ĐV có đề tài nghiên cứu khoa học, tích cực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng công trình, phần việc thanh niên, chung tay xây dựng Nông thôn mới: Tham gia mở rộng hàng chục km đường dân sinh, giúp dân san nền và đổ bê tông gầm nhà sàn; xây dựng công trình thanh niên “Nhà bán trú cho em” trị giá gần 200 triệu tại xã Lao Chải (Vị Xuyên). Các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế hiệu quả như: “Thâm canh chè  theo hướng VIETGAP”, “Chăn nuôi lợn theo hướng VietGAP”; “Nuôi cá rô phi, cá tầm, chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học”, “Canh tác trên đất dốc”, “Luân canh ngô - đậu tương, xen canh đậu tương - ngô”, “Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô”.

Trong nhiệm kỳ, đã vận động hơn 2 nghìn lượt ĐV tham gia hiến máu tình nguyện trong đó có 1.719 lượt người cho máu; thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại các thôn, xã với tổng số vụ việc được trợ giúp là 287 vụ việc; tư vấn và giải đáp pháp luật cho 500 lượt người; tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, trao học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi; giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 hướng về thôn bản”,  bảo vệ môi trường, tham gia khắc phục thiên tai bão lũ; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ANCT và trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm”: Trách nhiệm với bản thân; trách nhiệm với công việc; trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trình độ tin học, ngoại ngữ được triển khai sâu rộng phù hợp với từng đối tượng; phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, các ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước, của Đoàn, của các ngành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Đoàn viên Khối Các cơ quan tỉnh tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường nhân dịp Xuân Đinh Đậu 2017. Ảnh: TƯ LIỆU
Đoàn viên Khối Các cơ quan tỉnh tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường nhân dịp Xuân Đinh Đậu 2017. Ảnh: TƯ LIỆU

Trước thềm Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022, trao đổi về mục tiêu hoạt động của Đoàn khối trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Dương Thị Thúy, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, chia sẻ: “Phát huy nhưng kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm”, tham gia học tập rèn luyện xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh đặt ra mục tiêu: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, pháp luật; phát huy vai trò xung kích của ĐV trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi đoàn, xây dựng chi đoàn mạnh, Đoàn cơ sở văn hoá, gia đình ĐV văn hoá, tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên xây dựng bảo vệ Tổ quốc” với phương châm hướng về biên giới, tích cực xây dựng Nông thôn mới và phòng, chống các tệ nạn xã hội; phát huy trách nhiệm chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, giúp đỡ trẻ em có hành cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật”.

Cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đang từng ngày nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vì sao người dân thị trấn Yên Phú (Bắc Mê) thiếu nước sinh hoạt?

BHG- Nói đến huyện Bắc Mê chắc không ai nghĩ, người dân sống bên cạnh dòng sông Gâm lại có thể thiếu nước sinh hoạt được? Tuy nhiên thực tế hiện nay, hàng trăm hộ dân sinh sống nơi đây lại đang gặp phải nghịch lý này. 

29/06/2017
Hội chữ thập đỏ thành phố: Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

BHG- Sáng 28.6, tại Trung tâm hành chính công thành phố Hà Giang, Hội chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức chương trình ngày hội "Giọt hồng trao hy vọng". 

28/06/2017
Hội thảo giữa người bệnh, người nhà người bệnh với lãnh đạo Bệnh viện

BHG- Chiều 23.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK) tổ chức Hội thảo giữa người bệnh, người nhà người bệnh với lãnh đạo Bệnh viện. Dự có lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế); Ban Giám đốc, cán bộ CCVC Bệnh viện, người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện.

27/06/2017
Chủ động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

BHG- HIV/AIDS đã trở thành một đại dịch lan rộng khắp toàn cầu, gây ra những hệ lụy, gánh nặng xã hội vô cùng lớn. Ở tỉnh ta, số phụ nữ nhiễm HIV/AIDS chiếm 30,7% và đa số trẻ em bị lây nhiễm HIV từ người mẹ trong quá trình mang thai, chuyển dạ và cho con bú. Để đảm bảo sự phát triển cho thế hệ tương lai, công tác dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con là việc làm hết sức quan trọng, cần sự quan tâm, vào cuộc của cả cộng đồng.

27/06/2017