Hà Giang

Ngày Xuân đi chợ phiên Mèo Vạc

11:14, 13/02/2015

BHG- Mèo Vạc – mảnh đất nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hùng vĩ của những núi đá tai mèo mà còn hấp dẫn du khách bởi những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây thông qua những buổi chợ phiên.

Chợ phiên Mèo Vạc diễn ra vào ngày chủ nhật hàng tuần trên một con phố nhỏ giữa trung tâm thị trấn. Những mặt hàng được bán tại chợ phiên đa dạng và phong phú, nhưng chủ yếu là các sản vật của núi rừng hay do chính người dân nơi đây làm ra. Xuống chợ phiên không chỉ để mua, bán hàng hóa mà còn để gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện tâm tình, uống với nhau một vài chén rượu ngô hay quây quần xung quanh chảo thắng cố nóng hổi…

Cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng những phiên chợ vùng cao nói chung và chợ phiên Mèo Vạc nói riêng vẫn mãi là nét đẹp của mảnh đất nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng cao nơi đây

Thiếu nữ vùng cao tâm tình sau mỗi buổi chợ phiên.
Thiếu nữ vùng cao tâm tình sau mỗi buổi chợ phiên.

 

Những bó hương thơm phức chuẩn bị cho ngày Tết được bày bán.
Những bó hương thơm phức chuẩn bị cho ngày Tết được bày bán.

 

Các mặt hàng nông sản tại chợ Mèo Vạc.
Các mặt hàng nông sản tại chợ Mèo Vạc.

 

Lưỡi cày, con dao, cái cuốc là thứ không thể thiếu vào những ngày chợ.
Lưỡi cày, con dao, cái cuốc là thứ không thể thiếu vào những ngày chợ.

 

Dãy hàng rượu do đồng bào tự chưng cất bằng phương pháp thủ công.
Dãy hàng rượu do đồng bào tự chưng cất bằng phương pháp thủ công.

 

Sau mỗi buổi chợ phiên, đàn ông thường quây quần uống với nhau chén rượu ngô thơm nồng và chia sẻ những câu chuyện vui, buồn trong cuộc sống.
Sau mỗi buổi chợ phiên, đàn ông thường quây quần uống với nhau chén rượu ngô thơm nồng cùng chia sẻ cách làm ăn và những câu chuyện vui, buồn trong cuộc sống.

 

Đến chợ phiên Mèo Vạc, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chú lợn, dê, bò được buộc một đầu dây vào cổ để tiện trông giữ chờ khách mua trả giá.
Đến chợ phiên Mèo Vạc, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chú lợn, dê, bò được buộc một đầu dây vào cổ để tiện trông giữ chờ khách mua trả giá.

 

 

 THANH THỦY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết Chương trình Hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc

Sáng 30.1, tại huyện Mộc Châu, Sơn La, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình Hợp tác phát triển du lịch (HTPT DL) 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình HTPT DL năm 2014; triển khai nhiệm vụ hợp tác năm 2015. 

30/01/2015
Hoa đào khoe sắc trên Cao nguyên đá

Thời điểm này, không khí Xuân bắt đầu gõ cửa từng ngôi nhà trên Cao nguyên đá. 

29/01/2015
Trùng tu phố cổ Đồng Văn chậm - người dân nơm nớp đón Tết trong nhà sắp đổ (!)

BHG - Được sống trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp là niềm mơ ước, mong mỏi của mỗi người dân. Thế nhưng, khi Tết đến, Xuân về thì nhiều hộ dân sinh sống ở khu Phố cổ Đồng Văn (Đồng Văn) - một di sản cấp Quốc gia lại đang nơm nớp lo lắng vì phải sống trong những ngôi nhà cổ đã quá cũ, dột nát và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

12/02/2015
Du lịch Hoàng Su Phì: Tiềm năng cần đánh thức

BHG- Nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh, Hoàng Su Phì được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp, phong phú và đa dạng. Cùng với đó là những lễ hội đặc trưng của các dân tộc sinh sống trên địa bàn, đây chính là điều kiện thuận lợi để huyện phát triển du lịch một cách bền vững.

11/02/2015