Hà Giang

Cháy bỏng "hoài bão trẻ"

12:31, 24/01/2017

Xuân 2017 - Họ là lực lượng lao động chính trong xã hội, đại đa số đều có khát vọng vượt qua đói nghèo, có ý chí lập thân, lập nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu quê hương, luôn có tinh thần xung kích, tự nguyện vì cộng đồng... Đó là những đoàn viên, thanh niên của huyện Vị Xuyên.

Trang trại chăn nuôi lợn của HTX thanh niên Tiến Đạt.
Trang trại chăn nuôi lợn của HTX thanh niên Tiến Đạt.

Những năm qua, tình hình KT- XH của huyện luôn phát triển ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao... Tạo điều kiện thuận lợi để phong trào thanh niên huyện Vị Xuyên tiếp tục phát triển những ý tưởng, nền tảng để thực hiện hoài bão, ước mơ của mình. UBND huyện đã tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình kinh tế trong thanh niên bằng việc tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động; rà soát, củng cố, nhân rộng những mô hình kinh tế trong đoàn viên, thanh niên. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Huyền, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Lực lượng thanh niên toàn huyện có 21.231 người. Là lực lượng trẻ, khoẻ, có trình độ cao hơn so với thế hệ trước (nhiều đoàn viên có trình độ cao đẳng, đại học). Các mô hình kinh tế của thanh niên hiện nay đang duy trì ổn định và phát triển tốt, số lượng mô hình tăng theo từng năm. Năm 2015 toàn huyện có 46 mô hình kinh tế điển hình, đến năm 2016 tăng lên 110 mô hình. Đến nay, đã thành lập được 17 nhóm hộ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế với một số ngành nghề trọng tâm như: Nhóm hộ chăn nuôi trâu, bò, dê nhốt; nhóm cùng sở thích nuôi lợn; nhóm trang trại VAC; nhóm trồng cây ăn quả...

Phó Bí thư Đoàn xã Thanh Đức, Đỗ Minh Thông, chăm sóc vườn thanh long.
Phó Bí thư Đoàn xã Thanh Đức, Đỗ Minh Thông, chăm sóc vườn thanh long.

Đến HTX thanh niên Tiến Đạt tại thôn Nà Lầu, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, gặp chàng trai Phàn Văn Thực, sinh năm 1992, Chủ nhiệm HTX, chúng tôi được biết HTX có 18 thành viên, trong đó 6 thành viên có trình độ đại học; 2 thành viên có trình độ  cao đẳng; 1 thành viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp... cùng chung vai, sát cánh, góp 1,8 tỷ đồng tiền vốn để kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Đây là mô hình HTX thanh niên đầu tiên của huyện Vị Xuyên được thành lập và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Còn Phó Bí thư Đoàn xã Thanh Đức, Đỗ Minh Thông đã mạnh dạn đầu tư, thành lập công ty sản xuất, kinh doanh tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; thành lập cơ sở nuôi bò nhốt chuồng và trồng cây thanh long ruột đỏ, năm qua đã cho thu nhập trên 600 triệu đồng. Với nhiều nỗ lực và sự cống hiến, đồng chí Đỗ Minh Thông đã vinh dự được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lương Định Của năm 2016. Sau khi xuất ngũ về làng, thanh niên Nông Văn Học đã cặm cụi nghiên cứu làm sao để nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng các sản phẩm rau ăn. Sau nhiều ngày trăn trở, nghiền ngẫm, cùng với sự động viên, khuyến khích, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, anh đã thuê đất, làm nhà lưới, thành lập HTX sản xuất rau an toàn. Sản phẩm của HTX đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, mang lại thu nhập cho các thành viên HTX... Đó là 3 trong những tập thể, cá nhân thanh niên tiêu biểu trong việc đột phá thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, là những hạt nhân để lan tỏa rộng khắp trong lực lượng đoàn viên, thanh niên của huyện.

Đồng chí Lương Văn Đoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết: Huyện đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức Diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp” với sự tham gia của các doanh nhân thành đạt, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với việc hỗ trợ thế hệ trẻ khởi nghiệp. Thông qua diễn đàn, nhiều thanh niên có cơ hội chia sẻ khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm từ những thành công và thất bại trên con đường dẫn đến vinh quang... Đồng chí cũng cho biết, huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các ngành chuyên môn của huyện hỗ trợ, tư vấn thủ tục để giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tạo cơ chế, chính sách mở cho các nhóm thanh niên mở rộng quy mô sản xuất. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đầu tư nguồn vốn, cơ sở vật chất để đưa ý tưởng thanh niên vào hiện thực...

GIA BẢO


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc gặp mặt người lao động và sinh viên nhân dịp Tết Đinh Dậu

BHG - Sáng 23.1, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức gặp mặt người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 

24/01/2017
Huyện Quang Bình tổ chức chương trình "Gặp mặt sinh viên" chào Xuân 2017

BHG - Ngày 23.1, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quang Bình phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức chương trình "Gặp mặt sinh viên" chào Xuân 2017.

24/01/2017
Chăm chút cảnh quan đô thị

Xuân 2017 - Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII, Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Giang đã tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH của thành phố, đặc biệt là trong công tác chỉnh trang đô thị, trang trí trang hoàng đô thị; bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc.

24/01/2017
Báo Hà Giang chia sẻ cùng bà con Pải Lủng!

Xuân 2017 - Thực hiện sự phân công của BTV Tỉnh ủy về phụ trách xã khó khăn, năm qua, Báo Hà Giang đã có nhiều chương trình thiết thực tham mưu giúp đỡ xã Pải Lủng (Mèo Vạc) xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh

24/01/2017