Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019

14:14, 26/02/2017

BHG- Chiều 25.2, tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Giang, Chi đoàn NHNN Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019; nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2017, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đến dự đại hội có lãnh đạo Tỉnh đoàn, NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Giang...

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn NHNN Hà Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019
Lãnh đạo Tỉnh đoàn, NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn NHNN Hà Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Nhiệm kỳ 2014 - 2017, Chi đoàn NHNN Hà Giang có 10 đoàn viên và 9 đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn. Qua công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, Chi đoàn đã giới thiệu được 6 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong đó, 3 đoàn viên đã kết nạp Đảng, 2 đoàn viên đang hoàn thiện hồ sơ để kết nạp Đảng; đặc biệt, Chi đoàn đã có 2 đồng chí giữ cương vị lãnh đạo cấp phòng... Cùng với kết quả trên, bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, xung kích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Chi đoàn đã thực hiện hiệu quả và giành nhiều kết quả tích cực trên các phương diện công tác. Nổi bật như: Chi đoàn thực hiện tốt phong trào xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc, bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng, như: Tham gia lao động tình nguyện, hỗ trợ xóa nhà tạm, vận động thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ xã khó khăn,... với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Riêng phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, Chi đoàn đã có 2 đồng chí tham gia học tập nâng cao trình độ từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, 2 đồng chí được đi học trình độ thạc sỹ, 1 đồng chí tham gia khóa học bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị. Hiện Chi đoàn có 95% đoàn viên đạt trình độ chuyên môn đại học và sau đại học.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn NHNN Hà Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trần Thị Như Quỳnh được bầu giữ chức Bí thư Chi đoàn. Cùng với đó, đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2019.

HẢI ANH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành tựu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

BHG- Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra các quan điểm, đường lối, chính sách về phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

25/02/2017
Vì "sứ mệnh" cao cả

BHG- "Mang lại sức khỏe cho người bệnh là sứ mệnh của chúng tôi", thực hiện phương châm hành động này, những năm qua, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Bắc Quang đã có nhiều đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho nhân dân.

25/02/2017
Làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh

BHG- Tỉnh ta có chiều dài đường biên giới gần 300 km, địa hình phức tạp cùng nhiều cửa khẩu và lối mở; thường xuyên trao đổi hàng hóa, giao thương với nước bạn Trung Quốc. Một số tỉnh lân cận thường xuyên xảy ra các vụ dịch lớn, như: Lỵ, Ho gà và Viêm não...

25/02/2017
Bệnh viện Đa khoa tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

BHG- Những ngày đầu Xuân, chúng tôi có dịp đến thăm Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Như những người quen gặp lại, chúng tôi được trực tiếp tiếp cận với bầu không khí một cuộc giao ban của tập thể các khoa, phòng Bệnh viện. Sự thẳng thắn, cởi mở trong việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại buổi giao ban, đặc biệt là việc đánh giá chất lượng phục vụ người bệnh của từng bộ phận đều được thể hiện rõ. Tất cả như khẳng định trách nhiệm của Bệnh viện luôn hướng tới mục tiêu phục vụ người bệnh tốt hơn.

25/02/2017