Cần sự quản lý chặt chẽ dịch vụ trông giữ xe hội chợ
BHG- Từ 28.4 đến 4.5, tại Sân Vận động C10, phường Trần Phú (TP. Hà Giang) diễn ra Hội chợ Triển lãm nông lâm nghiệp, thương mại các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc năm 2016. Để đáp ứng nhu cầu gửi xe của khách hàng đến thăm quan hội chợ, nhiều điểm trông giữ xe (chủ yếu là xe đạp và xe máy) hình thành. Song, dịch vụ này khiến không ít người phiền lòng.
Giá vé ghi 1.000 đồng nhưng khách hàng phải trả đến 10.000 đồng/lượt gửi xe. |
Trong thời gian diễn ra hội chợ, các địa điểm trông giữ xe cơ bản thu 5.000 đồng/lượt/xe máy. Nhưng đến ngày 4.5, đa phần các địa điểm trên đồng loạt “đội giá” 10.000 đồng/lượt/xe máy. Theo quan sát của phóng viên, hầu hết các địa điểm trông giữ xe không ghi giá vé cụ thể trên vé gửi xe. Đến khi khách hàng trả tiền dịch vụ, họ bất ngờ vì vé xe lên giá hoặc phàn nàn giá vé chưa hợp lý. Có những điểm trông giữ xe được Chi Cục thuế thành phố Hà Giang cấp vé trông giữ xe máy, loại vé 1.000 đồng (theo mẫu số 02/VTGX2/001; ký hiệu AA/2012). Nhưng trên thực tế, điểm trông giữ xe này thu giá vé đến 10.000 đồng/lượt/xe máy, khiến khách hàng không hài lòng, bởi “giá một kiểu, thu một nẻo”. Phàn nàn về vấn đề này, khách hàng chỉ nhận được câu trả lời: “Vì hôm nay là ngày cuối hội chợ”.
Việc “chặt chém” thông qua giá vé trông giữ xe là chuyện thường xuyên diễn ra ở nhiều hội chợ tổ chức tại sân vận động C10 thời gian qua. Điều này khiến khách hàng phiền lòng. Sự việc trên đã được Báo Hà Giang nhiều lần phản ánh. Tuy nhiên, sự quản lý của ngành chức năng, trách nhiệm của chính quyền sở tại vẫn chưa thấy đâu…
Tin, ảnh: HẢI ANH
Ý kiến bạn đọc