Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giữ vững danh hiệu là thành viên Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu

14:14, 23/09/2014

HGĐT - Vào lúc 21 giờ 15 phút (giờ địa phương) ngày 22.9.2014, tức 7 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 9 năm 2014, tại thành phố Saint John, bang New Brunswick, Canada, Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu đã chính thức công nhận lại Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục là thành viên Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. Tại Lễ công bố Ban điều hành GGN đã chúc mừng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.



Đại diện GGN trao Bằng công nhận lại cho Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 6 của UNESCO về Công viên địa chất toàn cầu - Canada

Trong không khí tràn đầy niềm vui và tự hào, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 6 của UNESCO về Công viên địa chất toàn cầu tại Canada phát biểu: Việc được công nhận lại đối với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang, Việt Nam là vinh dự to lớn đối với tỉnh Hà Giang nói riêng và nước Việt Nam nói chung, đồng thời cũng trao cho chúng tôi trọng trách bảo tồn, phát huy và quảng bá những giá trị nổi bật của di sản công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đến với bạn bè thế giới. Vào thời điểm đáng ghi nhớ này, thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 6 của UNESCO về Công viên địa chất toàn cầu, tôi bày tỏ lòng cám ơn chân thành tới các quốc gia thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, Ban điều hành Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đã Quyết định công nhận lại đối với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Chúng tôi trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự giúp đỡ của các chuyên gia Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu, Mạng lưới công viên địa chất Châu á Thái bình dương trong việc hỗ trợ, bảo tồn và phát huy các giá trị Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời cám ơn cộng đồng dân cư tại Cao nguyên đá Đồng Văn đã tham gia gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị các di sản. Nhân  dịp này, chúng tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các tiêu chí và khuyến nghị của GGN trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn để góp phần vào sự phát triển chung của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

 

Để có được kết quả trên, trong những năm qua, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Viện Khoa học, Địa chất và Khoáng sản, UBND tỉnh Hà Giang và các cơ quan liên quan, cùng các nhà khoa học trong nước, quốc tế đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản. Đặc biệt, tỉnh Hà Giang đã có nhiều nỗ lực, đầu tư to lớn trên các lĩnh vực, nhằm đáp ứng các tiêu chí của mạng lưới; bảo vệ các giá trị di sản vô giá trước những tác động của thiên nhiên và con người, giữ nguyên giá trị nổi bật của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn phục vụ cho phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương.

 

Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận lại tại Hội nghị lần này, khẳng định những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản địa chất, văn hóa và thiên nhiên của đất nước cũng như của toàn nhân loại.

 

Tháng 10.2010, Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn chính thức được gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN). Theo quy định của GGN, sau bốn năm được công nhận, Ban điều hành GGN tổ chức đánh giá và công nhận lại các công viên địa chất thuộc Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu theo các tiêu chí và khuyến nghị của GGN.

 

Cũng tại Hội nghị Ban điều hành GGN đã công bố kết nạp thêm 11 công viên. Đến nay trên thế giới có tổng cộng 111 công viên là thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu được phân bố tại 32 quốc gia trên cả năm châu lục.


Nguyễn Thanh Giang (Ban quản lý CVĐCTCCNĐĐV

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các cấp Hội Phụ nữ chung tay xây dựng Công viên Địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn
HGĐT- Những năm qua, trong nỗ lực bảo tồn, phát huy các giá trị của Công viên Địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC – CNĐĐV) có sự đóng góp không nhỏ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể. Trong đó, có vai trò quan trọng của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh.
28/08/2014
Du khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng Tám
Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 25/8 cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2014 ước đạt 618.588 lượt khách, tăng 9,5% so với tháng 7/2014.
26/08/2014
Dự án Khu du lịch vui chơi, giải trí Suối Tiên - hơn 10 năm... “ngủ quên”!?
HGĐT- Hơn 10 năm qua, kể từ khi Dự án xây dựng công trình Khu du lịch vui chơi giải trí (KDLVCGT) Suối Tiên, tổ 5, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang được tạm dừng thi công, giãn hoãn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư để kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, công trình này đã “ngủ quên”... trong rừng. Mặc cho mưa nắng, thời gian gặm nhấm, cây cỏ đang chen lấn,
23/09/2014
Những khúc cua ấn tượng trên đường Hạnh Phúc
Ngoài vẻ khô cằn của sỏi đá cao nguyên, quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang qua Quản Bạ, Yên Minh đến tận Đồng Văn, Mèo Vạc, đặc biệt quyến rũ với những khúc cua tay áo, những khúc cua thử thách lòng dũng cảm và tài nghệ của những tay lái cừ khôi.
22/09/2014