Hiệu quả từ những cách làm sáng tạo
BHG- Thuận Hòa là xã vùng III của huyện Vị Xuyên, gần 100% đồng bào là dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 41,3%, cận nghèo chiếm 30%; nên công tác Dân số - KHHGĐ ở xã gặp rất nhiều trở ngại. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự nỗ lực, tận tình của đội ngũ y, bác sỹ Trạm y tế xã, và cộng tác viên (CTV) dân số thôn, bản mà vài năm trở lại đây công tác dân số (CTDS) trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm dần qua các năm.
Trẻ được tiêm chủng tại Trạm y tế xã Thuận Hòa. |
Chị Nguyễn Thị Sơm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thuận Hòa cho biết: Với đặc thù là xã khó khăn, tuyến đường đi 15 thôn, bản của xã chưa hoàn thiện; hiện còn 2 thôn chưa có đường ô-tô đến trung tâm thôn, trình độ dân trí lại không đồng đều, một bộ phận người dân vẫn chưa thực sự quan tâm đến CTDS - KHHGĐ... Đội ngũ y, bác sỹ của trạm đã vận dụng những cách làm sáng tạo, đổi mới phương pháp và nội dung tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của người dân. Hàng năm, Trạm đều tổ chức chiến dịch Sức khỏe sinh sản (SKSS) đến từng thôn, bản, nhất là những thôn xa trung tâm; những thôn có tỷ lệ sinh cao; thường xuyên xuống thôn, bản để nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân để áp dụng cách tuyên truyền sao cho phù hợp. Hình thức tuyên truyền cũng đa dạng và phong phú như: Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức kế hoạch xuống thôn; tổ chức các buổi họp thôn lồng ghép tuyên truyền về chăm sóc SKSS; chiếu phim màn ảnh rộng tại thôn, dán tranh, ảnh, phát tài liệu về kiến thức sinh sản... Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức được 15 buổi truyền thông về CTDS, chăm sóc SKSS, KHHGĐ tại 15 thôn, bản với 1.060 lượt người nghe.
Bên cạnh đó, Trạm cũng chú trọng việc xây dựng đội ngũ CTV dân số thôn, bản. Hiện, mỗi thôn đều có một CTV dân số là người địa phương, có kinh nghiệm hoạt động nhiều năm, được nhân dân trong thôn tin tưởng bầu. Đội ngũ CTV này hoạt động rất hiệu quả, hàng tháng đều đến giao ban tại trạm, báo cáo số liệu, những thuận lợi và khó khăn khi hoạt động, từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra kế hoạch hành động cho những tháng tiếp theo. Thường xuyên đến từng gia đình trong thôn để tuyên truyền, vận động. Vì là người địa phương, gần gũi với bà con nên họ tiếp cận với nhân dân dễ dàng hơn, từ đó có những cách làm phù hợp và hiệu quả, được nhân dân tin tưởng và tiếp thu. Trạm thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo cho đội ngũ CTV dân số thôn, bản để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, áp dụng vào thực tế một cách linh hoạt.
Nhờ những cách làm sáng tạo đó mà nhận thức của người dân đã được nâng lên đáng kể. Ngày càng có nhiều cặp vợ chồng đến Trạm để áp dụng các biện pháp tránh thai. Hiện nay, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai đạt 95%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,02%, giảm 0,34% so với cùng kỳ năm 2014. Người dân đã biết quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bà mẹ và trẻ em; từ đầu năm đến nay đã tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi được 104 trẻ. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cũng giảm dần qua các năm.
Chị Sơm chia sẻ: “Với đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, mình phải lắng nghe họ, thấu hiểu họ. Khi tuyên truyền cho họ không nên dùng những từ ngữ chuyên môn, gây khó hiểu mà phải vận dụng kiến thức thực tế, sử dụng ngôn từ đơn giản, gần gũi. Khi người dân đã hiểu ra thì họ sẽ thực hiện và thực hiện rất tốt”.
Nguyễn Phương
Ý kiến bạn đọc