Phấn đấu vì sự tiến bộ của phụ nữ

07:57, 27/08/2015

BHG- Xác định rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh thời gian qua luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động trọng tâm như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với  việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Mái ấm tình thương”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Qua đó, chị em hội viên được giúp đỡ về vật chất và tinh thần để cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Hội viên phụ nữ kiểm tra ruộng ngô lai ở xã Quản Bạ (Quản Bạ).
Hội viên phụ nữ kiểm tra ruộng ngô lai ở xã Quản Bạ (Quản Bạ).

Trong 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh luôn sát cánh giúp đỡ chị em phụ nữ thuộc hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo do phụ nữ làm trụ cột về kinh tế để các chị vươn lên thoát nghèo. Từ sự hỗ trợ nhỏ bé như ngày công lao động cho đến cây, con giống với 3.346 con gia súc, gia cầm; 9.175 kg giống các loại; 335 triệu đồng tiền mặt; huy động hơn 17 tỷ đồng cho 45.946 tổ vay vốn... tới hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, chuyển giao ứng dụng KHKT, xây dựng nhiều mô hình “Phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn”, “Thêu dệt thổ cẩm”...; tổ chức 391 lớp dạy nghề cho 12.700 người, tư vấn việc làm cho 4.200 người. Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” ở cơ sở như: Chị Nguyễn Thị Hồng Khuyên, ở tổ 9, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) thu nhập từ sản xuất và chế biến chè trung bình khoảng 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 20 lao động; hay chị Mã Thị Giỏi, ở thôn Thượng Minh, xã Vĩ Thượng (huyện Quang Bình) với mô hình chăn nuôi lợn, gà và nấu rượu, thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm... Cuộc sống của nhiều gia đình hội viên thay đổi theo hướng ngày càng no ấm.

Bên cạnh đó, giúp chị em nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, có đầy đủ kiến thức về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con theo khoa học, vệ sinh môi trường; phòng, chống HIV/AIDS... Các cấp Hội luôn đổi mới hình thức tuyên truyền hấp dẫn, đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng. Duy trì hoạt động của các CLB “Gia đình không có chồng, con nghiện ma tuý và vi phạm pháp luật”; CLB “Phụ nữ vận động chồng, con, người thân đi cai nghiện và quản lý sau cai nghiện” tại xã Kim Ngọc, Bằng Hành (huyện Bắc Quang)... góp phần không nhỏ vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát triển gia đình theo hướng tiến bộ, lành mạnh và văn minh.

Đặc biệt, trước tình trạng nhiều phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa không biết chữ, Hội đã thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông” trong toàn tỉnh. Các cấp Hội phối hợp với ngành Giáo dục mở được 130 lớp xóa mù chữ với 2.383 hội viên. Ngoài ra, còn tổ chức đăng ký kết hôn cho 21 cặp đôi và làm đăng ký khai sinh cho 32 cháu. Trước tình hình là địa bàn nóng về mua bán phụ nữ, trẻ em do có địa hình tiếp giáp với Trung Quốc, Hội xây dựng mô hình điển hình về “Phòng, chống mua bán người” là mô hình sáng kiến quốc gia được Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao. Với 20 cuộc diễn tập xử lý tình huống về phòng chống mua bán người tại các huyện biên giới, thu hút 11.300 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức 11 hội thi “tìm hiểu kiến thức về phòng, chống mua bán người và di cư an toàn” giúp hội viên nâng cao tinh thần cảnh giác trước các đối tượng xấu. 

Đề cập đến việc phát huy phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Bích Hằng cho biết: “Việc đầu tiên là phải xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Ban lãnh đạo có sự đoàn kết thống nhất cao. Từ đó, xây dựng những điển hình tập thể, cá nhân từ cơ sở; hàng năm thực hiện bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội. Bên cạnh đó, hình thức biểu dương cần phải đổi mới từ cách tổng kết, tôn vinh, tổ chức cho các cá nhân điển hình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để tạo sức lan tỏa. Đặc biệt, cần phải khen thưởng kịp thời ở cơ sở, quan tâm đánh giá công bằng và có hình thức kích lệ những cá nhân là chưa tốt, tạo động lực cho họ làm tốt hơn”. Với sự nỗ lực không ngừng, Hội LHPN tỉnh đã được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh trong 5 năm liền.

Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mưa lớn tại 2 huyện Bắc Mê, Mèo Vạc làm sạt lở đường và ngập úng

BHG- Đêm 25, rạng sáng ngày 26.8, trên địa bàn huyện Bắc Mê đã xảy ra mưa to làm sạt lở đường và thiệt hại hoa màu của nhân dân. 

26/08/2015
Vang mãi bài ca mở đường

BHG- Những ngày này, hòa với không khí thi đua lao động, sản xuất, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GT-VT Hà Giang cũng đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (28.8.1945-2015). 

26/08/2015
Cần tích cực tuyên truyền cho người dân cách phòng, chống thiên tai

BHG- Số liệu thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, trong vòng 5 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 trận lũ quét, sạt lở đất, làm chết 61 người, 75 bị thương; sập đổ, hư hỏng hơn 18,9 nghìn ngôi nhà; phá hủy 3.852 ha rau hoa các loại, 12 nghìn ha lúa, ngô bị thiệt hại... tổng thiệt hại ước tính trên 1.200 tỷ đồng. 

26/08/2015
Bắc Quang thực hiện tốt chính sách với Người có uy tín

BHG- Hiện nay, huyện Bắc Quang có 211 người đại diện cho 11 dân tộc (DT) trên địa bàn được cộng đồng nơi cư trú tôn vinh là Người có uy tín (NCUT). Những năm qua, huyện Bắc Quang thực hiện tốt chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS (theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ).

22/08/2015