Xã Phương Thiện tổ chức Lễ hội Bàn Vương

10:23, 22/02/2023

BHG - Ngày 21.2, tại thôn Cao Bành, xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) tổ chức Lễ hội Bàn Vương Xuân Quý Mão 2023. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh độc đáo của đồng bào dân tộc Dao được xã tổ chức thường niên vào ngày 2.2 âm lịch.

Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng Bàn Vương.
Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng Bàn Vương.

Lễ hội Bàn Vương xã Phương Thiện diễn ra gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Đối với phần lễ, các thầy cúng tiến hành làm lễ nhờ thần linh, thổ địa nghênh đón Bàn Vương xuống đàn, nhận lễ vật của con cháu dâng lên. Xen kẽ những bài cúng, nghi thức dâng hương là những điệu múa kiếm, múa chuông đặc sắc, tái hiện tiểu sử của Bàn Vương năm xưa. Các điệu múa có sự đan xen, hòa quyện giữa yếu tố lao động trần thế và tôn giáo, thể hiện sự giao hòa giữa hai thế giới. Ngay sau phần lễ đã diễn ra phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu các môn thể thao dân gian. Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các vận động viên tham gia thi đẩy gậy.
Các vận động viên tham gia thi đẩy gậy.

Được biết, đồng bào dân tộc Dao ở xã Phương Thiện có hơn 130 hộ với gần 650 khẩu, tập trung chủ yếu ở 2 thôn vùng cao là Gia Vài và Cao Bành. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Dao. Nhờ vậy, nhiều nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc Dao nơi đây tiếp tục được gìn giữ, lưu truyền, nổi bật trong đó là lễ hội Bàn Vương. Việc tổ chức lễ hội nhằm cúng tạ Bàn Vương - Thủy Tổ của các dòng họ người Dao, cầu cho mưa thuận, gió hòa, nhà nhà yên ấm, no đủ. Bên cạnh đó, hoạt động còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống kết hợp với phát triển kinh tế và du lịch.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát triển du lịch bền vững trên Cao nguyên đá
BHG - Thực hiện khuyến nghị của Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu (CVĐCTC) tại kỳ tái đánh giá lần thứ II năm 2018, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu phát triển du lịch (DL) thành ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, tỉnh tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư, ban hành chính sách, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phát triển DL bền vững trên vùng CVĐCTC UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.
21/02/2023
Bế mạc Trại sáng tác mỹ thuật với chủ đề “Hà Giang – Nơi gặp gỡ đất trời”
BHG - Chiều 20.2, tại khu nghỉ dưỡng H’Mông Village (Quản Bạ) đã diễn ra lễ bế mạc Trại sáng tác mỹ thuật với chủ đề “Hà Giang – Nơi gặp gỡ đất trời” do Hội Văn Học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức. Đến dự có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Quản Bạ.
20/02/2023
Đồng Văn xây dựng các “đặc sản” du lịch
BHG - Những năm qua, sự phát triển của ngành Du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Đồng Văn. Với mục tiêu từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trở thành định hướng chiến lược quan trọng để phát triển toàn diện, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành, lĩnh vực khác, bên cạnh đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng nguồn nhân lực, huyện Đồng Văn đã và đang triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, trở thành “đặc sản” riêng có của huyện.
20/02/2023
Giữ gìn nét đẹp trang phục người Pà Thẻn
BHG - Mỗi dân tộc đều có trang phục truyền thống riêng, mỗi bộ trang phục không chỉ mang dấu ấn lịch sử mà còn thể hiện giá trị nghệ thuật, tín ngưỡng, những giá trị được lưu giữ, truyền bá, góp phần làm nên bản sắc văn hoá dân tộc. Để giữ gìn và bảo tồn trang phục truyền thống dân tộc Pà Thẻn, huyện Quang Bình đã tích cực khôi phục và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc này.
19/02/2023