Sức hấp dẫn bên dòng Nho Quế

10:31, 25/11/2017

BHG - Nằm trong vùng lõi Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Mèo Vạc có nhiều lợi thế phát triển du lịch (DL). Không chỉ có những dãy núi đá tai mèo hoang sơ, hùng vĩ, đỉnh Mã Pì Lèng “đệ nhất hùng quan”, “rừng hoa đá” Lũng Pù “độc nhất vô nhị” với dòng Nho Quế xanh biếc, uốn lượn quanh co, tạo nên bức tranh “sơn thủy hữu tình” mê hoặc lòng người. Nơi đây rất phù hợp đầu tư, xây dựng Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Nho Quế, tạo điểm nhấn DL ở địa phương.

Hai bên bờ sông có nhiều thác nước tạo nên phong cảnh hữu tình.
Hai bên bờ sông có nhiều thác nước tạo nên phong cảnh hữu tình.

Mèo Vạc đang hướng đến mục tiêu trở thành huyện trọng điểm DL của tỉnh. Thời gian qua, địa phương đã tập trung, ưu tiên thực hiện tốt khâu tuyên truyền, quảng bá, coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; làm tốt công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường gắn kết các điểm DL của huyện với các tua, tuyến DL trọng điểm của tỉnh và khu vực; từng bước xây dựng thương hiệu DL Mèo Vạc. Đặc biệt, huyện tiến hành quy hoạch lại quần thể DL Mã Pì Lèng gắn với DL sinh thái - văn hóa. Điểm nhấn trong quy hoạch chính là vùng lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1 được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi sừng sững; hai bên bờ sông có những cánh rừng xanh ngút ngàn, đan xen với màu đá xám, những bản làng nhỏ nằm yên bình bên các sườn núi tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, khung cảnh yên bình.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Nho Quế được quy hoạch thực hiện tại 2 xã Pả Vi và Pải Lủng – điểm đầu và cuối lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1 với các sản phẩm, dịch vụ như: Dịch vụ lưu trú resort nghỉ dưỡng cao cấp; DL trải nghiệm văn hóa “hai cùng” (cùng ăn, cùng lao động); dịch vụ DL thể thao cảm giác mạnh, như: Chèo thuyền lòng hồ, đi bộ, leo vách núi đá… Diện tích đất dự kiến sử dụng 50 ha với quy mô kiến trúc, xây dựng 20 Bungalow cao cấp; làm mới tuyến đường đi bộ từ ngã ba Hạt Giao thông 7 qua thôn Mã Pì Lèng đến lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1; xây dựng nhà đón tiếp, cổng chào, điểm nghỉ chân cho du khách; xây dựng cầu kính; đầu tư thuyền Kayak; nhà sinh hoạt cộng đồng... Tổng giá trị đầu tư của dự án 150 tỷ đồng.

Hẻm vực Tu Sản nhìn từ lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1.
Hẻm vực Tu Sản nhìn từ lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1.

Hiện, dự án đã lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng với chi phí dự kiến 17 tỷ đồng. Khu đất xây dựng dự án chủ yếu núi đá và một phần nhỏ đất trồng ngô, chưa có người dân sinh sống cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật; AN – QP được đảm bảo, có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, danh lam thắng cảnh.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: “Việc xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp sẽ tạo điểm kết nối với hệ thống DL của tỉnh, tạo sự đa dạng, độc đáo, hấp dẫn khách DL trong và ngoài nước, góp phần giải quyết việc làm, đem lại nguồn thu cho ngân sách địa phương. Nhà đầu tư triển khai dự án được hưởng các cơ chế ưu đãi đầu tư tối đa căn cứ theo quy định của Chính phủ và của tỉnh, như: Miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế; giảm 50% tiền thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu có thu nhập chịu thuế; áp dụng tính mức thuế suất 10% trong thời gian 15 năm kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế; miễn tiền thuê đất trong 3 năm xây dựng cơ bản kể từ khi có quyết định thuê đất; miễn tiền thuê đất trong 11 năm tiếp theo sau thời gian hoàn thành xây dựng cơ bản; được hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đầu tư xây dựng mới các Bungalow với mức 30 triệu đồng/phòng…

Ngành “công nghiệp không khói” ở Mèo Vạc thời gian qua có bước phát triển mạnh với hàng chục nghìn lượt khách DL đến mỗi năm. Việc xây dựng hạ tầng Khu nghỉ dưỡng cao cấp Nho Quế sẽ góp phần phát triển DL cao cấp ở khu vực Cao nguyên đá.

Bài, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nậm Hồng - Khởi sắc từ phát triển du lịch cộng đồng

BHG - Nằm cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì khoảng 40 km, thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên là nơi sinh sống của 37 hộ đồng bào dân tộc Dao đỏ. Nơi đây có những thửa ruộng bậc thang trải dài trên các sườn đồi đã được công nhận danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia, bên cạnh đó là vùng chè Shan tuyết cổ thụ Phìn Hồ cùng với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao - đó là điều kiện thuận lợi để thôn Nậm Hồng phát triển du lịch cộng đồng.

27/10/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tổ chức tại các điểm du lịch ở Đồng Văn

BHG - Chiều 24.11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức tại các điểm du lịch ở Đồng Văn trong khuôn khổ Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 3 năm 2017. Cùng đi có đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Văn. 

25/11/2017
Thôn My Bắc xây dựng Làng Văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Nông thôn mới

BHG -  Làng Văn hóa du lịch thôn My Bắc, xã Tân Bắc (Quang Bình) nằm trên trục Quốc lộ 279 từ huyện Bắc Quang đi huyện Bảo Yên (Lào Cai) nên rất thuận lợi cho việc thông thương trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong khu vực.

25/10/2017
"Phượt" giữa mùa Tam giác mạch

BHG - Những ngày chớm Đông, khi cành hoa Tam giác mạch mong manh, nhỏ bé, phơn phớt hồng đang bung nở khắp miền đá, trên cung đường Hạnh Phúc ngược lên Cao nguyên đá Đồng Văn, không khó để bắt gặp những đoàn người đi du lịch bằng xe máy. Họ là những người trẻ, thích trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, con người ở vùng đất mới...

23/11/2017